Du học sinh Việt quảng bá hình ảnh đất nước tại Indonesia

Đồng chí Nguyễn Long Hải và các bạn sinh viên tại Jakarta, Indonesia
Đồng chí Nguyễn Long Hải và các bạn sinh viên tại Jakarta, Indonesia
TPO - Đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam dẫn đầu đã có buổi gặp mặt thân mật với các bạn sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập tại Indonesia.

Buổi gặp mặt nằm trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và tham dự Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN và ASEAN +3 tại Indonesia của đoàn công tác T.Ư Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Theo bạn Đăng Thị Thùy Duyên, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại President University, hiện có khoảng 30 du học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học ở Indonesia, trong đó tập trung tại 3 trường President University, Học viện Công nghệ Bandung và Học viện Nông nghiệp Bogor. Sinh viên Việt Nam tại đây tích cực học tập, tham gia các hoạt động do trường tổ chức.

Các bạn sinh viên, thanh niên chia sẻ thường xuyên nhận sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia trong học tập và trong các hoạt động giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với sinh viên Indonesia và sinh viên các nước đang học tập tại trường.

Đáng chú ý, tại Đại học President nơi thành lập Hội sinh viên từ năm 2006, các bạn thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng như các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, Tết cổ truyền…Các bạn cũng thường xuyên được mời biểu diễn tại những dịp quan trọng của trường.

Trao đổi với các bạn sinh viên Việt Nam tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Long Hải bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực của các ban thanh niên sinh viên đang học tập tại Indonesia.

Ngoài nhiệm vụ học tập, các bạn đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực tại nước sở tại, góp phần quảng bá hình ảnh và đất nước con người Việt Nam.

Đồng chí mong muốn, các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Indonesia tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, dành thời gian kết nối, tổ chức thêm nhiều hoạt động giới thiệu về Việt Nam tại Indonesia, kết nối với Hội Sinh viên Việt Nam ở trong nước và thông tin về hoạt động.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.