Facebook & hệ lụy: Chợ văng tục, chửi bậy

Facebook & hệ lụy: Chợ văng tục, chửi bậy
TP - Chửi, văng tục với bất cứ lý do gì, dùng mọi lời lẽ thô tục nhất để văng lên mạng xã hội… Đó là biểu hiện lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ, trong số đó, nhiều người được liệt vào hàng “thánh chửi”, “hotgirl chửi bậy”. Lạ một điều, Facebook của những “thánh chửi” này lại thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi.

“Thánh chửi” lên ngôi

Hỏi Tuấn Anh - một học sinh lớp 12 ở Hà Nội về nạn chửi bậy, văng tục trên mạng xã hội, cậu bảo cứ dạo một vòng trên các trang mạng như Facebook, Youtube sẽ thấy hàng chục “thánh” chửi, hot girl văng tục đủ các chủ đề, các thể loại. Theo chỉ dẫn của Tuấn Anh, chúng tôi tìm vào trang cá nhân của “thánh” chửi tên Dương Minh Tuyền. Thông tin được biết, anh này sinh năm 1986, đang sinh sống ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Khoảng gần 2 năm trở lại đây, Dương Minh Tuyền là cái tên nổi bật vì hàng trăm clip chửi bậy trên mạng xã hội. “Cái gì Dương Minh Tuyền cũng chửi. Từ chửi ca sĩ nổi tiếng, dọa đốt cửa hàng đến đe dọa, thách thức chém nhau…”, Tuấn Anh nói.

Thật bất ngờ khi trang cá nhân của Tuyền có hơn 700 nghìn người theo dõi. Vợ của Tuyền cũng có tới gần 45 nghìn lượt người theo dõi. Có thời gian trang cá nhân bị khóa, Tuyền chuyển sang đăng clip chửi tục trên Facebook của vợ để không bị “mất đà nổi tiếng”. Chính vì thế, cả vợ chồng Tuyền đều nổi tiếng trên mạng xã hội. Tìm kiếm một vài clip của thánh chửi Tuyền trên mạng, thấy hiện ra hàng loạt. Trong những clip này, Tuyền thường mở đầu bằng cụm từ “xin chào tất cả bà con”, rồi sau đó đệm những từ vô cùng tục tĩu. “Có sao đâu anh. Nghe cho vui ấy mà. Cũng có nhiều cái hay”, Tuấn Anh nói, đồng thời cho biết, không ít người bạn của cậu cũng theo dõi các clip của “thánh” chửi, thích và chia sẻ ầm ầm.

Nổi tiếng không kém là hotgirl chuyển giới L.D hiện đang sống ở TPHCM. L.D nổi tiếng trên mạng cũng vì ngoa ngoắt, hầu như ngày nào cũng tung clip chửi bậy trên các mạng xã hội Youtube, Facebook. Chỉ cần search tên cô này cùng với từ khóa “chửi” trên mạng sẽ cho ra hàng trăm nghìn kết quả, đa phần là các clip chửi bậy, văng tục. L.D chửi từ Lệ Rơi đến những người hay tag vô tội vạ trên mạng, chửi những người mời sinh nhật vô duyên hay chửi hotboy bồn cầu, chửi những người khoe iphone 7, chửi vì mất mũ bảo hiểm…

Để tăng lượng người theo dõi, hâm mộ trên trang cá nhân, những “thánh” chửi, hotgirl văng tục này thường làm clip về các vấn đề thời sự, vấn đề đang gây tranh cãi, hoặc gây mâu thuẫn với những người khác. Họ làm clip chửi qua chửi lại để mua vui, giải trí cho cộng đồng. Điều đáng ngạc nhiên là những clip này có hàng triệu người xem, hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, độ lan tỏa khủng khiếp trong cộng đồng. “Bình thường em chỉ xem để vui vui thôi, chứ không học theo. Nhưng nhiều bạn cùng lứa cũng học theo, có mâu thuẫn thì làm clip chửi bạn bè, văng tục rồi đưa lên mạng”, Tuấn Anh nói.

Trên trang Facebook cá nhân của “thánh” chửi Dương Minh Tuyền, có người bình luận: Chuyện tốt chả thấy đâu, toàn đăng clip chửi bới người khác. Hãy thức tỉnh đi, sau này con cái lớn lên nhìn lại những clip của bố, mẹ nó, rồi đọc những bình luận của thiên hạ chửi bới bố nó chắc cũng chẳng vui gì. Trên đời này thiếu gì người bản lĩnh, cũng không thiếu người sống kiểu “thích thì nhích” nhưng đôi khi người ta sống vì người thân nhiều hơn chứ không phải vì 3 cái danh hão trên mạng chỉ gây thêm phiền phức cho bản thân và gia đình.

Facebook & hệ lụy: Chợ văng tục, chửi bậy ảnh 1

Facebook của “Thánh chửi” Dương Minh Tuyền có đến hơn 700 nghìn người theo dõi.

Khoe thân + chửi tục + phân biệt vùng miền= nổi tiếng

Văng tục, chửi bậy trên Facebook biến tướng theo nhiều kiểu quái dị đến mức không thể phản cảm hơn nhằm mục đích “câu like”. Nhiều cô gái có chiêu “câu like” kích động lòng tự ái của cộng đồng mạng theo công thức: Khoe thân + chửi tục + phân biệt vùng miền. Tự nhận mình là “dân thành phố”, Facebook của cô gái có nickname N.B.N, bắt đầu bằng dòng tự giới thiệu bản thân: “Mình Ghét Nhất Bọn Nhà Quê”. Theo đó, trên tường Facebook của cô gái này liên tục đăng những dòng chửi rủa, khinh miệt “bọn nhà quê”, kèm theo những tấm hình khoe ngực, khoe thân mát mẻ. Dòng status này nhanh chóng nhận được 14 nghìn like, hơn 1.000 lượt chia sẻ và hàng chục nghìn comment (bình luận) “ném đá” của cư dân mạng. Dân tình càng phẫn nộ “ném đá”, cô gái này càng “mặt dày” đăng đàn chửi lại một cách không thể thô tục hơn. Status đăng lên Facebook vào ngày 31/10 nhanh chóng nhận được gần 9.000 comment phản ứng dữ dội của cư dân mạng.

Có người nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Em ơi, có nhất thiết phải chửi bới bọn nhà quê thế này thế khác để nói trên cái thế giới ảo không em. Em là người có học mà thốt ra những lời khó nghe vậy, ông bà, bố mẹ và em không có quê hả em? Anh là dân nhà quê đây, anh thấy nhà quê không có học cũng không bao giờ nói những lời như người có học giống em”. Điều trái khoáy, càng bị cư dân mạng lên án, cô gái này càng đăng đàn chửi và “chăm chỉ’ đăng ảnh khoe ngực, khoe thân nhiều hơn. Hiện Facebook của N.B.N có hơn 76.000 người theo dõi.

Tháng 5/2016, cư dân mạng “dậy sóng” vì cô gái có nickname N.P.N. có khuôn mặt xinh như hotgirl lên Facebook dùng lời lẽ vô văn hóa, miệt thị người dân quê. Chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, dòng trạng thái đó nhận hơn 75.000 lượt bình luận, hầu hết là những ý kiến chỉ trích kịch liệt lối suy nghĩ lệch lạc, phân biệt vùng miền phản cảm của cô gái. Cô gái N.P.N. cũng dùng chiêu thức đăng đàn chửi phân biệt vùng miền kèm theo đăng hình ảnh gợi cảm, hở hang táo bạo để “câu like”.

Facebook có nickname Thanh Nhiệm bức xúc: “Nhiều lúc vào mạng xã hội mình lại tự mang bực bội vào người khi không may lướt vào những Facebook lệch chuẩn. Nhiều khi đọc những dòng chửi bới, thóa mạ người dân quê, mình thấy bức xúc cũng comment chửi lại cho hả dạ”.

“Nhiều khi đọc phải những dòng status thô tục, chửi đổng của những Facebooker không quen biết, mình cảm thấy “nóng mặt” như chính bản thân mình đang bị ăn chửi vậy. Đôi lúc mình cũng a dua “ném đá” lại. “Ném đá” xong lại thấy mình dại dột vì bị những Facebooker vô văn hóa kia dắt mũi, bạn trẻ có tài khoản Facebook Vy Nguyen nói.

Bạn Nguyễn Ngọc Thanh, sinh viên trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Mình thường phớt lờ những hành động, lời nói lệch chuẩn của một bộ phận bạn trẻ trên mạng xã hội. Nhưng nhiều lúc vô tình đọc được những dòng trạng thái chửi bới vô văn hóa, mình thực sự thấy sốc, choáng. Thật buồn khi một số bạn trẻ đã chà đạp lên mọi giá trị sống để được nổi trên thế giới ảo”.

Hội chửi thuê trên Facebook

Ngoài các “thánh” chửi, hotgirl văng tục, trên mạng xã hội còn có nhiều hội, nhóm như chửi thuê, chửi có văn hóa… Có trang lượng thành viên đạt hơn 1 triệu. “Khi tham gia, các thành viên có thể chửi nhau tung tóe, chửi nhau bục mặt. Ở đây mọi người hay chửi bậy. Nên nếu có thể, hãy cùng nhau lịch sự trao đổi thảo luận nêu quan điểm. Bạn lịch sự, admin lịch sự. Bạn cục súc, admin gí… vào mặt bạn luôn”, admin một trang nêu quan điểm.

Diễn đàn “Facebook & hệ luỵ” nhằm phân tích rõ tác hại của mạng xã hội Facebook cũng như đưa ra các giải pháp để ngăn ngừa, khắc phục tác hại của mạng xã hội tới giới trẻ. Rất mong được bạn đọc góp ý kiến tham gia. Bài gửi về Ban Thanh niên, báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc email: phongcamkttp@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

MỚI - NÓNG