Giải bài toán thanh niên ly hương

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.L.
Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.L.
TP - Cần đề ra những quyết sách cụ thể hỗ trợ ĐVTN vùng cao phát triển kinh tế tại địa phương, hạn chế tối đa thanh niên bỏ nhà đi làm thuê ở xa, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp và xây dựng “Quỹ khởi nghiệp cho thanh niên vùng cao”.

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền núi Tây Bắc bộ (Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái) 6 tháng đầu năm 2017, tại Điện Biên, ngày 16/6.

Hỗ trợ khởi nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các tỉnh Đoàn trong Cụm miền núi Tây Bắc bộ chú trọng, triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục duy trì, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác “Thanh niên làm kinh tế”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”. 6 tháng qua, các tỉnh Đoàn trong cụm đã tổ chức hướng nghiệp cho gần 50.000 người, giới thiệu việc làm cho gần 6.000 người, số thanh niên được giới thiệu nghề là hơn 7.000 người.

Tuy nhiên, tại hội nghị nhiều đại biểu trăn trở những tồn tại ở các tỉnh vùng biên, đặc biệt vấn đề tảo hôn và bỏ nhà đi nơi khác làm thuê. Chị Khoàng Thị Thanh Nga, Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu cho biết, số lượng ĐVTN ở tỉnh bỏ nhà đi làm thuê ở nơi khác còn nhiều do trình độ dân trí thấp, không có việc làm tại địa phương. ‘‘Đoàn thanh niên ở tỉnh gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, cần có quỹ để giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp. Nhiều thanh niên sẽ không bỏ đi nếu có quỹ để ổn định, vay vốn làm ăn ở địa phương”, chị Nga nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với chị Nga, anh Nguyễn Duy Dũng, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho rằng: “Thanh niên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong nguồn vốn để khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế. Vì vậy xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế là cần thiết. Ngoài ra, chúng ta cũng phải hết sức quan tâm đến việc tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của ĐVTN”.

Theo anh Vũ Cao Minh, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, nhiều tỉnh vùng cao trong cụm còn gặp nhiều khó khăn với vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sử dụng ma túy. ‘‘Tỉnh Đoàn Lào Cai luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong ĐVTN. Việc phối hợp với Công an tỉnh, đến các điểm trường nói chuyện, giáo dục cho học sinh về tác hại của việc sử dụng ma túy, tảo hôn và hôn nhân cận huyết đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần làm giảm vấn nạn trên”, anh Minh chia sẻ.

Nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm các tỉnh Đoàn trong cụm đã tập trung triển khai nhiều hoạt động đổi mới thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, trong đó triển khai hiệu quả các hoạt động “Xuân tình nguyện”,”Xuân biên giới, Tết hải đảo”, “Tháng 3 biên giới”, “Hành trình Theo bước chân những người anh hùng”…

Tỉnh Đoàn Lai Châu trao tặng 170 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho gia đình có công với cách mạng, cựu TNXP, hộ nghèo, học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Đoàn Sơn La trao 187 suất học bổng trị giá 64 triệu đồng, xây dựng 6 nhà nhân ái (mỗi nhà hỗ trợ từ 10 - 20 triệu đồng); 1 nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Lường Phát Chiêm trị giá gần 200 triệu đồng. Tỉnh Đoàn Lào Cai đã triển khai giai đoạn II hạng mục ngoại thất công trình cột cờ Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt với kinh phí từ nguồn xã hội hóa gần
6 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị thời gian tới các tỉnh Đoàn cần quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ tổ chức đại hội Đoàn cấp huyện và chuẩn bị đại hội Đoàn tỉnh. “Các tỉnh Đoàn miền núi Tây Bắc bộ cần quan tâm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè an toàn, hiệu quả, bền vững; tập trung các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần cán bộ Đoàn, đạt được mục tiêu đề ra”, anh Huy nhấn mạnh.  

Dịp này, T.Ư Đoàn phối hợp với báo Tiền Phong trao tặng 10 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng) cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng và quà, tủ sách cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Điện Biên. Đoàn thanh niên Cụm miền núi Tây Bắc bộ cũng trao tặng 1 ngôi nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Điện Biên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.