Giải cứu vùng đất chết

Bộ đội công binh thuộc Xí nghiệp 319.5 (Tổng Cty 319 - Bộ Quốc phòng) chuẩn bị lên đường đi rò gỡ bom mìn tại xã Hương Hòa, Nam Đông, Thừa Thiên - Huế
Bộ đội công binh thuộc Xí nghiệp 319.5 (Tổng Cty 319 - Bộ Quốc phòng) chuẩn bị lên đường đi rò gỡ bom mìn tại xã Hương Hòa, Nam Đông, Thừa Thiên - Huế
TP - Theo thống kê, hàng trăm nghìn tấn bom, mìn, vật nổ vẫn chìm trong lòng đất, 20% diện tích cả nước vẫn bị nhiễm bởi bom đạn chiến tranh, trong đó có tới 4.300 km2 phải bỏ hoang do nhiễm nặng.

> Hải quân hiện đại hóa toàn diện

Tỉnh Quảng Trị được dự đoán sẽ cần ngót 170 năm nữa để làm sạch đất đai. Cả hệ thống chính trị, tổ chức phi chính phủ và người dân đã chung tay với mọi nỗ lực để rà phá, tiêu hủy bom, mìn còn sót lại.

Tháng 4-2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, trong đó bộ đội công binh là lực lượng chủ lực giải cứu những vùng đất chết vì bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Tiền Phong gửi đến bạn đọc hình ảnh về những người lính công binh ngày đêm đối mặt với tử thần trên dải đất miền Trung.

Bộ đội công binh thuộc Xí nghiệp 319.5 (Tổng Cty 319 - Bộ Quốc phòng) chuẩn bị lên đường đi rò gỡ bom mìn tại xã Hương Hòa, Nam Đông, Thừa Thiên - Huế
Bộ đội công binh thuộc Xí nghiệp 319.5 (Tổng Cty 319 - Bộ Quốc phòng) chuẩn bị lên đường đi rò gỡ bom mìn tại xã Hương Hòa, Nam Đông, Thừa Thiên - Huế.
Đưa bom về nơi xử lý tạm thời
Đưa bom về nơi xử lý tạm thời.
Triển khai đội hình dò gỡ
Triển khai đội hình dò gỡ.
Niềm vui của người lính trẻ khi tìm thấy một quả đạn M79 nằm sâu dưới lòng đất
Niềm vui của người lính trẻ khi tìm thấy một quả đạn M79 nằm sâu dưới lòng đất.

Dương Tử (thực hiện)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.