Tin Giới trẻ

Giao ban trực tuyến công tác Đoàn toàn quốc.

Giao ban trực tuyến công tác Đoàn toàn quốc.
TP - Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tổ chức giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 vào lúc 8h ngày 29/2 trên cả nước. 

Thời gian giao ban trực tuyến diễn ra trong 1/2 ngày, với sự tham gia của Ban Bí thư T.Ư Đoàn; đại diện các vụ chức năng Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tham dự. Giao ban trực tuyến nhằm triển khai các nội dung của Tháng Thanh niên năm 2016; Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Để chất lượng giao ban đạt hiệu quả cao nhất, Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chuẩn bị điểm cầu và các nội dung cần thiết phục vụ giao ban; gửi các ý kiến góp ý, đề xuất quá trình chuẩn bị triển khai các hoạt động theo yêu cầu. 

                Hà Thanh

* Tháng Thanh niên 2016, ra mắt nhiều đội hình tình nguyện mới

Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Thủ đô, Thành Đoàn Hà Nội sẽ cho ra mắt 9 đội tình nguyện mới trong Tháng Thanh niên 2016. 

Cụ thể gồm: Đội tình nguyện tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Nội; Thanh niên tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội; Phản ứng nhanh về giao thông; Tự quản 3+; Thanh niên bảo vệ môi trường; Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; Thanh niên tuyên truyền, hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2015-2021; Thanh niên xung kích cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

                Quang Lộc

* Xóa bỏ định kiến, bạo lực giới

Trong 3 ngày (26-28/2), tại Hà Nội, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) triển khai tập huấn“Thanh niên hành động xóa bỏ định kiến giới, bạo lực giới và thúc đẩy bình đẳng giới”.

Tham dự lớp tập huấn, 30 học viên là cán bộ Đoàn, Hội và sinh viên nòng cốt đến từ 9 trường đại học thuộc khu vực miền Bắc sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, cũng như tập huấn cách thức xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông tại trường đang theo học.

Giai đoạn sau của Dự án, các học viên sẽ được hỗ trợ thành lập các CLB tại trường đang theo học, và duy trì sinh hoạt định kỳ. Đây là cơ sở quan trọng để vận động 20 trường đại học, học viện này ban hành quy chế khuôn viên trường học an toàn, bình đẳng giới.

                Mai Xuân Tùng

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.