Giao lưu nghệ thuật Những trái tim Tình nguyện

Giao lưu nghệ thuật Những trái tim Tình nguyện
TPO - Tối 25 tháng 12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Những trái tim Tình nguyện kỷ niệm 54 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam, 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện và Năm Thanh niên Tình nguyện 2014  

Tại đây những người tham dự chương trình được giao lưu với các cựu Đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện vào chiến khu R, đã cống hiến và trưởng thành từ bom đạn; lắng nghe câu chuyện về những người Việt trẻ 15 năm nay đã nối dài những “Mùa hè xanh tình nguyện”  để đem sức trẻ, tri thức và khát khao cống hiến đến khắp mọi miền của Tổ quốc.

Cũng nhân dịp này, đại diện cựu Đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện vào R đã trao tặng lá cờ truyền thống Đoàn TNCS giải phóng Trung ương cục miền Nam cho tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương, lá cờ tượng trưng cho ngọn lửa cách mạng được truyền lại cho tuổi trẻ hôm nay.

Giao lưu nghệ thuật Những trái tim Tình nguyện ảnh 1

Bác Nguyễn Hữu Châu (giữa), cựu cán bộ Đoàn Đài Phát thanh Giải Phóng Trung ương cục miền Nam, con trai cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ nhiệm Ban liên lạc CLB Truyền thống Đoàn TN  Trung ương Cục miền Nam; Bác Nguyễn Minh Trí (thứ 2 từ phải qua), đạo diễn, tác giả kịch bản của 19 tập phim tài liệu “Một thời ở R”; Cô Ái Việt (thứ 2 từ trái qua), nữ hoạ sĩ, phu nhân NSND Phạm Khắc, nhân vật chính trong Đám cưới ở rừng tại đêm giao lưu.

Giao lưu nghệ thuật Những trái tim Tình nguyện ảnh 2

Đại diện cựu Đoàn viên Trung ương Cục miền Nam trao tặng lá cờ truyền thống Đoàn TNCS giải phóng Trung ương cục miền Nam cho tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương

Giao lưu nghệ thuật Những trái tim Tình nguyện ảnh 3

Nhiều tiết mục văn nghệ về khát vọng tuổi trẻ.

Giao lưu nghệ thuật Những trái tim Tình nguyện ảnh 4

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói về hoàn cảnh ra đời của chiếc áo xanh tình nguyện.

MỚI - NÓNG