Giao lưu tuổi trẻ là điểm sáng quan hệ hữu nghị Việt - Trung

Bí thư Thư nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tiếp Bí thư T.Ư Đoàn Trung Quốc La Mai
Bí thư Thư nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tiếp Bí thư T.Ư Đoàn Trung Quốc La Mai
TP - Ngày 29/3, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tiếp xã giao lãnh đạo đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn Trung Quốc La Mai làm trưởng đoàn, sang thăm Việt Nam trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt - Trung 2014.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh hoan nghênh đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc sang thăm Việt Nam, giới thiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và năm Thanh niên tình nguyện 2014. 

Anh Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những các hoạt động có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng và được duy trì tổ chức hiệu quả như Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung, Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, giao lưu thanh niên biên giới, chương trình đào tạo ngắn hạn cho cán bộ thanh niên của Việt Nam tại Quảng Tây… 

Nhất là trong chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung 2014 có nội dung đại biểu thanh niên Trung Quốc đến thăm nhà dân Việt Nam.

Khẳng định vai trò của thế hệ thanh niên trong việc kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị của Việt Nam - Trung Quốc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh mong muốn tổ chức Đoàn TN hai nước phối hợp cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về tăng cường giao lưu nhân dân, làm cho các hoạt động giao lưu của tuổi trẻ luôn là điển hình và điểm sáng trong chuỗi các hoạt động hai nước.

Đồng thời, đề nghị hai bên phối hợp đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác đã được triển khai trong thời gian gần đây, đặc biệt là chương trình đào tạo cán bộ; triển khai tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên theo nhóm đối tượng. 

“Thanh niên của chúng ta đến với nhau bằng sự vô tư, trong sáng. Nếu hiểu nhau thì chúng ta sẽ đoàn kết, gần gũi nhau hơn. Chúng tôi coi trọng chương trình giao lưu, trao đổi, gặp mặt thanh niên hai nước”, anh Nguyễn Đắc Vinh nói.

Bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự đón tiếp nhiệt tình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn Trung Quốc La Mai cũng nêu rõ mong muốn thông qua sự trao đổi thanh niên sẽ góp phần làm cho tình đoàn kết, hữu nghị của hai quốc gia thêm toàn diện và có chiều sâu hơn trong nhiều hoạt động. 

Bí thư T.Ư Đoàn Trung Quốc La Mai cũng gửi lời hỏi thăm và lời mời của đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Trung Quốc Tần Nghi Trí tới đồng chí Nguyễn Đắc Vinh sẽ sang thăm Đoàn TN Trung Quốc trong thời gian tới.

Thi công cung đường TNXP, duy tu Khu kỷ niệm căn cứ Đoàn

Sáng 29/3, T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 4 nhất và xuất quân thi công cung đường TNXP tại thôn Nam Mỹ (xã Hòa Bắc, Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cung đường TNXP thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan. Là một phần rất quan trọng của dự án, cung đường có chiều dài 15 km, đi qua các xã Hòa Bắc, Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Trên đoạn tuyến xây dựng 13 cầu, tổng khối lượng đào đắp trên 3 triệu m3, dự kiến huy động 800 nhân công thực hiện.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn phát động phong trào thi đua 4 nhất trên cung đường TNXP: Chất lượng cao nhất - Tiến độ nhanh nhất - An toàn cao nhất - Tiết kiệm nhất.

Ngày 29/3, tại Tây Ninh, các đoàn viên tình nguyện thuộc các cơ quan T.Ư Đoàn phía Nam tiến hành duy tu Khu kỷ niệm căn cứ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh tại T.Ư Cục miền Nam. Chương trình do Đoàn cơ sở phía Nam (Cơ quan T.Ư Đoàn) phối hợp với Tỉnh Đoàn Tây Ninh, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam và Cty Xi măng Fico Tây Ninh tổ chức.

Hoài Văn - Nguyễn Dũng

MỚI - NÓNG