Giới trẻ phấn khích tham gia GYS Mùa đông 2015

TPO - Gần 200 đại biểu trẻ đến từ 6 nước châu Á – Thái Bình Dương là Lào, Campuchia, Indonesia, Singapore, Oman và Việt Nam vừa hội ngộ để bàn cách sử dụng năng lượng hiệu quả và xử lý rác thải trong Hội nghị thượng đỉnh Thanh niên Toàn cầu (GYS) Mùa đông 2015 diễn ra tại Hà Nội.

Tham gia GYS Mùa đông 2015 với nội dung ‘Sử dụng năng lượng hiệu quả và Xử lý rác thải’, các đại biểu trẻ đã được tham quan Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại và Nhà máy xử lý và phân loại rác Hà Ngọc. 

Qua đó các bạn trẻ cùng tìm hiểu những bước tiến của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức về môi trường, từ đó cùng nhau thành lập các dự án xanh để ứng dụng tại nước mình.

Trong ngày cuối của Hội nghị 19/1, những ý tưởng sáng tạo về giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trường đã được trình bày bởi 25 đội thuộc 2 hạng mục Thiếu niên và Thanh niên.

Hai đội giành giải thưởng cao nhất là đội Thiếu niên đến từ Trường THCS Thi Sơn, Hà Nam, Việt Nam với dự án Bộ thiết bị tiết kiệm nước, và đội Thanh niên đến từ trường Anglo-Chinese, Singapore với dự án Tái chế chai thủy tinh.

Giới trẻ phấn khích tham gia GYS Mùa đông 2015 ảnh 1

Đội Singapore đoạt giải nhất hạng mục Thanh niên với dự án Tái chế chai thủy tinh.

Giới trẻ phấn khích tham gia GYS Mùa đông 2015 ảnh 2

Đội Việt Nam đoạt giải hạng mục Thiếu niên với dự án Bộ thiết bị tiết kiệm nước.

Tổng học bổng trị giá 1.600 đôla Singapore đã được trao cho các thí sinh thuộc 6 đội dẫn đầu để thực hiện các kế hoạch của mình tại địa phương. Đồng thời, 12 học bổng toàn phần trị giá 12.000 đôla Singapore cũng được trao cho các đội này để các đại biểu tham dự sự kiện GYS Mùa hè 2015 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đại biểu Ariane Kea Tong, trường Anglo-Chinese, Singapore, chia sẻ: “Tham dự GYS là một trải nghiệm thú vị đối với em. Em đã học về môi trường tại trường học nhưng những kiến thức đó khó có thể so sánh với việc được nhìn tận mắt. Sau khi chứng kiến việc môi trường có thể bị ảnh hưởng bởi hành động của con người như thế nào, chúng em đã được truyền cảm hứng để tạo thay đổi. Bài học quan trọng nhất em đã học được từ sự kiện này là mỗi người trong chúng ta đều có thể đóng góp công sức, dù ít hay nhiều, để giúp bảo vệ môi trường.”

Giới trẻ phấn khích tham gia GYS Mùa đông 2015 ảnh 3 Các đại biểu trẻ tham gia GYS Mùa đông 2015

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các sáng kiến bảo vệ môi trường có thể được khởi xướng bởi các cá nhân ở độ tuổi còn rất trẻ, và các hành động của họ chắc chắn sẽ có tác động có ý nghĩa và tích cực đối với xã hội, cũng như là một động lực rất lớn cho giới trẻ trong cộng đồng tiếp bước phong trào này”, ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc, Trung Hỗ trợ Ứng phó biến đổi khí hậu Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo GYS 2015, chia sẻ.

Sự kiện kế tiếp, Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Toàn cầu GYS Mùa hè năm 2015, sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 15/8 tại TP.Hồ Chí Minh.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG