“Giọt hồng đảo Ngọc” và hành trình Đỏ 2016

Tối 5/7/, tại thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang), Ban Tổ chức Hành trình Đỏ 2016 phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ xuất quân Hành trình Đỏ 2016 và ngày hội hiến máu với tên gọi “Giọt hồng đảo Ngọc”. Hàng trăm bạn trẻ từ các lực lượng vũ trang cùng các bạn đoàn viên thanh niên trên đảo cùng nhiều tầng lớp nhân dân đã tham gia sự kiện ý nghĩa này.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đảo Ngọc” là một trong 27 ngày hội hiến máu lớn của chiến dịch Hành trình Đỏ 2016. Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2016 hy vọng “Giọt hồng đảo Ngọc” sẽ thu được những thành công mới, khởi động cho chuỗi sự kiện hiến máu trên toàn quốc. Ngày hội “Giọt hồng Đảo Ngọc” dự kiến tiếp nhận được tối thiểu 500 đơn vị máu.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ cho biết: Hành trình Đỏ - hành trình vận động hiến máu xuyên Việt, hành trình kết nối yêu thương… đã tổ chức được 3 kỳ thành công đầy ấn tượng. Hôm nay đây, tại đảo Ngọc – Phú Quốc, một lần nữa ngọn lửa Hành trình Đỏ lại được thắp lên để rồi truyền qua suốt chiều dài đất nước, dừng lại ở 27 tỉnh thành, rồi hội tụ về Hà Nội - Thủ đô yêu dấu.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Anh Trí: Trải qua 3 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện, để mỗi người dân luôn có ý thức sẵn sàng hiến máu. Điều này đã giúp cho phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh mẽ, có nhiều gia đình không chỉ hiến máu mà còn tích cực vận động cộng đồng tham gia hiến máu, tiếp nhận hàng ngàn đơn vị máu phục vụ công tác điều trị và cấp cứu cho người bệnh trên cả nước. Hành trình Đỏ đã vượt qua ý nghĩa của hoạt động hiến máu nhân đạo, thực hiện sứ mệnh của một hành trình lịch sử kết nối tinh thần đoàn kết dân tộc bằng nghĩa cử cao đẹp – hiến máu cứu người”.

Ông Mai Văn Huỳnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Số đơn vị máu hằng năm của tỉnh lên tới 105.365 đơn vị. Nhiều gia đình, dòng họ cùng nhau hiến được hàng trăm đơn vị máu. Nhờ thế, hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp văn hoá của người dân và cộng đồng. Ông Huỳnh cũng bày tỏ sự vinh dự khi tỉnh nhà được Ban tổ chức lựa chọn là điểm đầu tổ chức Hành trình Đỏ 2016 chặng phía Nam.

“Giọt hồng đảo Ngọc” và hành trình Đỏ 2016 ảnh 1
“Giọt hồng đảo Ngọc” và hành trình Đỏ 2016 ảnh 2
“Giọt hồng đảo Ngọc” và hành trình Đỏ 2016 ảnh 3
“Giọt hồng đảo Ngọc” và hành trình Đỏ 2016 ảnh 4
“Giọt hồng đảo Ngọc” và hành trình Đỏ 2016 ảnh 5

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân Hành trình Đỏ 2016.

MỚI - NÓNG