Phần II: Ngày ấy bây giờ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014

TP - Chân dung các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 1996

1. TRẦN THẾ TRUNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 1

Ngày sinh: 7/1/1978

Quê: Ý Yên, Nam Định 

Công tác: Sinh viên Khoa Vật lý, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Năm 1995, giải Nhì quốc gia môn Vật lý; Huy chương Đồng Olympic quốc tế lần thứ 26 tại Australia. Năm 1996, giải Nhất quốc gia môn Vật lý; Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Vật lý lần thứ 27 tại Nauy.

Hiện nay:Tiến sỹ, Viện trưởng Viện Công nghệ FPT. 

Thành tích sau tuyên dương: Bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ về sao Hỏa tại ĐH Versailles (Pháp). Đồng tác giả bằng sáng chế đầu tiên của FPT mang tên “Hệ thống nhận biết trạng thái các ngón tay di chuyển và nhấn trên vùng không gian ảo giới hạn” năm 2014. Đồng tác giả sáng chế về năng lượng điện gió có tên “Chuỗi các cánh diều có cơ cấu bám dây tự động và hệ thống chuỗi diều thu năng lượng gió” năm 2015...

2. NGUYỄN HỒNG SƠN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 2
Ngày sinh: 1/1/1970

Quê: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Tây

Công tác: Cầu thủ bóng đá đội Thể Công & đội tuyển Quốc gian Thành tích tuyên dương: Cầu thủ xuất sắc nhất năm 1996; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen và giấy khen của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Quả bóng Đồng; Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup; Vận động viên tiêu biểu toàn quốc...

Hiện nay: Phó Phòng Huấn luyện, Trung tâm Thể thao Viettel.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 1998, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Bạc Tiger Cup; “Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup”; Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào tháng 8/1998; Huy chương Bạc SEA Games 20 (năm 1999); ”Quả bóng vàng Việt Nam” các năm 1998, 2001...
 

3. NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 3
Ngày sinh: 11/3/1979

Quê: TP Vinh, Nghệ An

Công tác: Vận động viên Wushu Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Đạt nhiều huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng tại các giải Wushu trong nước, khu vực và thế giới. Tiêu biểu: Giải Vô địch thế giới lần thứ 2 năm 1993 (1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc); giải vô địch Wushu thế giới lần thứ 3 tại Mỹ (1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng)... Được bầu chọn là Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 1996.

Hiện nay: Huấn luyện viên, trọng tài môn Wushu tại Hà Nội.

Thành tích sau tuyên dương: 4 huy chương Vàng Giải vô địch Wushu toàn quốc lần thứ 3 năm 1997; Danh hiệu Vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam (1997, 1998, 1999, 2001); Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba...;  Vận động viên đại diện cho thể thao Việt Nam rước đuốc trong Lễ khai mạc SEA Games 22 (2003) tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

4. NGUYỄN ANH TUẤN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 4
Ngày sinh: 23/9/1962

Quê: Đức Phổ, Quãng Ngãi

Công tác: Cử nhân Tin học, Trung tâm Tin học Teltic, Bưu điện Khánh Hòa

Thành tích tuyên dương: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua; nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa và Bằng khen của Tổng cục Bưu điện về công tác khoa học công nghệ.

Nhiều đề tài khoa học như: “Tin học hóa giao dịch” (được công nhận là đề tài xuất sắc cấp ngành năm 1994”); “Dịch vụ thông tin trên mạng diện rộng” (được công nhận đề tài xuất sắc cấp ngành năm 1995”); “Xa lộ thông tin”(đã đi vào sử dụng tháng 2/1996”)...; Góp phần xây dựng Trung tâm thông tin tin học Teltic trở thành trung tâm tin học mạnh, được công nhận là Tổ lao động XHCN trong các năm 1994, 1995, 1996.

Hiện nay: Tổng Biên tập Diễn đàn Toàn cầu Boston; Chủ tịch Ủy ban cố vấn Quốc tế Chương trình Giáo dục công dân Toàn cầu của ĐH California Los Angles (UCLA) và UNESCO, Thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu, Trường Kinh doanh của ĐH Harvard (Mỹ)...

5.VŨ NAM

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 5

Ngày sinh: 19/1/1965

Quê: Bình Định, Gia Lương, Bắc Ninh

Công tác: Phó Tiến sỹ Y khoa, Viện Y học cổ truyền Việt Nam

Thành tích tuyên dương: Năm 1996, đoạt giải thưởng khoa học thanh niên lần thứ VI do T.Ư Đoàn và Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia tổ chức; được T.Ư Đoàn trao tặng Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo. Là đại biểu thanh niên tiên tiến ngành Y tế tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc lần I do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; Từng đảm nhiệm các vị trí Tổng thư ký chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước về kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong bảo vệ, nâng cao sức  khỏe cộng đồng; Thư ký chương trình điều tra hiện trạng Y học Việt Nam của Bộ Y tế; Thư ký trung tâm nghiên cứu cắt cơn đói ma túy của Viện Y học cổ truyền Việt Nam.

Hiện nay: Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư

Thành tích sau tuyên dương: Năm 1997, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Năm 2012, nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của T.Ư Đoàn; Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú do Chủ tịch nước trao tặng. Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông năm 2013. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Y tế năm 2014. Hướng dẫn cho nhiều nghiên cứu sinh, công bố nhiều bài báo khoa học và biên soạn 20 đầu sách.

6. PHÙNG SƠN

Ngày sinh: 7/9/1962

Quê: Thanh Tân, Hương Điền, Thừa Thiên - Huế

Công tác: Cán bộ văn phòng Hội LHTN tỉnh Kon Tum

Thành tích tuyên dương: Công trình “Mỹ thuật dân gian các dân tộc tỉnh Kon Tum” được Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường cấp giấy chứng nhận, Tổng Liên đoàn Lao động cấp Huy chương và bằng lao động sáng tạo tháng 3/1996. Công bố nhiều tác phẩm truyện ngắn “Đi trong mùa khô”, “Lâm Khốc”; tuyển tập thơ “Khúc hát 10 năm” và nhiều tác phẩm thơ ca đăng trên các tạp chí. Nhiều bài viết về kiến trúc (nhà Rông, nhà mồ, nhà ở) và trang phục, biểu tượng thờ cúng  của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đăng trên Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Việt Nam...

Hiện nay: Chi Hội trưởng Văn nghệ dân gian tỉnh Kon Tum.

Thành tích sau tuyên dương: Giải Ba tại Triển lãm Mỹ thuật và nhiếp ảnh các Dân tộc thiểu số đợt I với tác phẩm “Hoàng hôn suối ngọc” năm 2005. Hai tác phẩm “Mỹ thuật Dân gian” và “Truyền thuyết truyện cổ các dân tộc thiểu số các dân tộc tỉnh Kon Tum” được Hội đồng thẩm định tác phẩm Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam chọn xuất bản theo chương trình công bố tài sản văn hóa các dân tộc do Chính phủ tài trợ, năm 2009...

7. ĐỖ KIM CHIẾN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 6
Ngày sinh: 7/4/1967

Quê: Xã Việt Cường, Trấn Yên, Yên Bái

Công tác: Bí thư Đoàn xã Việt Cường, Trấn Yên, Yên Bái

Thành tích tuyên dương: Là đại diện xuất sắc nhất trong phong trào Thanh niên lập nghiệp của khu vực 9 tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 1996, anh Chiến nhận 10ha đất rừng, 2ha vườn đồi, khoảng 4ha mặt nước nuôi cá và 8 sào ruộng nước trồng lúa. Từ việc trồng trọt, chăn nuôi, hằng năm gia đình anh thu nhập gần 15 triệu đồng.Số tiền đó anh Chiến tập trung mua cây con giống, quy hoạch rừng, cải tạo lòng khe để chăn nuôi sản xuất như: trồng cây thuốc Nam, cây bồ đề, cây mỡ...; đầu tư ao ươm cá con, thả cá.

Hiện nay: Phó Chủ tịch UBND xã Việt Cường, Trấn Yên, Yên Bái

8. NGUYỄN QUỐC SÂM

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 7
Ngày sinh: 21/2/1969

Quê: Yên Quang , Ý Yên, Nam Định

Công tác: Phó bí thư chi Đoàn Đồn biên phòng số 20, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Thành tích tuyên dương: Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và nhiệm vụ mở lớp học xóa mù chữ. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các lực lượng nòng cốt như tổ tự quản, tổ hòa giải, lực lượng dân quân tự vệ góp phần giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội. Được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh, Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; đạt danh hiệu Chiến sĩ Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng năm 1995, 1996...

Hiện nay: Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Biên phòng.

9. LÊ CẢNH HOÀNG (Đã mất)

Ngày sinh: 20/6/1966

Quê: Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa

Thành tích tuyên dương: Ngày 25/11/1996, anh Hoàng dũng cảm cứu 10 học sinh THCS đi thuyền qua sông bị lũ cuốn. Nhìn thấy một chiếc cặp trôi ngỡ còn một học sinh nữa nên nhảy xuống cứu và anh bị lũ cuốn trôi, ngày hôm sau mới tìm thấy thi thể. Anh Hoàng được T.Ư Đoàn truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm, Bộ GD&ĐT truy tặng Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

10. NGÔ ĐẮC TUẤN 

Ngày sinh: 28/9/1979

Quê: Trường Giang, Tiên Sơn, Bắc Ninh

Công tác: Sinh viên năm thứ nhất lớp A1, K2, ĐH Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Năm 1995, đạt giải Nhất môn Toán kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi THPT; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 36 tại Canada. Năm 1996, đạt giải Nhất môn Toán kỳ thi Quốc gia chọn học sinh giỏi THPT, Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Toán châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 8, Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 37 tại Ấn Độ.

Hiện nay: Giáo sư ĐH Paris 13 của Pháp

Thành tích sau tuyên dương: Học tại Trường Bách khoa Paris. Sinh viên nước ngoài không được xếp hạng cùng sinh viên Pháp, tuy nhiên khóa 1997, Ngô Đắc Tuấn có thứ hạng tương đương với thủ khoa của khóa. Năm 2002, đoạt huy chương Fields với sự hướng dẫn của Laurent Lafforgue.

* Gương mặt trẻ 1997

1. NGUYỄN THÁI HỌC

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 8
Ngày sinh: 7/2/1972

Địa chỉ: Duy Tân, TX Tuy Hòa, Phú Yên

Công tác: Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên

Thành tích tuyên dương: Luật sư trẻ nhất toàn quốc năm 1997. Trong hai năm đầu công tác, anh Học tham gia bào chữa theo trách nhiệm phân công hơn 50 vụ. Được Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh công nhận là Dũng sỹ ưu tú trong chiến dịch “Ánh sáng văn hóa” năm 1994. Triển khai và thực hiện một số dự án của Tỉnh Đoàn có chất lượng tốt.

Hiện nay: Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, Đại biểu Quốc hội khóa 13, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

Thành tích sau tuyên dương: Đảm trách nhiều vị trí quan trọng của tỉnh, cụ thể Bí thư tỉnh Đoàn, Bí thư huyện ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh... Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Ba.

2. VÕ THANH HẢI

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 9
Ngày sinh: 18/1/1974

Quê: Xuân Bảo, Xuân Lộc, Đồng Nai

Công tác: Đoàn bay 919, Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Thành tích tuyên dương: Là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của phi công Việt Nam, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, tri thức và ý chí vươn lên. Trong thời gian theo học tại Australia, dù ban đầu chưa giỏi ngoại ngữ, nhưng chỉ 18 tháng sau đã làm chủ được tay lái, đạt tiêu chuẩn bay quốc tế. 

Hiện nay: Công tác tại Đoàn bay 919, giáo viên kiểm tra bay loại máy bay Airbus 330. Phó phòng đảm bảo chất lượng của Trung tâm Huấn luyện bay, Tổng Cty Hàng không Việt Nam.

Thành tích sau tuyên dương: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Năm 2001 được T.Ư Đoàn tặng huy chương Tuổi trẻ sáng tạo; Bằng khen của Tổng công ty Hàng không Việt Nam các năm 2001, 2003, 2010.

3. QUÀNG VĂN LÁN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 10
Ngày sinh: 1/1/1967

Địa chỉ: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, Thị xã Sơn La

Công tác: Làm kinh tế rừng

Thành tích tuyên dương: Hưởng ứng cuộc vận động hai phong trào Thanh niên lập nghiệp và Tuổi trẻ giữ nước do T.Ư Đoàn phát động, anh Quàng Văn Lán mạnh dạn nhận 37 ha đất rừng để quy hoạch làm kinh tế. Riêng năm 1997, thu nhập gia đình anh đạt 47 triệu đồng.

Hiện nay: Tiếp tục làm nông nghiệp.

Thành tích sau tuyên dương: Hiện nay, anh Lán vẫn tích cực chăm sóc và làm kinh tế trên diện tích rừng đã nhận, trồng nhiều cây như mơ, mận, cà phê... Trung bình tổng thu nhập của gia đình đạt 100 triệu đồng/năm.

4. PHÍ QUANG THIỆN

Ngày sinh: 15/9/1965

Quê: Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang

Công tác: Cán bộ phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang

Thành tích tuyên dương: Có nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm. Anh cùng đồng đội trong tiểu đoàn Đường sắt Yên Viên đấu tranh với các tội phạm vận chuyển hàng cấm trên chuyến tàu Hà Nội- Lạng Sơn. Đặc biệt, anh từng cùng quần chúng nhân dân bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc, dù bị trọng thương (thủng 6 đoạn ruột, máu ra nhiều). Năm 1997 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. 

Hiện nay: Làm việc tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang.

5. PHẠM TRƯỜNG SƠN 

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 11
Ngày sinh: 4/7/1976

Địa chỉ: Phố Trưng Vương, TP Hà Đông, Hà Nội

Công tác: Học viên lớp K27B, hệ Đại học, Học viện Quân Y

Thành tích tuyên dương: Năm 1997 có đề tài khoa học đạt giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ GD&ĐT tổ chức; Giải Nhất giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Vifotex của Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo; Bằng khen Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam về thành tích học tập và nghiên cứu khoa học. 

Hiện nay: Tiến sỹ, Phó Chủ nhiệm khoa Nội tim mạch Bệnh viện 108.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 1999, tốt nghiệp thủ khoa Học viện Quân y, được tuyển thẳng vào khóa cao học bác sỹ nội trú. Năm 2011, Phó Chủ nhiệm khoa Nội tim mạch Bệnh viện 108. Năm 2013, bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành nội tim mạch.

6. BÙI CÔNG DUY

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 12
Ngày sinh: 2/2/1980

Địa chỉ: Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Công tác: Nhạc viện Quốc gia Novosirsk, Nga

Thành tích tuyên dương: Đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc trong nước, khu vực và quốc tế: Giải Nhất tại cuộc thi Âm nhạc Mùa thu tại Hà Nội năm 1990; Giải Nhất cuộc thi Violon quốc tế tại Novosibirsk (Nga), năm 1993; Giải Nhất cuộc thi Violon quốc tế Tchailovski tại St. Perterburg Nga, năm 1997; Nhận Bằng khen của Chính phủ và Huy chương tài Năng trẻ 1997.

Hiện nay: Tiến sỹ, Chủ nhiệm khoa Đàn dây, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Thành tích sau tuyên dương: Nhiều lần được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa- Thông tin, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo. Tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình hòa nhạc lớn trong nước và quốc tế, như: Gala Concert tại “Bolshoi Zal” nhạc viện Tchaikovsky 2003, Liên hoan “Asian Week” tại TP Tokyo và Osaka.  Liên hoan âm nhạc “Giai điệu mùa thu” tại TPHCM các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013. 

7. ĐÀO VIỆT LẬP

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 13
Ngày sinh: 21/9/1975

Địa chỉ: Láng Hạ, Hà Nội

Công tác: Sinh viên, Khoa Quản trị Kinh doanh - Du lịch ĐH Dân lập Đông Đô Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Dù đang theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh-Du lịch, nhưng Đào Việt Lập lại giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thể thao với bộ môn Wushu. Tiêu biểu: Top 10 vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam, năm 1997; Vô địch hạng 56kg tại Giải Wushu thế giới Italy 1997; Vô địch hạng 56kg tại SEA Games 19; vận động viên duy nhất trong số gương mặt xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam 1997 vừa giành huy chương Vàng trong nước và thế giới. 

Hiện nay: Huấn luyện viên đội tuyển trẻ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 3, Đà Nẵng.

Thành tích sau tuyên dương: Sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu năm 2001, chuyển sang làm huấn luyện viên nội dung đối kháng Wushu, đào tạo nhiều lớp vận động viên kế cận thi đấu thành công trên đấu trường quốc tế.

8. TRƯƠNG ĐÌNH ANH

Ngày sinh: 14/11/1970

Địa chỉ: Tuệ Tĩnh, Hà Nội

Công tác: Công ty Phát triển đầu tư công nghệ FPT

Thành tích tuyên dương: Gương mặt nổi bật tham gia nhiều đề tài quan trọng về công nghệ, như: “Tự động hóa công tác thanh toán”, “Hiện đại hóa ngân hàng”… Thiết kế và triển khai các hệ thống: Thanh toán điện tử ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, mạng thông tin trí tuệ Việt Nam…, được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao thưởng đề tài hiệu quả năm 1992.

Hiện nay: Sinh sống và làm việc tại nước ngoài

Thành tích sau tuyên dương: Từ năm 2003-2005, làm Tổng Giám đốc Cty Truyền thông FPT. Từ năm 2005-2011, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Viễn thông FPT. Từ 2011-9/2012, Tổng Giám đốc FPT.

9. NGUYỄN ĐĂNG THOẠI

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 14
Ngày sinh: 20/3/1968

Địa chỉ: Phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Công tác: Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26, Bộ Y tế

Thành tích tuyên dương: Đạt nhiều giải thưởng về  nghiên cứu khoa học, như: giải Nhì tuổi trẻ sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Trường ĐH Y Dược (TPHCM)  năm 1992; Huy chương Vàng nhà sáng chế trẻ do Tổ chức Sở hữu thế giới (WIPO) tặng năm 1997.Cùng các đồng sự Khoa Dược - ĐH Y Dược TPHCM nghiên cứu thành công đề tài “Công nghệ sản xuất Chitin-Chitôsan từ vỏ tôm” ở Việt Nam; Làm ra Kim tiền thảo – sản phẩm đầu tiên của Việt Nam trị sỏi thận. Năm 1999, anh trở thành Phó phòng nghiên cứu và phát triển, đến năm 2004 làm trưởng phòng, là cán bộ quản lý trẻ nhất công ty. Hằng năm, phòng nghiên cứu phát triển cho ra đời trên 10 dược phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.

Hiện nay: Tiến sỹ Dược sỹ; Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển An Việt. Phụ trách điều hành Bộ môn Dược lý - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - TPHCM.

Thành tích sau tuyên dương: 2005, được bình chọn là Gương mặt trẻ TPHCM 30 năm. 2012, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2012.

10. ĐỖ QUỐC ANH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 15
Ngày sinh: 18/6/1980

Địa chỉ: Nam Thành Công, Hà Nội

Công tác: Sinh viên, ÐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế tại Ấn Độ năm 1996; Giải Nhì môn Toán học sinh giỏi quốc gia năm 1996; Top 5 thí sinh đoạt huy chương Vàng Omlypic Toán quốc tế tại Argentina năm 1997 với số điểm tuyệt đối; Phó bí thư chi Đoàn có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn.

Hiện nay: Giáo sư, giảng dạy và nghiên cứu tại ĐH SciencesPo Paris.

Thành tích sau tuyên dương: Học kinh tế học tại ĐH Harvard (Mỹ). Từ tháng 9/2012, là giáo sư làm việc tại SciencesPo - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế chính trị và đào tạo nguyên thủ quốc gia và các chính khách hàng đầu của Pháp và thế giới. Cùng đồng nghiệp nghiên cứu thành công “Sự biệt lập của trung tâm chính trị và mức độ tham nhũng trong các bang ở Mỹ”, được đăng tải trên một loạt tờ báo và blog như Los Angeles Times, New York Times, NPR, NY Daily News...

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 1998

1. TRỊNH KIM CHI

Ngày sinh: 15/9/1980

Quê: Đồng Vĩnh, Tân Giang, Hà Tĩnh

Công tác: Sinh viên năm nhất, ĐH Bách khoa Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Đoạt được nhiều giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia ngay từ những năm học THCS, THPT; Bằng khen của Tạp chí Toán học tuổi trẻ, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Bộ GD&ĐT; 2 Huy chương Vàng (1 cá nhân, 1 đồng đội) Olympic Toán học khu vực Đông Nam Á năm 1998, đưa đoàn Việt Nam đoạt giải Nhất của kỳ thi.

Hiện nay: Định cư tại Mỹ.

Thành tích sau tuyên dương: Tốt nghiệp lớp Cử nhân Tài năng, khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội và giành học bổng du học tại ĐH ILlinnoisDtutrana Chanpige (bang Illinois, Mỹ). Sau 2 năm học tập và nghiên cứu tại ILlinnoisDtutrana Chanpige, Kim Chi nhận bằng Thạc sỹ xuất sắc và được chuyển tiếp làm Tiến sỹ.

2. NGUYỄN CẢNH DẦN (đã hy sinh)

Ngày sinh: 1/2/1974

Quê: Xã Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An

Công tác: Đồn biên phòng 547, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Thành tích tuyên dương: Ngày 22/12/1998, anh Dần là tổ trưởng một tổ chiến sỹ, có nhiệm vụ phục kích, bắt sống các đối tượng vượt biên tiếp tế vũ khí, thuốc men cho bọn phỉ sang phá rối nước ta. Các đối tượng vừa bỏ chạy vừa nổ súng vào đội hình của ta. Anh Dần xông ra vật lộn để bắt sống một tên, cả hai cùng lăn xuống vực. Đồng đội cứu anh lên nhưng vì vết thương quá nặng, anh đã hy sinh ngày 23/12/1998.

Nguyễn Cảnh Dần được truy tặng Bằng khen của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; danh hiệu Chiến sĩ quyết thắng.

3. ĐINH ĐIỀN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 16
Ngày sinh: 18/1/1966

Địa chỉ: Nguyễn Văn Đậu, P5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Công tác: Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Năm 1998, biên dịch tự động từ điển Anh-Việt chữ nổi, dung lượng 65.000 từ ; Xây dựng thành công phần mềm cho người khiếm thị, như: Soạn thảo chữ Braille tiếng Việt, Từ điển Anh - Việt có phát âm, Máy tính tay có phát âm, Đồng hồ và lịch nói, Làm quen bàn phím. Anh được biết đến vừa là tiến sỹ ngành Tin học (ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM) vừa là tiến sỹ ngành Ngôn ngữ học (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM).

Hiện nay: PGS.TS, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ học tính toán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM. 

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2007, được phong học hàm Phó Giáo sư Tin học. Đã công bố hơn 50 bài báo khoa học trong nước và quốc tế; các sách tham khảo. Năm 2015, ra mắt từ điển Oxford Anh-Việt chính thức đầu tiên ở Việt Nam (do chính OUP ủy nhiệm làm chủ biên dịch).

4.Y KHÊ KTUL

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 17

Ngày sinh: 20/10/1973

Địa chỉ: Buôn Đrây hling, Hòa Xuân, Cư Jut, Đắk Lắk

Công tác: Ủy viên BCH chi Đoàn, Chi hội trưởng thanh niên

Thành tích tuyên dương: Bí thư chi Đoàn, chi hội trưởng thanh niên, tích cực tham gia phong trào văn nghệ thể dục thể thao, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên thôn bản. Năm 1998, anh vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; Tích cực vận động thanh niên đến tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự với 100% thanh niên trong xã nhập ngũ và có 5 thanh niên là lực lượng dân quân xã, 3 thanh niên là lực lượng thanh niên xung kích xã; Tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Hiện nay: Làm nông nghiệp.

5.BÙI THU NỘI (đã mất)

Ngày sinh: 1/1/1983

Quê: Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng

Công tác: Lớp 10G, Trường PTTH Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng

Thành tích tuyên dương: Ngày 11/7/1998, Nội cùng em trai đi ra đồng bắt cua, ốc. Trên đường về thì nghe tiếng kêu cứu của lũ trẻ ở khúc sông mùa lũ trước thôn Xa Viễn (Tiên Minh, Tiên Lãng). Không đắn đo, Nội đã lao xuống dòng nước lũ, chảy xiết, bơi và cứu được 4 bạn nhỏ khỏi chết đuối. Nhưng Nội đã kiệt sức nên bị dòng nước cuốn chìm.

6.NGUYỄN HOÀNG OANH

Ngày sinh: 1/1/1973

Quê: Xã Mong Thọ A, Châu Thành, Kiên Giang

Công tác: Ủy viên Hội LHTN tỉnh Kiên Giang

Thành tích tuyên dương: Với vị trí Bí thư xã Đoàn, chị Nguyễn Hoàng Oanh tích cực vận động thanh niên tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình; Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, công tác giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Chị Hoàng Oanh đã nhận được:

Giấy chứng nhận, huy hiệu Thanh niên tiên tiến cấp T.Ư Đoàn. 3 Bằng khen của Tỉnh Đoàn; 1 Bằng khen của Công an tỉnh; 1 Giấy khen của Sở GD&ĐT; 4 Giấy khen của UBND huyện Châu Thành.

Hiện nay: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, 
Kiên Giang

7. NGUYỄN VĂN PHỤC

Ngày sinh: 14/10/1965

Địa chỉ: Tập thể Cục V26, Bộ Công an

Công tác: Cán bộ Phòng Trinh sát Cục V26, Bộ Công an

Thành tích tuyên dương: Góp phần hạ gục một tên cướp khét tiếng tàn bạo (bị kết án tử hình, trốn trại, tiếp tục gây tội ác) và tạo điều kiện cho đồng đội bắt tên thứ hai. Cả hai tên đều nổ súng chống trả quyết liệt trên một chuyến phà đông người. Với thành tích này, anh được Chủ tịch nước gửi thư khen; được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì.

Hiện nay: Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục VIII, Bộ Công an.

8. NGUYỄN TỬ QUẢNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 18

Ngày sinh: 11/6/1975

Địa chỉ: Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Công tác: Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Đoạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ thông tin dành cho sinh viên: Giải Ba sinh viên nghiên cứu khoa học của ĐH Bách khoa Hà Nội với đề tài “Phần mềm diệt virus BKAV”; Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học của ĐH Bách khoa Hà Nội với đề tài “Xây dựng mạng giáo dục Edunet chuẩn Internet”; Giải Nhì sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc; Bằng khen của T.Ư Đoàn. Năm 1997, liên tiếp công bố công trình hoàn thành phần mềm chống virus trên mạng đầu tiên của Việt Nam tên AV-ONLINE; Phần mềm hỗ trợ kiểm duyệt thông tin trên mạng Internet, phục vụ việc kết nối Internet của Công ty FPT, một trong ba nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên của Việt Nam.

Hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc BKAV.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2012, được vinh danh là Người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam (Báo điện tử VnExpress tổ chức bình chọn). Được Hội nhà báo CNTT bình chọn là 1 trong 10 nhân vật ICT Việt Nam tiêu biểu của thập kỷ (2000-2010)...

9. HOÀNG THANH TRANG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 19
Ngày sinh: 25/4/1980

Quê: Hà Nội

Công tác: Vận động viên cờ vua

Thành tích tuyên dương: Hoàng Thanh Trang là vận động viên đầu tiên của Việt Nam đoạt huy chương Vàng tại Giải Vô địch Cờ vua trẻ thế giới. Xếp vị trí thứ hai trong Top 10 vận động viên tiêu biểu Việt Nam năm 1998.

Hiện nay: Định cư tại Hungary.

Thành tích sau tuyên dương: Đạt chuẩn Đại kiện tướng lần đầu tiên và trở thành một trong 12 nữ kỳ thủ đạt được danh hiệu này năm 1999; Vô địch Giải cờ vua châu Á năm 2000; Hạng Nhất Olympic cờ thế giới năm 2000... Cho đến nay, Hoàng Thanh Trang là nữ kỳ thủ đầu tiên và duy nhất vô địch cá nhân cả châu Á (2000) và châu Âu (2013); Kỳ thủ nữ người Việt Nam duy nhất lọt Top 10 nữ kỳ thủ có hệ số Elo cao nhất thế giới...

10.VŨ VIỆT ANH

Ngày sinh: 12/1/1980

Địa chỉ: Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Công tác: Sinh viên khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Năm 1998 đoạt các giải: Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc; Huy chương Đồng kỳ thi Toán châu Á - Thái Bình Dương; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 1998…

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 1999

1. ĐỖ QUANG YÊN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 20
Ngày sinh: 8/2/1981

Địa chỉ: Phố Ngô Từ, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Công tác: Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Thành tích tuyên dương: Năm học 1991-1992, giải Ba Toán toàn quốc lớp 5; Năm học 1995-1996, giải Nhì Toán toàn quốc lớp 9; Năm học 1997-1998, giải Nhất Toán quốc gia lớp 12, Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Đài Loan; Năm học 1998-1999, giải Nhất Toán quốc gia lớp 12, Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Rumani...

Hiện nay: Trợ lý Giáo sư khoa Toán ĐH Tổng hợp bang Virginia, Mỹ.

2. Đàm Thanh Xuân

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 21
Ngày sinh: 11/1/1985

Địa chỉ: Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội 

Công tác: Vận động viên Wushu; Học sinh lớp 8, Trường THCS Hoàng Diệu, Hà Nội

Thành tích tuyên dương: 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc Giải Vô địch Đông Nam Á năm 1999; 1 huy chương Vàng và vô địch thế giới ở tuổi 14 tại Giải Vô địch thế giới tại Hồng Kông năm 1999.

Hiện nay: Cán bộ Vụ Quốc tế, Tổng cục Thể dục Thể thao.

Thành tích sau tuyên dương: Huy chương Vàng SEA Games 23; 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc tại SEA Games 22; Vô địch giải Thế giới năm 2001, 2005... Danh hiệu Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2001; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002, 2003; cùng nhiều khen thưởng của ngành Thể dục Thể thao...

3. NGUYỄN SĨ THỨC

Ngày sinh: 10/7/1978

Địa chỉ: Thanh Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh 

Công tác: Đại đội 16, Trung đoàn 176, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế

Thành tích tuyên dương: Lập công xuất sắc trong chống lũ, cứu tài sản và tính mạng của nhân dân (từ 12h trưa ngày 2/11 đến 5h sáng 3/11/1998 nhịn đói, chịu rét vật lộn với thác lũ, cứu được 6 gia đình trong vùng nước ngập sâu, đưa được 21 người và nhiều tài sản đến nơi an toàn). Được T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 4 Bằng khen và được đề nghị nhà nước xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Hiện nay: Công tác tại Đại đội 11, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4.

4. PHẠM NGỌC THIÊM

Ngày sinh: 1/1/1965

Địa chỉ: Phường Mường Thanh 5, thị xã Điện Biên Phủ 

Công tác: Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy, Công an tỉnh Lai Châu

Thành tích tuyên dương: Năm 1999, liên tiếp phá án, bắt các đối tượng buôn bán ma túy, cụ thể: Phá chuyên án 449P bắt quả tang Sỏi Chính Phương đang buôn bán ma túy thu giữ 0,36kg heroin; Chuyên án 298P bắt Cà Văn Hiến và đồng bọn thu 0,36kg heroin; Chuyên án 499G triệt phá toàn bộ đường dây buôn bán ma túy từ Lào vào Việt Nam...

Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lai Châu; Huân chương Chiến công hạng Ba.

Hiện nay: Công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy, Công an tỉnh Lai Châu

5. Võ Quốc Thắng

Ngày sinh: 9/12/1967

Quê: Long An

Công tác: Tổng Giám đốc Công ty Đồng Tâm

Thành tích tuyên dương: Năm 1999, Cty Đồng Tâm giải quyết việc làm cho hơn 1.000 thanh niên, doanh thu hơn 400 tỉ đồng; Tham gia tích cực các hoạt động xã hội; Là gương mặt doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất ASEAN năm 1999; Sản phẩm đoạt tiêu chuẩn ISO 9001.

Hiện nay: Chủ tịch Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank); từng là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam nhiệm kỳ III.

Thành tích sau tuyên dương: Điều hành Cty Đồng Tâm phát triển ổn định, gạch Đồng Tâm xuất khẩu sang nhiều nước châu Âu, châu Úc, Trung Đông, Campuchia. Liên tục nhiều năm qua, Đồng Tâm có mức tăng trưởng ổn định, nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng mỗi năm; chăm lo cho học sinh, sinh viên nghèo có ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá 11, thuộc đoàn đại biểu Long An; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). 

6. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 

Ngày sinh: 1/1/1982

Địa chỉ: Hà Nội 

Công tác: Sinh viên Nhạc viện Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Giải nhất cuộc thi Âm nhạc quốc tế Takasaki (Nhật Bản) tháng 11/1999; Giải thưởng Sao Đỏ của Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV năm 2000…

Hiện nay: Giảng viên khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Thành tích sau tuyên dương: 2004, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện Hà Nội. 2008, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành biểu diễn Piano tại Trường ĐH Tổng hợp Montreal, Canada. 2016,  nhận bằng Tiến sỹ âm nhạc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

7. VƯƠNG THỊ NGỌC LAN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 22
Ngày sinh: 15/9/1971

Địa chỉ: Phường Cô Giang, Quận I, TP Hồ Chí Minh

Công tác: Bác sỹ điều trị, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Tốt nghiệp hạng xuất sắc, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp thạc sỹ Y khoa tại Trường ĐHQG Singapore; Bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể y bác sỹ chương trình thụ tinh ống nghiệm năm 1998; Giải thưởng Kovalevskaia cho tập thể nữ lao động sáng tạo năm 1998; Giải Nhất hội thi khoa học tuổi trẻ của Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh; Tham gia nhóm nghiên cứu thực hiện thụ tinh ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam; thành viên chính nhóm nghiên cứu cải tiến phác đồ thụ tinh ống nghiệm.

Hiện nay: Giảng viên Bộ môn Phụ sản, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Thành tích sau tuyên dương: Tham gia nhóm nghiên cứu thực hiện thụ tinh ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam, thành viên chính nhóm nghiên cứu cải tiến phác đồ thụ tinh ống nghiệm năm 1999-2000. Giải Nhất hội thi khoa học tuổi trẻ của ĐH Y Dược TPHCM năm 2000. Giải thưởng Nhà nước cho chương trình thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh năm 2005.

8. NGUYỄN THANH LAM

Ngày sinh: 15/5/1982

Địa chỉ: Hoàng Sơn, Giao Thủy, Nam Định

Công tác: Sinh viên lớp Cử nhân Tài năng, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Vật lý toàn quốc năm 1998; Giải ba kỳ thi học sinh giỏi Vật lý toàn quốc năm 1999; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic quốc tế môn Vật lý tại Italia năm 1999.

9. NGÔ HÙNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 23
Ngày sinh: 1/1/1974

Quê: Sóc Trăng 

Công tác: Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn Sóc Trăng, phụ trách ban Thiếu nhi trường học.

Thành tích tuyên dương: Với vai trò cán bộ Đoàn, Ngô Hùng luôn đi đầu xung kích và sáng tạo ra nhiều mô hình hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên địa phương phát triển, bền vững. Với ý chí thoát nghèo, anh còn tích cực làm kinh tế, góp phần nâng cao đời sống gia đình bằng việc sản xuất lương thực. 

Hiện nay: Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

10. HÀ THỊ HÒA

Ngày sinh: 21/1/1969

Quê: Mai Châu, Hòa Bình 

Công tác: Đài Truyền thanh - Truyền hình Mai Châu, Hòa Bình

Thành tích tuyên dương: Vừa làm công tác chuyên môn tại Đài Truyền thanh- Truyền hình của huyện, chị Hà Thị Hòa còn là chủ cơ ngơi 150 khung dệt thổ cẩm tại thị trấn Mai Châu. Với mong muốn phát triển ngành nghề dệt thổ cẩm truyền thống, chị hăng hái vận động nhiều nữ nghệ nhân trong vùng tham gia. Qua đó, giữ được nghề và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 200 ĐVTN, góp phần xoá đói giảm nghèo ở địa phương, thúc đẩy sự hoạt động có hiệu quả của tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở.

Hiện nay: Trưởng phòng Văn hóa huyện Mai Châu, Hòa Bình.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2000

1. NGUYỄN NGỌC HUY

Ngày sinh: 31/1/1982

Địa chỉ: Phường Bách khoa, Hà Nội

Công tác: Sinh viên K45 Công nghệ Thông tin, ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Giải Nhì Tin học Quốc gia, năm học 1998-1999; Hai lần đoạt Huy chương Vàng Tin học quốc tế (năm 1999 tại Thổ Nhĩ Kỳ và năm 2000 tại Trung Quốc); Đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Tin học ở Mỹ năm 2000 (qua mạng Internet); Hai lần nhận Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn. 

2. K’BREL

Ngày sinh: 1/1/1967

Địa chỉ: Xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Công tác: Ủy viên Hội LHTNVN tỉnh Lâm Đồng, Phó bí thư Đoàn xã, Phó chủ tịch Hội LHTN xã Tân Châu

Thành tích tuyên dương: K’Brel được mệnh danh là ông chủ vùng rừng Di Linh khi trở thành triệu phú nhờ 7ha cà phê và các loại cây ăn quả, 1ha lúa nước, hàng chục con trâu bò chăn thả... Riêng cà phê, mỗi năm anh thu 200-250 triệu đồng. Là người dân tộc Lơho, là cán bộ Đoàn, K’Brel tích cực vận động đồng bào bỏ tập tục làm ăn lạc hậu, ổn định sản xuất, làm giàu bằng chính sức lao động trong điều kiện tự nhiên của quê hương mình, góp phần nâng cao đời sống và giải quyết việc làm cho nhiều lao động trẻ ở địa phương. K’Brel từng được bầu là đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến của tỉnh, Đại hội Chiến sỹ thi đua toàn quốc...

Hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Châu, huyện Di Linh, 
Lâm Đồng.

3. NGUYỄN NGỌC KHOA

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 24
Ngày sinh: 1/10/1965

Địa chỉ: Minh Tân, Hưng Hà, Thái Bình

Công tác: Viện Kỹ thuật quân sự Phòng không - Không quân

Thành tích tuyên dương: Trực tiếp nghiên cứu, hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng 8 đề tài khoa học kỹ thuật quân sự có giá trị thực tiễn vào việc cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật tên lửa phòng không.

Hiện nay: Đại tá, Phó Viện trưởng, Viện Kỹ thuật Quân sự Phòng không - Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân.

4. TRẦN THỊ BÍCH LỆ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 25
Ngày sinh: 6/1/1968

Địa chỉ: Phước Long, Bình Phước

Công tác: Trường THPT Lộc Ninh, Bình Phước

Thành tích tuyên dương: Luôn hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao với kết quả cao, tham gia lãnh đạo, tổ chức các hoạt động Đoàn có hiệu quả, góp phần đưa Đoàn Trường PTTH Lộc Ninh nhiều lần đạt danh hiệu “Đoàn trường vững mạnh”, được T.Ư Đoàn tặng cờ thi đua; Đạt các danh hiệu Lao động giỏi, phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Bằng khen về công tác xóa mù chữ của UBND tỉnh; Bằng khen và Huy chương Vì thế hệ trẻ của T.Ư Đoàn. Là đại biểu Thanh niên tiên tiến cụm miền Đông Nam bộ năm 2000.

Hiện nay: Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh.

5. LÊ QUANG NẪM

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 26
Ngày sinh: 2/1/1980

Quê: Quảng Ngãi

Công tác: Sinh viên khoa Toán Tin, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHKHTN

Thành tích tuyên dương: Huy chương Vàng môn Toán Olympic châu Á-Thái Bình Dương năm 1997; Giải thưởng Lê Văn Thiêm - Hội Toán học Việt Nam năm 1998; Gương mặt trẻ TP Hồ Chí Minh năm 1997; Thanh niên tiên tiến 1998; Sinh viên tiêu biểu ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 1999; đại biểu Đại hội Chiến sĩ thi đua TP Hồ Chí Minh và toàn quốc 2000.

Hiện nay: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên phòng Phương trình vi phân hướng nghiên cứu phương trình đạo hàm riêng.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2004 nhận học bổng nghiên cứu sinh của Quỹ Giáo dục VN (VEF); Năm 2006 đoạt giải thưởng Harold Grad Memorial Prize dành cho sinh viên tiến sĩ xuất sắc và có triển vọng của Viện Toán Courant (ĐH New York - NYU, Mỹ).

6. TRẦN HIẾU NGÂN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 27
Ngày sinh: 26/6/1974

Quê: Thị xã Tuy Hòa, Phú Yên

Công tác: Vận động viên Taekwondo

Thành tích tuyên dương: Huy chương Vàng vô địch Quốc gia năm 1993, 1994, 1996. Huy chương Vàng SEA Games 18; Huy chương Đồng SEA Games 19, Huy chương Bạc SEA Games 20; Huy chương Bạc vô địch châu Á năm 1996; Huy chương Vàng vô địch châu Á năm 1998; Huy chương Đồng ASIAN Games năm 1998; Hạng I vòng loại Sydney khu vực châu Á năm 1999; Huy chương Bạc Olympic Sydney 2000; Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên, Ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam, T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Đựơc Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hiện nay: Làm công tác huấn luyện tại Liên đoàn Taekwondo TP Hồ Chí Minh.

Thành tích sau tuyên dương: Sau thành công tại Olympic Sydney 2000, Hiếu Ngân từ giã sàn đấu và gắn bó lâu dài với nhiều công việc như thủ quỹ, huấn luyện viên cho các tuyển năng khiếu tại Trung tâm Đào tạo võ thuật TP Hồ Chí Minh; Trưởng ban Chuyên môn bộ môn Liên đoàn Taekwondo TP Hồ Chí Minh.

7. NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SƠN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 28
Ngày sinh: 28/2/1990

Quê: Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang

Công tác: Vận động viên cờ vua

Thành tích tuyên dương: Vận động viên trẻ tuổi nhất trong danh sách các vận động viên tiêu biểu cho tới năm 2000 (11 tuổi) nhưng đạt được các thành tích rất cao. Hạng 3 Giải cờ vua trẻ châu Á; Vô địch cờ vua thế giới hạng tuổi trẻ (U10); Huy chương Vàng giải cờ vua trẻ Đông Nam Á.

Thành tích sau tuyên dương: Đạt danh hiệu Kiện tướng quốc tế (2002); Danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế (2004); Huy chương Vàng tại các giải đấu quốc tế, như: Vô địch cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh, SEA Games 23; Huy chương Bạc lứa tuổi 18 Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới 2008; Hạng Nhì Giải cờ vua Biel (đồng điểm hạng nhất) 2010; Huy chương Vàng các nội dung cờ nhanh và cờ chớp nam tại SEA Games 27; Vô địch HDBank 2014. Năm 2015, Trường Sơn đăng quang nội dung cờ nhanh tại Giải Vô địch cờ vua châu Á (diễn ra ở UAE). Vận động viên tiêu biểu của Việt Nam năm 2000, 2004, 2008.

8. TRỊNH QUANG THIỆP

Ngày sinh: 21/7/1976

Địa chỉ: Phường Diên Hồng; TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nơi công tác: Phòng Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai

Thành tích tuyên dương: Trực tiếp bắt 28 đối tượng có lệnh truy nã, vận động 13 đối tượng bị truy nã đầu thú, dẫn giải an toàn nhiều đối tượng ở địa phương về tỉnh xử lí; Tham gia bắt nhiều đối tượng theo lệnh của Tòa án nhằm bảo đảm cho việc xét xử đúng quy định… Được tặng nhiều giấy khen của Công an tỉnh Gia Lai và T.Ư Đoàn; là một trong 21 gương mặt thanh niên tiên tiến của tỉnh Gia Lai.
n Hiện nay: Phòng Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai

9. NGUYỄN BÍCH TRÀ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 29
Ngày sinh: 21/3/1973

Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Nhiều giải thưởng âm nhạc, như: Giải thưởng Christlan – Carper và Walter – Macparren;  Giải thưởng cao nhất trong cuộc thi tốt nghiệp độc tấu Piano năm 1999; Giải Nhất cuộc thi Piano quốc tế tổ chức tại Anh năm 2000…

Hiện nay: Nghệ sỹ piano, định cư tại Anh.

Thành tích sau tuyên dương:  Tính đến tháng 12/2013, chị thu được 8 đĩa nhạc của Joachim Raff; Được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music, thành viên của Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh) cho “Những cống hiến âm nhạc nổi bật” trong năm 2013; Tham gia biểu diễn nhiều chương trình recital piano, hòa nhạc thính phòng, biểu diễn concerto tại Nga, Ba Lan, Đức, Na Uy, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ, Anh và được giới phê bình đánh giá cao...

10. LÊ MINH HOÀNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 30
Ngày sinh: 5/8/1969

Địa chỉ: Ấp Đông, phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Công tác: Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Thành tích tuyên dương: Có nhiều sáng kiến góp phần tiết kiệm được chi phí sửa chữa máy móc, làm tăng lợi nhuận cho công ty hàng chục tỷ đồng. Nhiều năm liền được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, được tặng bằng khen của UBND tỉnh và của Chính phủ. 

Hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Gạch ngói cao cấp (MCC).

Thành tích sau tuyên dương: Trong vai trò giám đốc điều hành đã đưa nhà máy gạch cao cấp của Cty Vật liệu Xây dựng Bình Dương sản xuất có lãi, rồi cổ phần hóa năm 2006 và lên sàn chứng khoán năm 2010. Năm 2014, nghỉ việc ở nhà máy gạch ngói cao cấp và thành lập Cty Tư vấn Xây dựng chuyển giao công nghệ sản xuất gạch tuynel. Năm 2015, đầu tư và vực dậy Nhà máy gạch Đông Hòa từng sản xuất thua lỗ…

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2001

1. PHẠM VĂN CƯỜNG (đã hy sinh)

Ngày sinh: 3/8/1976

Quê: Thanh An, Tứ Kỳ, Hải Dương

Công tác: Phòng PC 17 Công an tỉnh Lai Châu

Thành tích tuyên dương: Từ năm 1999 đến tháng 6/2001 trực tiếp cùng đồng đội bắt 78 vụ ma túy với 132 đối tượng, thu 9,6kg heroin, 37kg thuốc phiện, 15 khẩu súng các loại, 33 viên đạn, 1 quả lựu đạn. Tháng 10/2001, trung úy Cường đã dũng cảm hy sinh khi cùng đồng đội vây bắt tội phạm buôn ma túy trong chuyên án mang bí số 201.G. Chuyên án sau được phá, tổ công tác đã bắt 32 đối tượng trong toàn bộ đường dây, thu được 10 tỷ đồng, nhiều vũ khí nguy hiểm... cùng lời khai của các đối tượng đã buôn bán trót lọt 164 bánh heroin. Ngoài danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, anh được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, tháng 2/2002.

2. MÃ THỊ MỸ PHƯỢNG

Ngày sinh: 19/11/1972

Địa chỉ: Khu tập thể Sở TDTT Sóc Trăng

Công tác: Sở TDTT Sóc Trăng

Thành tích tuyên dương: Đoạt được nhiều huy chương với bộ môn ném đĩa, đẩy tạ, như:  Huy chương Vàng môn ném đĩa, huy chương Bạc môn đẩy tạ Giải điền kinh quốc tế tại TP Hồ Chí Minh; Huy chương Vàng ném đĩa, Huy chương Bạc đẩy tạ Giải vô địch điền kinh Đồng bằng sông Cửu Long; 2 Huy chương Bạc môn đẩy tạ và ném đĩa Giải vô địch điền kinh toàn quốc Hà Nội; Năm 2001 là huấn luyện viên đội tuyển đua thuyền tham dự giải đua thuyền tại Kunming Trung Quốc đạt 4 hạng I và 9 hạng II.

Hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Sở VH-TTDL tỉnh Sóc Trăng.

3. TRẦN MINH TRIẾT

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 31
Ngày sinh: 19/8/1979

Địa chỉ: Phường 13, quận 11, TP Hồ Chí Minh

Công tác: Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng cao về học tập, nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực Hóa học và Tin học, trong đó có 3 bằng danh dự của Viện Hóa học Hoàng gia Úc (1995, 1996, 1997); Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2001,với đề tài “Nghiên cứu các phương pháp mã hóa và ứng dụng”; Giải Nhất Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Vifotex của Bộ GD&ĐT... 

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2005, bảo vệ thành công đề cương nghiên cứu sinh với số điểm tuyệt đối 10/10; Năm 2009, xếp loại xuất sắc với luận án tiến sỹ “Nghiên cứu và phát triển phương pháp bảo vệ thông tin dựa trên AES (chuẩn mã hóa nâng cao)” thuộc chuyên ngành khoa học máy tính...

4. LÊ MINH THÁI

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 32
Ngày sinh: 20/6/1967

Địa chỉ: Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Công tác: Phó Chủ nhiệm bộ môn Cơ sở Bắn, Khoa Vũ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự 

Thành tích tuyên dương: Từ năm 1990 đến nay chủ trì nghiên cứu 3 đề tài, tham gia nghiên cứu 9 đề tài khoa học đã được nghiệm thu và công bố; 10 bài báo khoa học đã được công bố; Tham gia và chủ trì biên dịch, biên soạn 5 giáo trình và tài liệu giảng dạy, nghiên cứu khoa học; Đạt nhiều giải thưởng trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự, như: Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật năm 1999 do T.Ư Đoàn tặng, giải thưởng KHKT thanh niên năm 2000 do Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia tặng; Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn; Giáo viên dạy tốt năm học 2000-2001; Thanh niên 3 đỉnh cao quyết thắng năm học 2000-2001 cấp Học viện Kỹ thuật Quân sự...

Hiện nay: Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự.

5. LẠI NGỌC CHÂU

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 33
Ngày sinh: 15/9/1967

Công tác: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà máy Toa xe Hải Phòng

Thành tích tuyên dương: Có nhiều sáng tạo, giải pháp kỹ thuật trong lao động sản xuất, như: Hoàn thiện đề tài nghiên cứu cấp Liên hiệp Đường sắt Việt Nam “Chế tạo thử nghiệm toa xe P bằng vật liệu Composite”; Công nghệ lắp rắp mảng trong đóng mới toa xe; Hoàn thiện đề tài chế tạo thử trần toa xe khách bằng vật liệu Composite, được Liên hiệp Đường sắt Việt Nam nghiên cứu triển khai ứng dụng trên các toa xe đóng mới; Đề xuất góp ý hoàn thiện công nghệ chế tạo cửa sổ toa xe tàu S1, ghế mềm toa xe... Là bí thư Đoàn nhiệt tình, gương mẫu. Được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và huy hiệu Lao động sáng tạo.

Hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Cty CP Toa xe Hải Phòng. 

Thành tích sau tuyên dương: Sáng kiến đóng mới toa xe chở container, đóng toa xe chở ô tô cho các Công ty liên doanh sản xuất ô tô, nâng cấp nội thất toa xe cho tàu khách du lịch...

6. LÊ THANH TÂM

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 34
Ngày sinh: 1/10/1972

Địa chỉ: Phường Yên Thịnh, TX.Yên Bái

Nơi công tác: Chủ cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông Tuổi trẻ, Yên Bái

Thành tích tuyên dương: Với mong muốn tạo việc làm cho bản thân và một số thanh niên khác, anh Tâm đã đầu tư cơ sở sản xuất các loại ống, cống, cột điện, gạch hoa… từ số vốn 10 triệu đồng  5 lao động. Sau thời gian ngắn, cơ sở Tuổi trẻ đã đa dạng hóa sản phẩm, tạo việc làm cho 65 lao động, với thu nhập 700 nghìn đồng/người/tháng. Cơ sở tích lũy được 100 triệu đồng, có vốn lưu động là 150 triệu đồng; nộp ngân sách cho nhà nước 68 triệu đồng/năm...

Hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Tuổi Trẻ.

Thành sau được tuyên dương: Cty ngày càng mở rộng quy mô, phục vụ các công trình xây dựng, thủy lợi trong tỉnh và các tỉnh lân cận phía Bắc. Cty có doanh thu 7 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách hàng trăm triệu đồng.

7. PHẠM ĐÌNH KHÁNH ĐOAN 

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 35
Ngày sinh: 5/2/1982

Quê: Cam Hiệp Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa

Công tác: Vận động viên điền kinh Sở TDTT tỉnh Khánh Hòa

Thành tích tuyên dương: Giành nhiều huy chương trên đường chạy cự ly 800m và 1.500m trong nước và khu vực. Năm 1999, huy chương Vàng nội dung 800m và 1500m tại Giải Vô địch Quốc gia; Huy chương Vàng 800m và huy chương Bạc 1500m tại SEA Games 20. Năm 2000, Huy chương Vàng 800m và 1500m tại Giải Vô địch Quốc gia; Vô địch châu Á, xếp thứ 5 nội dung 800m. Năm 2001, huy chương Vàng 800m và 1500m tại SEA Games 21.

Hiện nay: Huấn luyện viên bộ môn Điền kinh, phụ trách nhóm cự ly trung bình tại Trung tâm Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Thành tích sau tuyên dương: 2 huy chương Bạc SEA Games 22 năm 2003. Tốt nghiệp ĐH Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh năm 2008 rồi về công tác chính thức tại Trung tâm Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

8. NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 36
Ngày sinh: 12/2/1982

Địa chỉ: Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Công tác: Khoa Accordeon, Nhạc viện Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Năm 2001, Giành giải Nhất cuộc thi Âm nhạc quốc tế dành cho các tài năng trẻ châu Á tổ chức tại Hồng Kông; Tốt nghiệp thủ khoa Khoa Accordeon - Guitare - phím Ðiện tử năm học 2001. Chị có thể chơi được những bài accordeon phức tạp với tốc độ 10 phím một giây. Tham gia biểu diễn tại nhiều liên hoan âm nhạc trong nước và quốc tế, như: Liên hoan Âm nhạc quốc tế Olympus năm 2003...

Hiện nay: Giảng viên Âm nhạc tại Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc (United Nations International School), Hà Nội.

9. VŨ NGỌC MINH

Ngày sinh: 1/9/1984

Địa chỉ: TT Đại học Sư phạm I Hà Nội

Công tác: Học sinh lớp 12A1, Trường PT chuyên Toán Tin, ĐH Sư phạm, Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Khi đang học lớp 11 đã đoạt giải Ba học sinh giỏi Toán toàn quốc của lớp 12; Huy chương Vàng Toán Olympic quốc tế năm 2001; Huy chương Vàng Toán Olympic quốc tế năm 2002; 4 lần nhận Bằng danh dự của báo Toán học tuổi trẻ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Bằng khen của Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội về thành tích hoạt động Đoàn.

10. BÙI LÊ NA

Ngày sinh: 19/7/1983

Địa chỉ: Đường Láng, Hà Nội 

Công tác: Sinh viên lớp Cử nhân Tài năng ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Liên tục 12 năm là học sinh giỏi; Giành nhiều huy chương môn Vật lý, như: Giải nhì Vật lý toàn quốc lớp 12, Huy chương Vàng và giải thưởng đặc biệt về sáng tạo trong thực hành Olympic Vật lý châu Á lần thứ 2 (4/2001), Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 32, Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo; Được nhận học bổng Odon Vallet, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2002

1. HUỲNH MẠNH THẮNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 37

Ngày sinh: 8/12/1971

Quê: Cấm Hà, Điện Bàn, Quảng Nam 

Công tác: Phi đội 3, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không–Không quân

Thành tích tuyên dương: Đảm bảo an ninh tuyệt đối tất cả các lần tham gia bay huấn luyện; Mưu trí, dũng cảm đưa máy bay hạ cánh an toàn trong tình huống máy bay bị hư hỏng nặng. Từ năm 1997 đến tháng 11/2002, nhận được nhiều khen thưởng, như: Bằng khen, giấy khen cấp Quân chủng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Giấy khen vì hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chiến sĩ thi đua; Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sẵn sàng chiến đấu.

Hiện nay: Phi đội 3, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không–Không quân.

2. HUỲNH HOA PHƯỢNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 38
Ngày sinh: 20/11/1981

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, thị xã Cà Mau

Công tác: Đoàn cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau

Thành tích tuyên dương: Năm 1999-2000 đoạt Huy chương Vàng giải “Trần Hữu Trang” tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2002 đoạt Huy chương Vàng và một giải đặc biệt xuất sắc nhất trong cuộc liên hoan sân khấu chuyên nghiệp khu vực Nam bộ.

Hiện nay: Diễn viên.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2009, huy chương Vàng hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc; Năm 2012, huy chương Bạc hội diễn toàn quốc tại Đồng Nai; Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú; Năm 2015, huy chương Vàng hội diễn Nghệ thuật sân khấu cải lương toàn quốc.

3. ĐẶNG NGỌC DƯƠNG

Ngày sinh: 4/9/1984

Địa chỉ: 5/C 38 TT Học viện An ninh

Công tác: Sinh viên lớp Cử nhân Tài năng ĐH Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế năm 2001; Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2002 (giải Nhất tuyệt đối dành cho học sinh có số điểm cao nhất trong những học sinh đoạt huy chương Vàng và giải nhất cho bài thực nghiệm có số điểm cao nhất).

Hiện nay: Định cư tại Pháp.

Thành tích sau tuyên dương: Theo học lớp Cử nhân Tài năng Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Sau đó, được học bổng sang Pháp du học, làm luận án tiến sỹ ở Mỹ...

4. VĂN HỒNG TẤN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 39
Ngày sinh: 15/4/1979

Địa chỉ: Phường 5, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Công tác: Bộ môn Cầu đường, khoa Kỹ thuật Xây dựng, ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học, như: Giải Ba Olympia “Sức bền vật liệu” cấp trường năm học 1999-2000; Giải Nhì giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học, giải Nhì giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC với đề tài “Lập trình thiết kế cầu bê tông dự ứng lực”; Giải Nhì giải thưởng Loa thành về đồ án tốt nghiệp xuất sắc năm 2002... Được bình chọn Thanh niên tiên tiến miền Đông Nam bộ năm 2002; Bằng khen T.Ư Đoàn và UBND TP Hồ Chí Minh về thành tích trong đội hình chuyên môn xây dựng cầu nông thôn của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2002.

Hiện nay: Giảng viên Bộ môn Cầu đường, Khoa Kỹ thuật Xây dựng; kiêm Phó phòng Quản lý thiết bị ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Thành tích sau tuyên dương: Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2006 chuyên ngành Kỹ thuật Giao thông tại Học viện Kỹ thuật Tokyo; Năm 2009 tốt nghiệp tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật giao thông, Học viện Kỹ thuật Tokyo, Nhật Bản.

5. NGUYỄN TRỌNG CẢNH

Ngày sinh: 27/3/1985

Địa chỉ: Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Giải Ba môn Toán kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc năm 2002–2003; Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Toán tổ chức tại Nhật Bản 2003. n Thành tích SAU tuyên dương: Sau khi theo học khoa Toán tại ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, tiếp tục học ở Trường Bách khoa Paris. 

6. NGÔ MINH ĐỨC

Ngày sinh: 1/6/1966

Công tác: Phòng PC 17 Công an tỉnh Lai Châu

Thành tích tuyên dương: Cùng đồng đội truy bắt được 228 đối tượng có lệnh truy nã trong đó hầu hết là những đối tượng nguy hiểm. Riêng anh đã bắt được 20 đối tượng  phạm tội về ma túy đặc biệt nguy hiểm, xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, vận động nhiều đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều bằng khen, giấy khen của T.Ư Đoàn, Bộ Công an, UBND tỉnh Lai Châu; Kỷ niệm chương Thanh niên tiên tiến của T.Ư Đoàn.

Hiện nay: Công tác tại Phòng PC 17 Công an tỉnh Lai Châu.

7. PHẠM THỊ THU THANH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 40
Ngày sinh: 27/8/1971

Địa chỉ: Phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Công tác: Vận động viên thể thao khuyết tật

Thành tích tuyên dương: Giành 3 Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á–Thái Bình Dương FESPIC Games 2002 tại Busan (Hàn Quốc). Để có được vinh quang này, Phạm Thị Thu Thanh phải vượt qua muôn vàn khó khăn, chịu đựng một thời thơ ấu bất hạnh. Khi bước sang tuổi 31, số huy chương của chị có được tại những giải thể thao dành cho người khuyết tật ở các giải đấu trong nước và quốc tế gần bằng tuổi đời. Phạm Thị Thu Thanh được đồng đội, huấn luyện viên đánh giá cao bản lĩnh và sức chịu đựng hơn người.

Hiện nay: Làm thiết kế quảng cáo.

8. HOÀNG MINH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 41 Hoàng Minh (Đầu tiên từ trái qua phải)
Ngày sinh: 28/12/1969

Địa chỉ: Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Công tác: Trung tâm Công nghệ Thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thành tích tuyên dương: Đại biểu duy nhất của Việt Nam được lựa chọn tham dự giải thưởng “Nhà khoa học và Công nghệ trẻ” do Ủy ban ASEAN tổ chức lần thứ 6 tại Brunei. Nhiều kết quả nghiên cứu cá nhân được Cục Sáng chế cấp bằng công nhận bản quyền.  Huy chương Vàng Hội thi Sáng tạo các sản phẩm điện tử Việt Nam năm 1998...
Năm 2002, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Giải thưởng Sao Đỏ của Hội LHTN Việt Nam; Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn. Nhiều năm liền nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Hiện nay: Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

9. HOÀNG ĐÌNH PHI

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 42
Ngày sinh: 12/11/1969

Địa chỉ: Đường Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Công tác: Công ty TNHH Sannam

Thành tích tuyên dương: Chủ động nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, ký kết các thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật thương mại với hàng chục hãng chế tạo thiết bị công nghệ tại châu Âu. Qua đó, góp phần cùng công ty hoàn thành xuất sắc nhiều dự án chuyển giao công nghệ cao cho nhiều nhà máy công nghiệp nặng ở Việt Nam. Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đạt giải thưởng “Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu” của TP Hà Nội các năm 1999, 2000, 2001; Bằng khen của T.Ư Đoàn, UBND TP Hà Nội; Giải thưởng Sao Đỏ năm 2002. 

Hiện nay: Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh (Hanoi School of Business) thuộc ĐHQG Hà Nội.

Thành tích sau tuyên dương: Tham gia nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tư vấn và đào tạo về kinh doanh và quản trị cho đội ngũ doanh nhân và các nhà quản trị công. 

10.NGUYỄN VĂN ƯNG (đã mất)

Ngày sinh: 9/6/1980

Địa chỉ: Xóm Tân Lộc, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An
Công tác: Nguyên sinh viên Trường CĐ Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Thành tích tuyên dương: Bí thư chi Đoàn kiêm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Cơ khí động lực, Nguyễn Văn Ưng luôn năng nổ, gương mẫu trong các hoạt động Đoàn, Hội và khả năng thu hút quần chúng vào các hoạt động chung. Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên sinh viên. Nguyễn Văn Ưng hy sinh trong quá trình thực hiện chiến dịch Hè tình nguyện năm 2002 tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2003

1. NGUYỄN MẠNH HÙNG 

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 43
Ngày sinh: 1/1/1974

Công tác: Thiếu tá, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An

Thành tích tuyên dương: Cùng đồng đội vượt qua nhiều thử thách khó khăn, mưu trí dũng cảm, lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Trong 3 năm (2000 – 2003), trực tiếp lên kế hoạch phá 6 chuyên án lớn, thu khối lượng lớn thuốc phiện, heroin và bắt giữ 56 đối tượng. Năm 2000, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2003 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Hiện nay: Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thành tích sau tuyên dương: Nhiều năm liền là Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Năm 2010, nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Năm 2011, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều năm được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An.

2. NGUYỄN CÔNG KHA 

Ngày sinh: 18/6/1979

Công tác: Công ty truyền thông Việt Nam–Vinacomm, Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Trưởng nhóm ICMS đạt giải Nhất và Cúp Vàng cuộc thi sản phẩm phần mềm Trí tuệ Việt Nam năm 2003 với sản phẩm “Hệ thống quản lý và khai thác thông tin Website ICMS” do báo Lao động, công ty FPT và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

3. LÝ A LÒ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 44
Ngày sinh: 13/2/1970

Công tác: Trạm trưởng Kiểm soát Biên phòng Đồng Văn, Bình Liêu, Quảng Ninh, Đồn Biên phòng 23 Hoàng Mô, Quảng Ninh

Thành tích tuyên dương: Có nhiều thành công trong xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho đồng bào dân tộc; Vận động quần chúng tham gia bảo vệ và giữ gìn biên giới Tổ quốc. Năm 2003, là đại biểu Đại hội Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng....
n Hiện nay: Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Quảng Đức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

4. BÙI VĂN LONG

Ngày sinh: 14/1/1978

Công tác: Bí thư chi đoàn thôn Thành Phú, Định Tường, Yên Định , Thanh Hóa

Thành tích tuyên dương: Tích cực tham gia phát triển kinh tế trang trại gia đình. Các dự án của anh đều phát triển, đạt hiệu quả kinh tế cao. Đàn gia súc, gia cầm có 41 nghìn con. Tổng thu nhập hàng năm đạt hơn 470 triệu đồng. Anh Long đã nêu cao vai trò gương mẫu của một cán bộ Đoàn, mạnh dạn đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, chăn nuôi.

Hiện nay: Đang làm việc tại Hàn Quốc.

5. NGUYỄN THỊ TĨNH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 45
Ngày sinh: 8/12/1982

Địa chỉ: Thôn Chữ Xá, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội

Công tác: Vận động viên điền kinh Sở Thể dục Thể thao Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Từ năm 2000-2003, đoạt nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và khu vực. Đoạt 4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2000; Vô địch toàn quốc năm 2001 cự ly 400m và 2 cự li tiếp sức 4x100m và 4x400m; Huy chương Bạc tại SEA Games 21; Huy chương Đồng giải vô địch điền kinh châu Á năm 2002; 3 Huy chương Vàng tại SEA Games 22, trong đó phá kỉ lục SEA Games 22 ở cự ly 400m với thành tích 51’82, dù bị chấn thương.

Chỉ thi đấu đỉnh cao trong 5 năm nhưng dấu ấn của vận động viên Nguyễn Thị Tĩnh ở kỳ SEA Games 22 và những thành tích đạt được, khiến mọi người không thể nào quên. Sau khi nghỉ thi đấu vì chấn thương, chị vẫn gắn bó với ngành Thể thao khi làm công tác hành chính tại Sở VH-TT&DL Hà Nội. Được T.Ư Đoàn trao tặng Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo.

6. NGUYỄN NGỌC TƯ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 46
Ngày sinh: 1/1/1976

Địa chỉ: Ấp Ba Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau

Công tác: Phóng viên tạp chí Văn nghệ Bán đảo Cà Mau

Thành tích tuyên dương: Nhiều năm liền, đạt giải thưởng về lĩnh vực sáng tác truyện ngắn, như: Giải nhất cuộc vận động “Sáng tác văn học tuổi 20” do NXB Trẻ, báo Tuổi trẻ, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức; Giải B tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001; Giải B tặng thưởng các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2003 do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng...

Hiện nay: Nhà văn tự do.

Thành tích sau tuyên dương: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006; Giải ASEAN năm 2009; Đã xuất bản 22 đầu sách...

7. NGUYỄN THỊ VINH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 47
Ngày sinh: 21/2/1972

Địa chỉ: Phường Gia Sáng, TP Thái Nguyên

Công tác: Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh Công ty CP Thương mại Thái Hưng, TP Thái Nguyên

Thành tích tuyên dương: Có nhiều sáng kiến, lãnh đạo xây dựng đưa công ty phát triển. Từ số vốn ban đầu 80 triệu đồng, đến năm 2003, công ty có vốn 1,2 tỷ đồng. Được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002, UBND tỉnh Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; là chiến sỹ thi đua cấp thành phố...

Hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng.     

Thành tích sau tuyên dương: 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Giải thưởng Sao Đỏ 2005; Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của T.Ư Đoàn; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thương mại” của Bộ Thương mại; Doanh nhân tiêu biểu TP Thái Nguyên năm 2015...

8. LÊ HÙNG VIẾT BẢO

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 48
Ngày sinh: 23/04/1986

Địa chỉ: Phường Bách Khoa, Hà Nội

Công tác: Học sinh lớp 11 khối THBT chuyên Toán Tin, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Năm 2003 là học sinh lớp 11 đạt huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối môn Toán kỳ thi Olympic quốc tế; Liên tục từ năm 2000 – 2003 đạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi của Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.

Hiện nay: Làm việc tại khoa Toán ĐH Chicago, Mỹ.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2008, tốt nghiệp ngành Toán ĐH Cambridge, Anh. Năm 2014, tốt nghiệp tiến sỹ tại ĐH Harvard (Mỹ). Hằng năm, vào dịp hè, Giáo sư thường xuyên về nước tham gia giảng dạy tại Trường hè “Toán học cho sinh viên” do Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán phối hợp với Viện Toán học tổ chức.

9. NGUYỄN KHÁNH ÁNH HOÀNG 

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 49
Ngày sinh: 31/1/1992

Địa chỉ: Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Công tác: Học sinh lớp 6A1, Trường PTCS Ngô Tất Tố, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Năm 2003, đoạt giải nhất cuộc thi Tin học không chuyên toàn quốc với phần mềm “Em học Toán”. Giải Pha lê Yamaha (8 tuổi) và thi đậu vào Nhạc viện Thành phố. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt Cúp Vàng do Thủ tướng Thái Lan trao tặng, khi tham dự giải APICTA. Đoạt giải thưởng Tin học Cúp Vàng giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông châu Á–Thái Bình Dương; Giải Nhất bảng A hội thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc lần thứ IX năm 2003 và nhiều giải thưởng khác về tin học.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2004, bộ phần mềm dạy học cho trẻ em của Hoàng đoạt giải Ba Hội thi Sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật Quốc tế ở Hàn Quốc. Năm 2005, đạt giải Đặc biệt duy nhất tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc với “AH Kids” - phần mềm bảo vệ trẻ em khỏi những trang web xấu. Sau đó, phần mềm này được nhận huy chương Vàng của WIPO - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Năm 2010, Hoàng được vinh danh tại triển lãm “35 công trình khoa học sáng tạo tiêu biểu của CNVC-LĐ TPHCM từ năm 1975 đến 2010” do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2004

1. LÂM XUÂN NHẬT 

Ngày sinh: 25/9/1984

Công tác: Sinh viên, khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Đạt nhiều giải thưởng, huy chương môn Tin học trong nước và khu vực, như: Giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2001, 2002; Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế năm 2002; Giải Nhì khối thi Lều chõng, hội thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc 2003, 2004; Huy chương Đồng nội dung thi Maze Solving, Huy chương Vàng nội dung thi Running cuộc thi lập trình trò chơi Châu Á - AGAME tổ chức tại Ấn Độ 2003; Cúp Vàng khối thi Siêu Cup, hội thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng. Sinh viên tiêu biểu ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2002; “Sinh viên 3 tốt”, Thanh niên tiên tiến cấp Thành phố năm 2003; Thanh niên tiên tiến cụm miền Đông Nam bộ năm 2004. Nhận Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh vì thành tích suất sắc trong phong trào Mùa hè xanh 2004. Được nhận học bổng IDG (International Data Group) dành cho sinh viên Việt Nam xuất sắc trong ngành Công nghệ Thông tin với sự chứng nhận của Bộ GD&ĐT, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ KH&CN...

2. BÙI QUANG TRUNG

Ngày sinh: 13/12/1973

Công tác: Phó Giám đốc Trung tâm VTC – Công ty thiết bị điện thoại, 
Tổng công ty Bưu chính Viễn thông

Thành tích tuyên dương: Tham gia nhiều công trình nghiên cứu và có nhiều đóng góp để đưa ra các sản phẩm mới như: Thiết bị truy nhập AN4000, thiết bị chuyển mạch ghép nối vệ tinh VSAT, thiết bị truyền dẫn bằng cáp đồng HDSL, thiết bị truyền dẫn bằng cáp quang OPTIMUX, thiết bị truyền dẫn bằng cáp quang SDH, thiết bị đầu cuối CPE ADSL... Trong đó, có những sản phẩm đạt giải thưởng kỹ thuật do Viện KH&CN Việt Nam phối hợp T.Ư Đoàn trao tặng. Được nhận nhiều khen thưởng, như: Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn; Giải sáng tạo tuổi trẻ do Bộ KHCN&MT, T.Ư Đoàn trao tặng; Giải thưởng VIFOTEX; Giải thưởng kỹ thuật của Viện KH&CN.

3. NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 50
Ngày sinh: 1/1/1969

Công tác: Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu lao động, Công ty Xây dựng và Thương mại TRAENCO thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Thành tích tuyên dương: Có vai trò quan trọng trong phát triển Trung tâm Xuất khẩu lao động - đơn vị không được sự hỗ trợ về vốn của Nhà nước, có 5 cán bộ công nhân viên, trở thành đơn vị có uy tín hàng đầu của Việt Nam về xuất khẩu lao động. Công ty TRAENCO đưa được hơn 10.000 người có việc làm ổn định ở nước ngoài, có thu nhập 125.000.000 USD. Có nhiều sáng kiến quan trọng trong quá trình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, cải tiến các chương trình đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động. Được nhận Bằng khen Bộ GTVT, Bộ LĐ-TB&XH, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và đạt giải thưởng Sao Đỏ năm 2003.

Hiện nay: Viện sỹ, Tiến sỹ của Viện Hàn lâm quốc tế về các nghiên cứu hệ thống (LB Nga); Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Thành tích sau tuyên dương: Nhiều năm liền, AIC luôn đứng đầu Việt Nam về xuất khẩu lao động với việc đưa hàng trăm ngàn lượt người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ năm 2012, theo báo cáo tài chính, doanh thu của công ty đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng. Năm 2015 nhận danh hiệu Doanh nhân nữ tiêu biểu ASEAN; được Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống trao tặng hai giải thưởng cao quý: Viện sỹ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004- 2014; ngôi sao Vernadski. 

4. NGUYỄN THẾ CƯỜNG

Ngày sinh: 17/7/1972

Công tác: Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Thành tích tuyên dương: Trực tiếp thiết kế, xây dựng nhiều công trình đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên tại Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, như: Thiết lập mạng máy tính nội bộ (LAN) trong thư viện; Xây dựng mạng máy tính nội bộ kết nối với Internet sử dụng công nghệ mới ADSL; Xây dựng, phát triển website của Viện... Tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và sinh hoạt học thuật của Bộ NN&PTNT. Tham gia thực hiện dự án hợp tác giữa Viện Lúa ĐBSCL và ĐH Wagoningen, Hà Lan 2001-2005. Là Bí thư chi Đoàn Viện.

Hiện nay: Nghiên cứu sinh.

Thành tích sau tuyên dương: Thúc đẩy quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa ĐH Missouri và các cơ quan nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam. Hướng dẫn và giúp đỡ trên 10 cán bộ và sinh viên Việt Nam sang Mỹ nghiên cứu và học tập chương trình sau đại học. Cùng đồng nghiệp xuất bản 6 báo cáo khoa học trên các tạp chí quốc tế.

5. PHÙNG TUẤN PHÁT

Ngày sinh: 27/05/1979

Công tác: Phòng PC14 Công an TP Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Trực tiếp phát hiện và bắt giữ 20 vụ, 53 đối tượng phạm pháp các loại. Trong đó lập và khám phá 8 chuyên án, bắt giữ 20 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 5 đối tượng có lệnh truy nã, truy nã nguy hiểm. Năm 2004, bắt giữ đối tượng truy nã dù bị thương ở bụng; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn; được Bộ Công an làm thủ tục đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất.

Hiện nay: Thiếu tá, Đội phó Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2014, điều tra bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản. Năm 2015, bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản; Bắt giữ 3 đối tượng truy nã, 5 đối tượng truy nã nguy hiểm...

6. VÀ BÁ GIẢI (đã hy sinh)

Ngày sinh: 3/11/1975

Công tác: Trinh sát viên đồn Biên phòng 551, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Thành tích tuyên dương: Hy sinh khi truy bắt bọn phỉ xâm nhập qua biên giới, T.Ư Đoàn truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới; Hội đồng thi đua các cấp đề nghị truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

7. BÙI THỊ BA

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 51
Ngày sinh: 1/1/1977

Công tác: Hiệu trưởng trường Mầm non Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh Hóa

Thành tích tuyên dương: Từ năm 2000 đến 2002, tham gia dự án 56 trí thức trẻ tình nguyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Với nhiệt huyết, trí tuệ nhà giáo, trí thức trẻ tình nguyện, chị vận động đồng bào đưa con em đến nhà trẻ. Chị được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn, UBND tỉnh Thanh Hóa...

Hiện nay: Hiệu phó Trường mầm non thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa.

Thành tích sau tuyên dương: Điển hình tiên tiến năm 2010-2015 của Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hóa. Năm 2010, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen; Chiến sỹ thi đua năm 2007-2008…

8. NGUYỄN NGỌC THUẦN

Ngày sinh: 1/1/1972

Công tác: Họa sỹ, trình bày Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Nhà văn trẻ viết theo phong cách vừa truyền thống vừa hiện đại, giàu chất nhân văn, được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước công nhận, xuất hiện với nhiều hình thức ấn bản khác nhau, cả xuất bản trên giấy và ấn bản trực tuyến. 

Những tác phẩm đoạt giải: “Giăng giăng tơ nhện” - giải Ba cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20; “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” - giải A cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi vì tương lai đất nước, do Báo Tuổi trẻ, Nhà xuất bản Trẻ, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức; “Một thiên nằm mộng” - giải A cuộc thi văn học cho thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức...; Thanh niên tiên tiến TPHCM năm 2003; Thanh niên tiên tiến các tỉnh miền Đông Nam bộ 2004 và Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay: Nhà văn-họa sỹ.

Thành tích sau tuyên dương: Xuất bản một số đầu sách, truyện ngắn; dịch sách. Đoạt giải Peter Pan của Thụy Điển, Giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh 2015, Giải Văn học tuổi 20 năm 2014.

9. ĐỖ THỊ NGÂN THƯƠNG

Ngày sinh: 10/3/1989

Công tác: Vận động viên thể dục dụng cụ, Sở Thể dục Thể thao Hà Nội

Thành tích tuyên dương: 2 huy chương Vàng (1 đồng đội, 1 cá nhân); Huy chương Bạc nội dung Nhảy ngựa; Huy chương Đồng tài năng tại SEA Games 22. Năm 2004, đoạt 3 Huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc Giải trẻ học sinh Đông Nam Á; 3 huy chương Vàng, 2 huy chương bạc giải Malaysia mở rộng, 5 huy chương Vàng, 1 huy chương bạc giải Vô địch quốc gia.

Hiện nay: Vừa làm huấn luyện viên môn TDDC tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội, vừa tiếp tục thi đấu.

Thành tích sau tuyên dương: Tại SEA Games 23, đoạt 2 huy chương Vàng nội dung toàn năng và nội dung cầu thăng bằng cá nhân, 1 huy chương Bạc đồng đội. Trong đó đáng chú ý nhất là huy chương Vàng toàn năng nhờ thi đấu xuất sắc cả 4 môn cầu thăng bằng, xà lệch, nhảy ngựa và thể dục tự do. Đây là chiếc huy chương mà thể dục dụng cụ Việt Nam chờ đợi rất lâu mới có được. Là vận động viên xuất sắc nhất của Hà Nội năm 2005. Tại SEA Games 24, cô giành 1 huy chương Vàng cá nhân cho môn cầu thăng bằng, 1 huy chương Bạc đồng đội và 1 huy chương Đồng cá nhân. 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc tại SEA Games 26.

10. NGUYỄN VIỆT HOÀNG

Ngày sinh: 24/6/1983

Công tác: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Học sinh xuất sắc 5 năm liền với các môn học đều đạt điểm 10. Đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ; Giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp thành phố năm học 2003-2004. Năm 2004, cùng đội tuyển Việt Nam đạt giải Nhất toàn đoàn trong số 10 nước tham dự cuộc thi Toán quốc tế tại Ấn Độ. Với số điểm tuyệt đối 15/15, Hoàng được Thủ tướng Ấn Độ trao Huy chương Vàng và Bằng khen. Không chỉ học giỏi Toán và tiếng Anh, Hoàng từng được nhận giải thưởng thi vẽ tranh “Nhành cọ non” và “ Văn hay chữ tốt” cấp thành phố. Được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND TP Hồ Chí Minh; Bằng khen và Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn; Giải thưởng Toán học Nguyễn Đình Chung Song...

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2005

1. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Ngày sinh: 2/12/1987

Công tác: Lớp Cử nhân Tài năng, khoa Vật Lý, ĐH Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Năm 2004, đoạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý lớp 12; Năm 2005, đoạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý; Bằng khen kỳ thi Olympic Vật lý châu Á tại Indonesia; Huy chương Vàng kỳ thi Olympia Vật lý quốc tế tại Tây Ban Nha; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích cao trong Thanh niên tình nguyện 5 năm liền (2000 -2004); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD&ĐT… 

Thành tích sau tuyên dương: Đạt học bổng toàn phần, sang Pháp du học, sống và làm việc tại đó cho đến nay.

2. NGUYỄN MINH PHÚ

Ngày sinh: 17/7/1993

Công tác: Học sinh lớp 7A, Trường THCS Hồ Tông Thốc, Thọ Thành, 
Yên Thành, Nghệ An.

Thành tích tuyên dương: Là nạn nhân bị di chứng chất độc da cam (mất hai tay), đã rất cố gắng vượt qua số phận, vươn lên trong học tập, trở thành học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Năm 2002, được Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương tuyên dương “Thiếu nhi có hoàn cảnh khó vươn lên học tốt”. Năm 2005, được tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc.

Hiện nay: Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh.

Thành tích sau tuyên dương: Giải thưởng ‘’Mãi mãi tuổi 20’’; Đại biểu tham dự ‘’Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần IX’’ tháng 12/2015; 12 năm học là học sinh khá giỏi. Nhận được nhiều bằng khen và kỷ niệm chương từ trung ương đến địa phương. Bí thư chi Đoàn tại trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Hiện là đảng viên dự bị. Thường xuyên tham gia các chương trình xã hội từ thiện.

3. LÊ VĂN SƠN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 52
Ngày sinh: 6/5/1972

Công tác: Đồn biên phòng 575, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh

Thành tích tuyên dương: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận động đồng bào dân tộc Chứt định canh định cư, hướng dẫn sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe, điều trị dứt điểm cho đồng bào bệnh sốt rét và biếu cổ, bài trừ mê tín dị đoan. Là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 3 năm liên tục (2001 -2003). Năm 2004, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, Thanh niên tiêu biểu điển hình 6 tỉnh miền Trung. Năm 2005 được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen. Đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII...

Hiện nay: Đồn biên phòng 575, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2011 và 2012 là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

4. NGUYỄN VĂN TÂM

Ngày sinh: 29/9/1983

Công tác: Sinh viên ĐH Khoa Tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Năm 2005, đạt giải Nhất lập trình Mã nguồn mở trong kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam; Giải Ba sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ với đề tài “Lập trình tương thích trên nhiều môi trường và ứng dụng”; Giải ba “Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC”. Tốt nghiệp thủ khoa bộ môn Công nghệ phần mềm, khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên năm học 2001- 2005. Được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Hội Sinh viên Việt Nam. Học bổng AmCham dành cho 20 sinh viên xuất sắc của ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2004. Giải Nhất kỳ thi viết (bằng tiếng Anh) về Tin học của Công ty FPT năm 2005.

Có nhiều công trình nghiên cứu tham gia giải thưởng Eureka, sản phẩm công nghệ, như: Tổng quan về thư viện Mã nguồn mở Mono và khả năng phát triển ứng dụng tương thích nhiều môi trường trên nền Mono (CT nghiên cứu). Chương trình Từ điển Pháp - Việt; Việt – Pháp hỗ trợ người khiếm thị (sản phẩm công nghệ). Lập trình tương thích trên nhiều môi trường và ứng dụng (Chương trình dự thi Eureka năm 2005).

5. NGUYỄN VĨNH TIẾN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 53
Ngày sinh: 28/12/1974

Công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kiến trúc và Thương mại Việt Pháp

Thành tích tuyên dương: Tốt nghiệp loại giỏi, Cao học Pháp ngữ Toulouse Hà Nội 2001-2004. Học bổng Bộ Văn hoá Pháp 2003 về chuyên đề Thiết kế đô thị, Di sản và phát triển bền vững. Giải nhất “Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC” 1994. Đạt nhiều giải thưởng về truyện ngắn, thơ như: Giải thưởng Tác phẩm Tuổi xanh báo Tiền Phong từ 1991-1993; Giải thưởng Thơ thanh xuân 1992; Giải thưởng Thơ hay báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh 1993; Giải thưởng Thơ cho thiếu nhi - NXB Thanh niên 1997; Giải thưởng truyện ngắn báo Văn nghệ trẻ 1997...  Đã xuất bản các tác phẩm: “Những giấc mộng kín” (Tập truyện ngắn - NXB Trẻ); “Những bình minh khác” (Thơ - NXB Hội Nhà văn).
Giải thưởng Bài hát Việt 2005: Ca khúc phong cách dân gian đương đại nổi bật (Giọt sương bay lên).

Hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kiến trúc và Thương mại Việt Pháp.

Thành tích sau tuyên dương: Top 20 Nhận kỷ niệm chương của Hội LHTN Việt Nam cho cá nhân tiêu biểu, đại diện các tầng lớp thanh niên Việt Nam giai đoạn 2005-2010.

6. PHAN CHIẾN THẮNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 54
Ngày sinh: 25/1/1971

Công tác: Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELCOM).

Thành tích tuyên dương: Trong vai trò giám đốc, đưa công ty liên tục phát triển có số vốn lên tới hàng chục tỷ đồng, đóng góp mỗi năm cho Nhà nước hàng tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 300 lao động. Khởi xướng, tổ chức, phát triển nhiều hoạt động thanh niên; hoạt động từ thiện... Đạt được nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Sáng tạo khoa học kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) năm 2004; giải thưởng Sao Đỏ năm 2005; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Đoàn, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam…

Hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM).

Thành tích sau tuyên dương: Nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội (2007, 2009, 2010); Danh hiệu Nhà doanh nghiệp giỏi Hà Nội của UBND TP Hà Nội năm 2009...

7. NGUYỄN ĐĂNG MINH CHÁNH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 55
Ngày sinh: 26/8/1975

Công tác: Viện KHKT Nông Lâm, Tây Nguyên

Thành tích tuyên dương: Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó bí thư Đoàn cơ sở Viện KHKT Nông Lâm- Tây Nguyên và tìm tòi học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn. Năm 2005, hoàn thành 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ được đánh giá cao, mang lại hiệu quả kinh tế cho đất nước.Trực tiếp thực hiện đề tài hợp tác quốc tế với các Viện Nghiên cứu Lân và Kali quốc tế (PPI) “Quản lý dinh dưỡng theo chuyên vùng cho cây ngô Việt Nam”.

Hiện nay: Công tác tại cơ sở 2 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm - Viện Nông nghiệp Việt Nam.

8. PHÀ MÒ GIỜ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 56
Ngày sinh: 10/5/1980

Công tác: Công an huyện Bát Xát, Lào Cai (Sin Khải, Y Tý, Bát Xát, Lào Cai)

Thành tích tuyên dương: Ngay từ khi là học viên Trường Trung học An ninh Nhân dân, thực tập tại Đội An ninh chính trị và được giao nhiệm vụ phụ trách tuyến Cốc Mỳ, Trịnh Tường - Nậm Chạc, anh tham gia vận động hiệu quả quần chúng ở một số thôn bản không di cư tự do; quản lý tốt các đối tượng hoạt động tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Ngày 9/1/2005, được ban lãnh đạo trực tiếp cử xuống xã Cốc Mì, tham gia chuyên án 202TN, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người hàng loạt Phàn A Gát. Phà Mò Giờ dù bị thương vẫn dũng cảm cùng đồng đội truy bắt đến cùng tên tội phạm. Với thành tích này, Phà Mò Giờ được Trường Trung học An ninh nhân dân tặng giấy khen.

Hiện nay: Công tác tại Đội Phong trào, Công an huyện Bát Xát, Lào Cai.

9. PHAN VĂN TÀI EM

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 57
Ngày sinh: 1/7/1982

Địa chỉ: Châu Thành, Long An

Công tác: Cầu thủ CLB Gạch Đồng Tâm Long An - Đội trưởng Đội tuyển Olympic Việt Nam

Thành tích tuyên dương: Huy chương Đồng Tiger Cup 2002; Huy chương Bạc SEA Games 2003–2005; Quả bóng Vàng bóng đá Việt Nam 2005.

Hiện nay: Cầu thủ CLB Đồng Tâm Long An.

Thành tích sau tuyên dương: Cùng đội tuyển Việt Nam vô địch giải bóng đá Đông Nam Á 2008 (AFF Suzuki Cup 2008); cùng ĐT Long An vô địch V-League 2006, Siêu cúp quốc gia 2006. Hiện thi đấu cho CLB Đồng Tâm Long An.

10. VŨ HOÀNG LONG

Ngày sinh: 6/9/1976

Công tác: Chi nhánh PIDC-Alger, Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí

Thành tích tuyên dương: Vượt qua nhiều khó khăn về môi trường, điều kiện an ninh phức tạp tại Angiêri, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều đóng góp thiết thực trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty và Chi nhánh PIDC-Alger. Điển hình, trực tiếp tham gia với tư cách Nhà điều hành đề án thăm dò, thẩm lượng và khai thác dầu khí đầu tiên ở nước ngoài của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Hiện nay: Phó trưởng Ban Đầu tư Phát triển, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Thành tích sau tuyên dương: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Bằng khen Bộ Công Thương các năm 2009, 2011, 2012. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương năm 2013. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011...

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2006

1. HOÀNG VIỆT HƯNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 58

Ngày sinh: 9/8/1977

Công tác: Phòng PC 17 Công an tỉnh Nghệ An

Thành tích tuyên dương: Là tấm gương trong chuyên môn và rèn luyện, vượt nhiều khó khăn,lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Trực tiếp tham gia 6 chuyên án ma túy lớn, thu 9 bánh heroin, 55.000 USD, 300 triệu đồng và bắt 24 đối tượng. Đặc biệt vào tháng 7/2006, cùng đồng đội tham gia chuyên án 505C triệt phá thành công đường dây vận chuyển mua bán trái phép ma túy từ huyện Tương Dương về thành phố Vinh. Được UBND tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Năm 2006, Bộ Công an làm thủ tục đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Chức vụ, công việc hiện nay: Trung tá, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An.

Thành tích sau tuyên dương: Từ năm 2007 đến nay là Chiến sỹ tiên tiến.

2. VŨ TRÍ THANH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 59
Ngày sinh: 3/8/1973

Công tác: Bộ môn Ngoại khoa Y, ĐH Y Dược, TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Hăng hái tham gia khám và chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn tại nhiều quận huyện thuộc TP Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và nước bạn Campuchia. Trong vai trò chỉ huy trưởng đã lên kế hoạch, chỉ đạo và vận động tài trợ cho chiến dịch Mùa hè xanh trên các mặt trận TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Phước và nước bạn Lào. Đặc biệt, đội tình nguyện đã khám chữa bệnh, nhỏ trám răng và phát thuốc miễn phí cho 20.000 người… Với những thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh, anh được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn, UBND TP Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Chămpasắc – Lào.

Hiện nay: Tiến sỹ-Bác sỹ, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

3. DƯƠNG CÔNG NHÂN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 60
Ngày sinh: 10/10/1976

Công tác: Bí thư xã Đoàn xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Thành tích tuyên dương: Là Bí thư xã Đoàn, anh có lối sống gương mẫu, tích cực vận động, giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức cho cán bộ ĐVTN; Động viên ĐVTN tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội: Xây dựng được trong toàn xã Đoàn 11 mô hình thanh niên lập nghiệp có hiệu quả. Riêng năm 2006, xã Đoàn đảm nhận 25 công trình, sung quỹ hơn 32 triệu đồng; Tích cực tham gia phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Xung kích tình nguyện giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2005, được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn về thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện; Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến Cụm Bắc Trung Bộ năm 2004.

Hiện nay: Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, Lệ Bình, Quảng Bình

4. TRẦN ĐÌNH KHẢI

Ngày sinh: 19/10/1980

Công tác: Nhân viên phòng KCM , Công ty Than Mạo Khê, Quảng Ninh

Thành tích tuyên dương: Sau một thời gian ngắn về công tác tại Công ty Than Mạo Khê, năm 2003, anh Khải đã có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp “Bằng lao động sáng tạo”. Cụ thể: Năm 2003, có 7 sáng kiến, trong đó có 2 sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng; Năm 2004, có 5 sáng kiến trong đó có 2 sáng kiến được cấp bằng lao động sáng tạo; Năm 2005 có 2 sáng kiến được cấp bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Năm 2006, có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công ty đánh giá cao.

Hiện nay: Nghiên cứu sinh tại Trung Quốc từ năm 2014. Trước đó giữ chức Phó Phòng Đầu tư của Công ty than Hạ Long, Quảng Ninh. 

5. VŨ VĂN CHIÊM

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 61
Ngày sinh: 19/9/1976

Công tác: Trạm trưởng kiểm soát Hành chính đồn Biên phòng 562, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Đảm bảo việc duy trì kiểm soát các phương tiện, bảo vệ an toàn bến bãi và tuyên truyền hàng trăm lượt chủ phương tiện về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm...Với vai trò lãnh đạo, anh đã duy trì chế độ trực 24/24 giờ kiểm tra chỉ huy gọi tàu thuyền đánh bắt ngoài khơi, tham gia di dời các hộ dân đến nơi tránh bão số 9 an toàn. Anh  trực tiếp cứu vớt 36 ngư dân trôi dạt, tìm được 5 thi thể; Chỉ huy 146 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia cứu hộ cứu nạn trên biển, cử 25 lượt cán bộ trạm giúp dân khắc phục hậu quả sau cơn bão. Được nhận bằng khen của Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Hiện nay: Thiếu tá, Trưởng Ban chính trị Biên phòng cửa khẩu Cảng, 
TP Hồ Chí Minh

Thành tích sau tuyên dương: Nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (2007), Thủ tướng Chính phủ (2010) và UBND TP Hồ Chí Minh, Giải Nhất Hội thi báo cáo viên giỏi Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh...

6. LƯU HỒNG QUANG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 62
Ngày sinh: 10/10/1990

Công tác: Học sinh lớp Trung cấp II, khoa Piano, Nhạc viện Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Trong 9 năm học tập tại Nhạc viện, luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; Tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn của khoa, của trường, các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên. Giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và thế giới, như: Giải đặc biệt tại cuộc thi Piano Châu Á, mang tên F. Chopin lần thứ 7 năm 2006; Giải Ba cuộc thi Piano quốc tế mang tên Val Tidone, tổ chức tại Italy năm 2006...

Hiện nay: Giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc tế Úc. 

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2008, giải Nhì Cuộc thi Piano Quốc tế Valtidone (Italy); Giải Ba Cuộc thi Piano thế kỷ 19 tại Sydney (Australia); Giải Nhất Cuộc thi Giải thưởng Độc tấu Piano tại Sydney (Australia). Năm 2009, Giải Nhất Cuộc thi Piano Chopin tại Sydney (Australia). Năm 2011, giải Nhất cuộc thi Piano Lev Vlassenko toàn châu Úc dành cho lứa tuổi 16-30 diễn ra tháng 8/2011. Năm 2015, giải Nhì cuộc thi Piano quốc tế Euregio Piano Award tại Geilenkirchen (CHLB Đức)...

7. NGUYỄN ĐẮC VINH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 63
Ngày sinh: 25/11/1972

Công tác: Phó bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội; Bí thư Đoàn ĐH Khoa học Tự nhiên. 

Phó chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học, ĐH Khoa học Tự nhiên

n Thành tích tuyên dương: Chủ trì 2 đề tài cấp bộ và thành phố.Có 36 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành và trong kỷ yếu của các hội nghị cùng nhiều bài được công bố trên các tạp chí quốc tế. Nhận được nhiều hình thức khen thưởng: Chiến sỹ thi đua cấp ĐHQG; Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐH Quốc gia (các năm 2004, 2005, 2006); Thanh niên tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội (năm 2006); Bằng khen của T.Ư Đoàn (các năm 2003, 2004, 2005, 2006); Giải thưởng 26/3 của T.Ư Đoàn về KH-CN 2006.

Hiện nay: Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2007, được phong Phó Giáo sư. Từ tháng 8/2008 - 12/2010: Bí thư T.Ư Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học (từ tháng 8/2008), Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 2/2009), Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (từ tháng 6/2009), Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam (từ tháng 10/2009 - 5/2010). Từ tháng 1/2011 đến nay: Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XI (từ tháng 1/2011); Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa IX (từ tháng 10/2011), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ tháng 10/2011), Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ tháng 5/2011); Ủy viên BCH T.Ư Đảng (từ tháng 1/2016).

8. LƯU THỊ THANH

Ngày sinh: 15/9/1983

Công tác: Vận động viên cầu mây, Sở TDTT Thanh Hóa, Đội tuyển Quốc gia

Thành tích tuyên dương: Từ năm 1997, thi đấu trong màu áo đội tuyển Quốc gia và đạt được huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng tại các kỳ King Cup, SEA Games và ASIAD. Đặc biệt, năm 2006, Lưu Thị Thanh giành được: 1 Huy chương Bạc, 2 HCĐ King Cup; 1 HCB, 2 HCV ASIAD 15. Năm 2003, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hiện nay: Làm việc tại Trung tâm Thể thao California Fitness & Yoga. 

Thành tích sau tuyên dương: Tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 do VTV tổ chức và giành danh hiệu Á quân; Khách mời thường xuyên của VTV trong nhiều chương trình, gameshow... Từ năm 2011 đến nay làm quản lý của Trung tâm Thể thao California Fitness & Yoga.

9. TỪ NGỌC LY LAN

Ngày sinh: 4/11/1988

Công tác: Học sinh 12A chuyên Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: 12 năm liên tục là học sinh giỏi xuất sắc, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế. Liên tiếp hai năm đạt giải nhì quốc gia môn Hóa học. Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQG Hà Nội. Huy chương Vàng Olympic Hóa quốc tế.  Năm 2008, Thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội.

10. NGUYỄN CÔNG HÙNG (đã mất)

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 64
Ngày sinh: 26/6/1982

Địa chỉ: Xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

Công tác: Giám đốc Trung tâm tin học Công Hùng

Thành tích tuyên dương: Vượt lên hoàn cảnh, có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong truyền bá công nghệ thông tin cho cộng đồng và dạy tin học miễn phí cho trẻ em khuyết tật. Lập trang web nghilucsong.com chuyên lĩnh vực xã hội từ thiện và tham gia các chương trình từ thiện. Anh được ghi nhận: Giải thưởng “Mãi mãi tuổi 20”; Giải thưởng “Alaxan-chiến thắng nỗi đau” của Bộ LĐ-TB&XH và Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi; Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;  Huy hiệu “Vì sự nghiệp khoa học và CNTT”; Kỷ lục Việt Nam về người tàn tật đầu tiên làm giám đốc về lĩnh vực tin học”… Biểu diễn bài giảng đào tạo trực tuyến trên chương trình “Người đương thời” của VTV1 mang tên “Kết nối - sự lựa chọn cho tương lai”.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2007

 1. BÙI ĐỨC THẮNG

Ngày sinh: 30/11/1989

Công tác: Sinh viên lớp 07DT1, ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Thành tích tuyên dương: Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á lần thứ 8, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 38; Giải Nhất phần giải bài tập Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 11; Được tặng Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay: Học Tiến sỹ tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh.

2. NGUYỄN XUÂN NGHIỄM

Ngày sinh: 4/8/1982

Công tác: Trợ lý tác huấn, Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn dự bị động viên, Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng

Thành tích tuyên dương: Cứu sống 42 người dân và vận chuyển tài sản của hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn trong bão số 2 (tháng 8/2007) tại xã Yarve, huyện Easup, tỉnh Đăk Lăk. Với thành tích đó, anh Nghiễm được tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn, được Tổng cục Chính trị chọn 1 trong 10 gương mặt thanh niên tiên tiến toàn quân; nhận nhiều bằng khen và giấy khen của Bộ Tư lệnh Binh đoàn và UBND xã Easup...

Hiện nay: Đại úy, Trưởng ban Tham mưu, Trung đoàn 719.

Thành tích sau tuyên dương: Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm năm 2008; 
Kỷ niệm chương Vinh quang Việt Nam năm 2008; Giải thưởng “Mãi mãi tuổi 20” năm 2008; Chiến sỹ thi đua Bộ Quốc phòng năm 2011...

3. VI TIẾN CƯỜNG

Ngày sinh: 4/10/1972

Công tác: Phòng PC 17 Công an tỉnh Sơn La

Thành tích tuyên dương:Trong 5 năm liền,tham gia phá nhiều chuyên án quan trọng, bắt nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có giá trị. Luôn nêu cao tinh thần dũng cảm và kiên quyết trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, dù không ít lần bị trọng thương. Nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được Công an tỉnh Sơn La đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Hiện nay: Trung tá, Phòng PC 49, Công an tỉnh Sơn La.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2008 được T.Ư Đoàn trao tặng là danh hiệu thanh niên tiêu biểu...

4. TỐNG QUỐC TRƯỜNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 65
Ngày sinh: 16/8/1972

Công tác: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Dầu khí, Tập đoàn Tài chính Dầu khí Việt Nam

Thành tích tuyên dương: Thực hiện những công việc mang tính đột phá, đưa doanh nghiệp phát triển trên các lĩnh vực quản lý, kinh doanh và hoàn thành xuất sắc vai trò một định chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí, như: Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng; thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty cổ phần TCDK,trong năm 2007, doanh thu đạt 3.142 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 781 tỷ đồng. Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Dầu khí Việt Nam; nhận nhiều giấy khen của T.Ư Đoàn; được Tập đoàn Dầu khí đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay: Tổng giám đốc Cty Xổ số Điện toán Việt Nam.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2008, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của T.Ư Đoàn, Giải thưởng Sao Đỏ..., Huy chương Vì thế hệ trẻ...

5. HOÀNG ANH TIẾN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 66
Ngày sinh: 16/10/1979

Công tác: Cán bộ giảng dạy bộ môn Nội, ĐH Y khoa Huế

Thành tích tuyên dương: Huy chương sáng tạo và bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật với giải pháp “Kết hợp máy ghi âm và ống nghe để phát hiện hội chứng ngưng thở lúc ngủ”; Giải Nhì Hội thi “Nhà khoa học Tim mạch trẻ” tại Hội nghị Tim mạch miền Trung mở rộng... Với những đóng góp đó, anh được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen của T.Ư Đoàn.

Hiện nay: PGS.TS, Phó trưởng khoa Nội Tim Mạch Bệnh viện ĐH Y Dược Huế; Giảng viên Bộ môn Nội ĐH Y Dược Huế.

Thành tích sau tuyên dương: Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của T.Ư Đoàn năm 2011; Bằng khen Bộ Y tế; Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn; Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2012. Được phong Phó Giáo sư năm 2014, lúc 35 tuổi (trẻ nhất của ĐH Huế và ngành Y từ trước đến nay). Đạt được nhiều giải thưởng trong nghiên cứu khoa học, như: Giải Nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014; Giải Nhất Nhà nghiên cứu trẻ tim mạch toàn quốc năm 2012.

6. PHẠM MINH TUẤN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 67
Ngày sinh: 25/11/1982

Công tác: Phòng Vi sinh vật học Phân tử, Viện Công nghệ Sinh học

Thành tích tuyên dương: Thực hiện một số đề tài cấp nhà nước và cấp bộ, như: Nghiên cứu thiết kế tách dòng, biểu hiện gen mã hóa cho protein màng của virus SD/SXHD và ứng dụng để tạo Kit chẩn đoán; Sản xuất chủng giống virus cúm H5N1 sử dụng cho tạo vacxin cúm gia cầm; Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa cho IL2 và ứng dụng trong điều trị ung thư ở người; Biểu hiện gen mã hóa cho kháng nguyên lõi của virus viêm gan B và ứng dụng để tạo các Kit chẩn đoán. 

Hiện nay: Tiến sỹ chuyên ngành Sinh học phân tử, làm việc tại ĐH California, Davis (tiểu bang California, Mỹ).

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2009, làm tiến sỹ chuyên ngành Sinh học phân tử và di truyền học tại Viện Khoa học và Công nghệ Nara (Nhật Bản). Năm 2014, làm nghiên cứu sau tiến sỹ (postdoctoral researcher) chuyên ngành Sinh học phân tử tại ĐH California, Davis.

7. GIANG THIÊN PHÚ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 68
Ngày sinh: 4/10/1989

Công tác: Sinh viên Trung tâm lập trình viên quốc tế Aprotrain-Aptech

Thành tích tuyên dương: Nhiều lần đoạt giải sáng tạo của Báo Thiếu niên Tiền phong: Robot xây thành Cổ loa; Xuồng máy điều khiển từ xa; Lập trang web sangtaotre.org. Ba lần đoạt Giải cuộc thi “Sáng tạo dành cho Thiếu niên nhi đồng toàn quốc do Quỹ VIFOTEC tổ chức”: Giải Nhất với “Máy vệ sinh trại gà”; Giải Ba với mô hình “Máy bay điều khiển từ xa”; Giải nhất với “Kính hiển vi làm từ webcam”. Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo, nhận  giải thưởng WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới)
n Hiện nay:Trưởng nhóm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm, Công ty Vincommerce – Tập đoàn Vingroup.

8. TRƯƠNG NGỌC LINH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 69
Ngày sinh: 13/9/1976

Công tác: Phó Giám đốc Công ty Than Hà Lầm, Quảng Ninh

Thành tích tuyên dương: Đóng góp nhiều sáng kiến trong lao động, góp phần đảm bảo an toàn lao động, tiết kiệm và tăng hiệu quả kinh tế, như: Đề xuất và chỉ đạo chống xén, đổ bê tông lò ngầm thông gió, khi áp dụng vào thực tế sản xuất làm lợi 345.401.670 đồng; Làm lợi hơn 393 triệu đồng từ việc chỉ đạo thi công lò chuẩn mực, tăng diện khai thác than... Khen thưởng: Bằng khen của Bộ Công nghiệp; Chiến sỹ thi đua Bộ Công nghiệp liên tục từ năm 2003-2006; Được đề nghị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lầm, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam.

Thành tích sau tuyên dương: Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm cải thiện điều kiện lao động, tăng độ an toàn, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất. Điển hình, công nghệ khai thác than bằng tổ hợp cơ giới hóa đồng bộ. Đây là công nghệ tạo ra công suất khai thác lớn nhất tính đến thời điểm hiện nay trong ngành Than. Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2013; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 2011; Bằng khen của Bộ trưởng Công Thương 2010; Giải Nhì cuộc thi sáng tạo Việt Nam Vifotec 2014...

9. TRƯƠNG THANH HẰNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 70
Ngày sinh: 1/1/1986

Công tác: VĐV điền kinh – TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Được mệnh danh “Nữ hoàng điền kinh Việt Nam” ở cự ly trung bình, với nhiều huy chương ở cấp độ quốc tế, trong đó có 3 huy chương Vàng 800m nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á, đặc biệt là tấm huy chương Vàng châu Á 2007; 6 huy chương Vàng tại các đường chạy 800m và 1500m ở các kỳ SEA Games. Năm 2007 là vận động viên tiêu biểu.

Hiện tại: Huấn luyện viên đội điền kinh tại Trung tâm TDTT Ninh Bình.

Thành tích sau tuyên dương: Tiếp tục tỏa sáng, mang về nhiều vinh quang cho điền kinh trong các cuộc thi quốc tế: 4 huy chương Vàng SEA Games 2009 và 2011 các nội dung 800m, 1500m; 2 huy chương Đồng giải vô địch châu Á 2009; 1 huy chương Vàng; 1 huy chương Bạc giải vô địch châu Á 2011; 1 huy chương Vàng giải điền kinh trong nhà châu Á 2010 và 2 huy chương Bạc tại Asian Games 2010. 

10. NGUYỄN TRI THỨC

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 71
Ngày sinh: 1/1/1973

Công tác: Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Đề ra ý tưởng sáng tạo trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên tại bệnh viện, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, như: Lồng ghép các nội dung giáo dục, vui chơi, tổ chức phát động hiến máu tình nguyện; Xây dựng ngân hàng máu sống; Chủ trì soạn thảo 7 tiêu chí rèn luyện đoàn viên phù hợp đặc thù của bệnh viện; Nghiên cứu đề tài khoa học biến chứng sớm trên bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tim kịp thời và vĩnh viễn. Được nhận nhiều bằng khen của T.Ư Đoàn, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay: Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy–Phnom Pênh.

Thành tích sau tuyên dương: Tiếp tục tham gia với vai trò đầu tàu các hoạt động khám bệnh tình nguyện vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; là Ủy viên BCH Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh. Tham gia đề án 1816 của Bộ Y tế; Chuyển giao gói kỹ thuật đặt máy tạo nhịp cho các tỉnh Đắk Lắk, Sóc Trăng, Đồng Tháp; Tham gia lập kế hoạch và thực hiện tốt chống nằm ghép và làm hài lòng người bệnh trong bệnh viện; Thực hiện nhiều nghiên cứu và viết nhiều bài báo về lĩnh vực đặt máy tạo nhịp tim. Nhận được bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012. Liên tục là chiến sỹ thi đua cấp bộ.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2008

1. VŨ ĐĂNG QUỲNH

Ngày sinh: 3/9/1980

Công tác: Bí thư huyện Đoàn Trạm Tấu, Yên Bái

Thành tích tuyên dương: Phối hợp với BCH quân sự huyện huy động 126 ĐVTN và 24 dân quân tự vệ thực hiện công trình khai hoang 10,5ha ruộng nước và trồng 6ha ngô, lạc, đậu tương. Qua đó, đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan khi cho rằng đó là cánh đồng ma. Trong vai trò thủ lĩnh thanh niên, anh chỉ đạo các cơ sở làm được 11 công trình, 40 phần việc với hơn 4.000 lượt ĐVTN tham gia bằng 6.900 ngày công; Tổ chức trồng thành công 30ha cây sơn trà; Tham gia nâng cấp 10,5km đường giao thông nông thôn; Đào 43 hố rác, thu gom 103m3 rác; Vận chuyển giúp gia đình liệt sĩ 200m3 đất... Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ đạo hướng dẫn các hộ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế đạt 804.000.000 đồng; Tổ chức 43 buổi tuyên truyền chính sách pháp luật nhà nước và phòng chống cháy rừng; Tổ chức 112 buổi tuyên truyền, vận động 700 lượt ĐVTN tham gia công tác kiểm tra, triệt phá diện tích tái trồng cây thuốc phiện.

Hiện nay: Bí thư huyện Đoàn Trạm Tấu, Yên Bái.

2. LÊ HỒNG THỦY

Ngày sinh: 4/7/1983

Công tác: Chủ nhiệm trang trại Hồ Việt Quyền, thuộc chi Đoàn 4 xã Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn

Thành tích tuyên dương: Trong 3 năm xây dựng, từ một khe núi hoang vu với hai bàn tay trắng, anh đã xây dựng lên trang trại với 20ha rừng, một đường ôtô dài 600m, đường xe máy dài 500m, nuôi 2.000 con gà thịt, tạo việc làm ổn định cho 10 người với thu nhập bình quân 600.000 đồng/tháng.Tham gia thành lập 2 CLB thể dục thể thao cho Đoàn xã Hà Hiệu và huyện Ba Bể. Trực tiếp điều hành và giảng dạy cho 200 cụ tập dưỡng sinh, hơn 100 em tập aerobic, 30 em tập võ và 20 em tập múa lân. Đạo diễn, dàn dựng nhiều chương trình thể thao cho tỉnh, huyện, xã. Đặc biệt, đội võ thuật đã giành 3 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng tại các giải thi đấu quốc gia.

Hiện nay: Giám đốc Điều hành Học viện Yoga Việt Nam.

3. NGUYỄN PHÚC HƯNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 72
Ngày sinh: 19/4/1987

Công tác: Sinh viên năm thứ nhất ngành CNTT, ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Huy chương Vàng Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 7 tại Malaysia ngành Thiết kế web; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Giải Nhất Hội thi tay nghề Bộ Công Thương năm 2008; Giải Nhất Hội thi tay nghề quốc gia 2008; Bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ LĐ-TB&XH. Được chọn cử tham gia Hội thi tay nghề thế giới năm 2009.

Hiện nay: Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Thành tích sau tuyên dương: Hướng dẫn thí sinh đạt nhiều giải thưởng trong các hội thi tay nghề, như: Hạng Nhất hội thi tay nghề cấp Bộ Công Thương năm 2012, 2014; Hạng Nhất, Nhì hội thi tay nghề cấp Quốc gia năm 2012, 2014; Huy chương Vàng hội thi tay nghề ASEAN 2012, 2014; Chứng chỉ nghề xuất sắc tay nghề Thế giới 2013, 2015. Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014; Bằng khen của Bộ trưởng Công Thương 4 năm liền (từ 2010-2014); Bằng khen của Bộ trưởng LĐ-TB&XH các năm 2012, 2013,2014; Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ Công Thương năm 2014...

4. ĐINH VĂN NGỌC

Ngày sinh: 29/7/1973

Công tác: Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thành tích tuyên dương: Trong vai trò Phó trưởng ban Quản lý Dự án trọng điểm Quốc gia, anh kịp thời chỉ đạo, phân công công việc và có nhiều đề xuất lên Tập đoàn góp phần giải quyết công việc đúng tiến độ, hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ Ban quản lý Dự án tham gia các khóa đào tạo vận hành ở nước ngoài,chuẩn bị lực lượng đón nhận bàn giao Nhà máy khi nhà thầu nước ngoài kết thúc công việc thi công.

Đóng góp đáng kể vào việc đưa đẩy nhanh tiến độ để Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho ra những sản phẩm thương mại đầu tiên, đáp ứng 33% lượng xăng dầu tiêu thụ trên cả nước. Sự kiện này đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia có khả năng tự khai thác, tự chế biến những sản phẩm dầu mỏ.

Hiện nay: Phó TGĐ Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn.

5. TRẦN MAI THÚY HỒNG

Ngày sinh: 26/8/1980

Công tác: Chuyên viên Phòng Thể dục Thể thao cộng đồng, Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Từ năm 2004 là huấn luyện viên Judo, dạy miễn phí cho hàng trăm người khiếm thị tại TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chị xây dựng thành công các giáo án tập cho người khiếm thị, góp phần duy trì hoạt động của CLB Võ thuật khiếm thị. Dẫn dắt các em khiếm thị tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương tại Malaysia 2006 đoạt 1 huy chương Bạc. Năm 2007 đoạt 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Judo khiếm thị VN tham dự Paralympic Bắc Kinh 2008. Đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh 2008.

Hiện nay: Phó phòng Thể dục Thể thao, Sở VHTT TP Hồ Chí Minh

6. DƯƠNG HỒNG SƠN

Ngày sinh: 8/6/1980

Công tác: Thủ môn Đội tuyển Bóng đá Quốc gia

Thành tích tuyên dương: Cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc, đoạt chức vô địch tại AFF Suzuki Cup 2008 và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Giải. Đạt danh hiệu Vận động viên xuất sắc của thể thao Việt Nam, Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2008.

Hiện nay: Huấn luyện viên đội U19 CLB Hà Nội T&T.

Thành tích sau tuyên dương: Trong màu áo của CLB Hà Nội T&T, 2 lần đăng quang vô địch V-League (các năm 2010, 2013); 4 lần giành ngôi Á quân trong (các năm 2011, 2012, 2014 và 2015); Giành Siêu cúp Quốc gia năm 2010 và  2 lần đoạt ngôi Á quân Cúp Quốc gia (các năm 2012, 2015). Năm 2016, giải nghệ và chuyển làm công tác huấn luyện.

7. HOÀNG QUẾ

Ngày sinh: 19/5/1984

Công tác: Phòng PC 14 Công an tỉnh Thái Nguyên

Thành tích tuyên dương: Công tác tại Đội Truy bắt đối tượng bị truy nã, anh luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm và lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Năm 2008, bắt giữ 5 đối tượng trong đó có 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm; Phối hợp với đồng đội bắt 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua và được đề nghị Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Năm 2008, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.
n Hiện nay: Thượng úy, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC52, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Thành tích sau tuyên dương: Từ năm 2009 đến 2012, Chiến sỹ tiên tiến. Từ năm 2013 đến nay, học liên thông đại học tại Học viện Cảnh sát (Hà Nội).

8. NGUYỄN THANH TÙNG

Ngày sinh: 31/8/1976

Công tác: Đội đặc nhiệm ĐB02, Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng

Thành tích tuyên dương: Làm tốt công tác tuyển chọn, xây dựng mạng lưới mật, phòng chống tội phạm ma túy, qua đó lấy thông tin tổ chức đấu tranh trong nhiều chuyên án, trong đó có 8 chuyên án đạt hiệu quả cao. Tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh các chuyên án, vụ án ma túy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trinh sát nội tuyến trong nhiều chuyên án lớn, điển hình: Chuyên án 208V-L: gồm lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Cục phối hợp với BĐBP tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Phông Sa Lỳ (CHDCND Lào), triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Myanmar qua Lào, vào Việt Nam qua địa bàn biên giới Điện Biên; Chuyên án 106H tại Thanh Hóa, bắt quả tang 2 đối tượng và 2 bánh heroin tang vật cùng 1 xe máy; Chuyên án 707N tại Điện Biên: bắt giữ 4 đối tượng, thu 3,5 bánh heroin, 2 xe máy và nhiều tang vật liên quan khác; Chuyên án 607H tại Hà Tĩnh: bắt 2 đối tượng thu 12.200 viên ma túy tổng hợp. Với những thành tích đó, anh Tùng được nhận Bằng khen của Chính phủ; 2 Bằng khen của Bộ Quốc phòng...

Hiện nay: Đội đặc nhiệm ĐB02 - Cục Phòng chống tội phạm ma túy, 
Bộ đội Biên phòng.

9. LÊ TRỌNG HIẾU

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 73
Ngày sinh: 1/1/1994

Quê: Kim Bảng, Hà Nam

Thành tích tuyên dương: Sản phẩm “Cặp cứu sinh” - vừa đựng sách vở khi tới trường, vừa là chiếc phao cứu sinh khi gặp tình huống nguy hiểm, lũ lụt… của Hiếu đoạt giải thưởng xuất sắc nhất trong cuộc Triển lãm Quốc tế dành cho các nhà sáng chế trẻ lần thứ 5 tổ chức tại Đài Loan; Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ thanh thiếu niên toàn quốc. “Cặp cứu sinh”: Chỉ với 100-200g xốp polyuretan có thể nâng được một người cân nặng đến 50kg nổi trên mặt nước mà không cần tác động của cơ thể; Vỏ cặp cũng được may bằng một loại vải chống thấm. Với sản phẩm này, Hiếu góp phần hạn chế những rủi ro cho học sinh vùng lũ và vùng sông nước thường xuyên đến trường trên những chuyến đò quá tải.

Hiện nay: Sinh viên Khoa Điện tử Y sinh, ĐH Bách khoa Hà Nội.

10. HOÀNG ĐỨC Ý

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 74
Ngày sinh: 22/9/1990

Công tác: Học sinh lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Thành tích tuyên dương: Giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về Toán học, như: Giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia; Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (đứng thứ nhất Việt Nam và thứ 24/49 huy chương Vàng toàn thế giới); Giải thưởng Hoa Trạng nguyên; Giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm.

Hiện nay: Đang du học ở Mỹ.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2009

1. ĐẶNG TẤT DŨNG

Ngày sinh: 8/5/1979

Công tác: Bí thư Đoàn trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội. Được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn các năm 2001, 2003, 2009; Bằng khen T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam các năm 2000, 2001; Bằng khen T.Ư Hội LHTN Việt Nam năm 2008; Bằng khen Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh các năm 2001, 2003, 2009; Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Cà Mau 2009; Danh hiệu ”Giảng viên trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2008, 2009; “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” 2009....

Hiện nay: Nghiên cứu sinh, Đại học Leeds, Vương quốc Anh. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại TP Leeds (Anh).

Thành tích sau tuyên dương: Là giảng viên Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh; Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh. Đạt danh hiệu Giảng viên trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh các năm 2010, 2011. Chiến sĩ thi đua, Đại biểu Đại hội thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh năm 2010. Nhận bằng khen của T.Ư Đoàn các năm 2010, 2011, 2012. Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Tổ chức các chương trình gây quỹ tại Anh để gửi về Việt Nam tặng 500 suất ăn “cơm có thịt” cho học sinh nội trú Hà Giang; thắp sáng 50km đường núi tỉnh Hòa Bình, hỗ trợ tư vấn sinh viên du học.

2. VŨ THỊ HƯƠNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 75
Ngày sinh: 1/1/1986

Công tác: Vận động viên điền kinh

Thành tích: Được mệnh danh là “Nữ hoàng tốc độ”, giành 4 huy chương Vàng các giải đấu trong nước; 3 huy chương Bạc giải đấu châu Á; 2 huy chương Vàng SEA Games 25. Lập kỷ lục tại Asian Indoor Game 3.

Hiện nay: Điều hành công ty chuyên về truyền thông thể thao.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2010, giành 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng Asian Games tại Quảng Châu, Trung Quốc. Năm 2013, giành 1 huy chương Vàng 100m tại SEA Games 27. Trước thềm SEA Games 28 (năm 2015) quyết định giải nghệ.

3. TRẦN NGỌC TOẢN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 76
Ngày sinh: 16/1/1980

Công tác: Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Than Uyên, Lai Châu

Thành tích tuyên dương: Từ năm 2007 đến 2009, trực tiếp tham gia điều tra khám phá 157 vụ án ma túy, bắt giữ khởi tố 254 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin, 187,19g heroin; 1.324,74gam nhựa thuốc phiện và nhiều tiền, tài sản khác có liên quan. Bóc gỡ 3 tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt phá 46 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ ngoài vào Than Uyên và đi các địa bàn khác tiêu thụ. Tham mưu đề xuất ban chỉ huy công an huyện xác lập, phá 35 chuyên án ma túy; bắt giữ, khởi tố 78 đối tượng. Trong đó, riêng chuyên án 208T được phá thành công ngày 1/9/2008 đã bắt quả tang thu giữ 39 bánh heroin trị giá 5 tỷ 859 triệu đồng.

Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2009.

Hiện nay: Phòng PC47 Công an tỉnh Lai Châu.

4. NGUYỄN VĂN TÚ

Ngày sinh: 5/4/1978

Công tác: Chính trị viên Đại đội PPK9, Tiểu đoàn PPK3, Quân khu 5

Thành tích tuyên dương: Là đảng viên, bí thư chi bộ, Chính trị viên Đại đội cùng đồng đội cứu được 4 gia đình (12 người) bị bão lũ cô lập đến nơi an toàn và trực tiếp cứu sống 1 người dân bị nước lũ cuốn trôi trong bão số 11 tại miền Trung, tháng 11/2009.

Hiện nay: Thiếu tá, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2010, nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (từ năm 2007 đến 2010); Năm 2011, Bằng khen của Quân khu về Thanh niên học tập và làm theo lời Bác; Năm 2012 Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vân động “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác” và phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ độ cụ Hồ” lần thứ 2. 

5. VŨ TÔ SA ANH

Ngày sinh: 30/8/1988

Công tác: Giáo viên Âm nhạc, Trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

Thành tích tuyên dương: Đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực nghệ thuật, góp phần giới thiệu vẻ đẹp âm nhạc truyền thống Việt Nam với người Việt và bạn bè quốc tế, như: Năm 2008, huy chương Vàng tại cuộc thi “Độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc lần III “; Top 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh. Năm 2009, nhận Bằng khen“Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” của T.Ư Đoàn; 1 trong 16 gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Tài năng trẻ việt Nam lần thứ nhất.

Hiện nay: Giảng viên đàn Tranh, Khoa Nghệ thuật, ĐH Hạ Long.

Thành tích sau tuyên dương: Tháng 1/2016 được trao danh hiệu Nghệ sỹ vùng mỏ.

6. VÀNG SEO SÍN

Ngày sinh: 10/4/1988

Công tác: Bí thư Đoàn Bản Muồng II, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, Hà Giang

Thành tích tuyên dương: Là gương vượt khó làm giàu trên quê hương. Không cam chịu đói nghèo, anh đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt từ 63 triệu đồng ban đầu (gồm 30 triệu tiền vay ngân hàng và 25 triệu đồng vốn, cùng 1,7ha cây ước tính ra tiền). Sau một năm chăn nuôi lợn thịt và sản xuất kinh doanh, đến tháng 11/2009 trừ các khoản chi phí còn lại được 114 triệu đồng. Anh thành lập hợp tác xã ngành nghề khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng với số vốn điều lệ 200 triệu đồng. Nhờ đó, giải quyết việc làm cho 30 thanh niên với mức thu nhập ổn định.

7. NGUYỄN HỒNG LỘC

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 77
Ngày sinh: 1/10/1980

Công tác: Nhân viên Tổ quản lý dự án, Tổng Cty cấp nước Sài Gòn

Thành tích tuyên dương: Đề xuất nhiều biện pháp có lợi cho đơn vị, phục vụ cho công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế và lắp đặt một số thiết bị như: bơm chính nước sạch, bơm chính nước thô, van cánh bướm DB800, van một chiều DN800, bơm rửa lọc, máy khuấy vôi phèn, máy cào rác… Đứng tên đề tài “Cánh bơm đúc bằng đồng gia công trong nước” – rẻ hơn bơm nhập ngoại 20 lần, tiết kiệm chi phí hơn 1,2 tỷ đồng. Đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh 2009, Bằng khen T.Ư Đoàn, Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay: Trưởng ban Ban Quản lý dự án Nhà máy nước Tân Hiệp, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên BCH Công đoàn,Ủy viên BCH Đoàn Nhà máy nước Tân Hiệp.

8. ĐẶNG HỒNG ANH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 78
Ngày sinh: 10/3/1980

Công tác: Chủ tịch HĐQT Cty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal

Thành tích tuyên dương: Sau khi tiếp nhận Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal từ tháng 10/2004, Đặng Hồng Anh đã làm cho doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh. Từ vốn điều lệ ban đầu 11 tỷ đồng, đến năm 2009 vốn điều lệ của Sacomreal là 1.000 tỷ đồng, vốn tự có gần 2.400 tỷ đồng và tổng tài sản lên đến 6.800 tỷ đồng.  Đưa doanh nghiệp đi đầu trong việc tung ra những sản phẩm công nghệ phục vụ khách hàng và nhiều phương thức kinh doanh mới phù hợp với thị trường. 

Hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín; Chủ tịch  Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công; Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công

Thành tích sau tuyên dương: Được UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu, các năm 2010, 2012; Doanh nhân trẻ xuất sắc TP Hồ Chí Minh các năm 2010, 2012; bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội. Năm 2014, nhận Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc công tác an sinh xã hội trong giai đoạn 3 (từ 2009 – 2015), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP Hồ Chí Minh.

9. BÙI THẾ DUY

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 79
Ngày sinh: 9/5/1978

Công tác: Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Đoạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, như: Giải thưởng Nhà khoa học trẻ ĐHQG Hà Nội năm 2008; Giải thưởng Quả cầu vàng CNTT năm 2007; Chủ nhiệm 1 đề tài NCKH cấp bộ, 2 đề tài cấp ĐHQG, tham gia 2 đề tài cấp nhà nước; Công bố 32 bài báo khoa học trên tạp chí, kỷ yếu hội nghị quốc tế; Xuất bản 3 sách giáo trình...Là huấn luyện viên đội tuyển trường ĐH Công nghệ đạt giải nhất kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á các năm 2006, 2007, 2008 và lọt vào chung kết toàn cầu. Tham gia hội đồng giám khảo các kỳ thi Tin học: Olympic sinh viên, Tin học trẻ toàn quốc… Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2009.

Hiện nay: Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trước đó là Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

10. VŨ MINH CHÂU

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 80
Ngày sinh: 26/7/1991

Công tác: Lớp 12A1 khối chuyên Hóa, Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Hai năm liên tiếp đoạt huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế (lần thứ 40 và 41). Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2010

1. PHẠM TUẤN VŨ

Năm sinh: 1989

Công tác: Ủy viên BCH Hội Sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên; Ủy viên BCH Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Giành nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi lập trình ACM ICPC, Tin học trong nước, khu vực và thế giới, như: Giải Nhất cuộc thi lập trình ACM ICPC khu vực châu Á (2008); Cúp Vàng Khối Siêu cúp cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc (2008); Hạng II và III cuộc thi lập trình ACM ICPC khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Manila, Philippines (2009); Giải Nhất cuộc thi lập trình ACM ICPC vòng thi quốc gia (2009)... Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, chiến dịch Mùa hè xanh, các hoạt động Đoàn, Hội. Đạt các danh hiệu, giải thưởng: Điển hình Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc năm 2009; Tài năng trẻ tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc năm 2009. Năm 2010: Quả cầu Vàng; danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp toàn quốc; “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh”; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và được Thành ủy TP Hồ Chí Minh khen tặng cá nhân điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Được T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.

2. PGS.TSKH. TRẦN VĂN TẤN

Năm sinh: 1976

Công tác: Giảng viên Bộ môn Hình học, Khoa Toán tin, ĐH Sư phạm Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Trở thành Phó giáo sư năm 34 tuổi. Bảo vệ thành công Tiến sỹ Khoa học tháng 12/2010; Đăng 25 bài báo khoa học về Toán học trên các tạp chí Toán học, Khoa học tại Việt Nam và thế giới; Được các Viện Toán học nổi tiếng trên thế giới mời về làm việc; Chủ trì thành viên nghiên cứu, thư ký nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở tới cấp nhà nước; Giải Nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc khi là sinh viên; 2 bằng khen Bộ GD&ĐT. Được T.Ư Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo Khoa học Kỹ thuật và nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và trong hoạt động Đoàn .

3. TRẦN NHẬT HUY

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 81
Ngày sinh: 23/11/1979

Công tác: Tổng Giám đốc Công ty Khí Cà Mau – Tổng Công ty khí Việt Nam

Thành tích tuyên dương: Có nhiều sáng kiến góp phần đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho doanh nghiệp như: “Xây dựng phần mềm tính hydrocarbon dewpoint và phương án giảm tối thiểu Fuel gas sử dụng cho Water Bath Heater tại GDC” tiết kiệm 100.000 – 150.000 USD mỗi năm. Trong năm 2010, làm tăng sản lượng khí cung cấp thêm 16.6 triệu mét khối khí, sản lượng điện tăng thêm 89 triệu kWh, doanh thu của Công ty tăng thêm 14,36 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh Huy còn là chủ biên nhiều đề tài khoa học cấp tổng công ty, có sản phẩm tham dự cuộc thi “Phần mềm sáng tạo”...Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009; Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2009; Bằng khen Bộ trưởng CôngThương 2008; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương 2008 – 2010.

Hiện nay: Giám đốc Công ty Chế biến khí Vũng Tàu – PVGas.

Thành tích sau tuyên dương: Tiếp tục có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2011, 2012, 2013, 2014; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau 2012, 2014; Bằng khen Bộ trưởng Tài chính 2015...

4. VƯƠNG TRUNG DŨNG

Ngày sinh: 1/4/1979

Ðịa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, Thị xã Lai Châu

Công tác: Ðại úy, Phó trưởng phòng Cảnh sát Truy nã, Công an Lai Châu

Thành tích tuyên dương: Từ năm 2004 đến 2010, tham gia nhiều chuyên án, triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy lượng lớn, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm. Ðược nhận tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân và được Bộ Công an tặng 2 bằng khen.

Hiện nay: Phó bí thư Ðảng ủy, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Giao thông TP Lai Châu.

Thành tích sau tuyên dương: Góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh về số vụ, số người chết và bị thương. Tiếp tục lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, như: bắt 19 vụ mua bán lâm sản trái phép và động vật hoang dã; bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán người và nhiều vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Với những thành tích xuất sắc, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, đơn vị khác.

5. HỒ THỊ HIẾU HIỀN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 82
Ngày sinh: 24/1/1998

Ðịa chỉ: Ðường Châu Thượng Văn, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng

Công tác: Học sinh Lớp 7/9 Trường THCS Tây Sơn, Quận Hải Châu, Ðà Nẵng

Thành tích tuyên dương: Giải Nhất quốc tế Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39 (học sinh Việt Nam đầu tiên đạt giải nhất quốc tế);Giải nhì tác phẩm văn học “Buổi học của Thúy” trại hè sáng tác thành phố. Giải thưởng làm phim, gồm: Giải Nhất cuộc thi toàn quốc làm phim dành cho học sinh nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Giải đặc biệt Cuộc thi làm phim quốc tế dành cho trẻ em Châu Á do Ủy ban làm phim quốc tế dành cho trẻ em Châu Á tổ chức tại Nhật Bản... Nhận được thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bằng khen Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Bộ GD&ÐT; Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Ðoàn.

Hiện nay: Học sinh lớp chuyên Văn 12C1, Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn, Ðà Nẵng.

Thành tích sau tuyên dương: Ðại biểu Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc; Bằng khen là 1 trong 6 thanh niên tiêu biểu toàn quốc; Giải Ba bộ phim “Tổ ấm gia đình” - Cuộc thi làm phim do TP Ðà Nẵng tổ chức; Giải Nhì hùng biện môn tiếng Anh cấp trường. Ðạt nhiều giải cao môn Văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố; Giải Nhì cấp Quận cuộc thi an toàn giao thông; được tuyển thẳng vào trường THPT Chuyên Lê Quý Ðôn. Nhận bằng khen của Chủ tịch UNND TP Ðà Nẵng.

6. ÐÀO THU HƯƠNG

Năm sinh: 1985

Công tác: Hội viên Hội Người mù quận Ðống Ða, Hà Nội; Phiên dịch viên Tổ chức Samaritan’s Purse – Việt Nam

Thành tích tuyên dương: Tham gia dẫn chương trình bằng song ngữ cho các buổi hòa nhạc từ thiện và các phong trào do Hội Người mù tổ chức.Thiết kế CD dạy nói tiếng Anh cho trẻ em khiếm thị và giành giải Ba Cuộc thi chế tạo đồ dùng học tập của trường.

Giải Ba cuộc thi viết về nền giáo dục Mỹ do Ðại sứ quán Mỹ tổ chức năm 2008; Giải Ba cuộc thi Kể chuyện về phụ nữ khiếm thị vượt khó năm 2010. Tham dự hội thảo về bình đẳng giới và sự phát triển người khuyết tật tại Bangkok, Thái Lan năm 2010,  Festival Thanh niên ASEAN tháng 10/2010; đại biểu Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2010. Nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội và được Thành ủy Hà Nội khen thưởng gương “Người tốt, việc tốt”; Bằng khen của Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam vì thành tích vượt khó vươn lên trong lao động, học tập năm 2010 và nhiều lần được Thành Hội Người mù Hà Nội tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt.

Ðược Tập đoàn Microsoft tặng danh hiệu “Anh hùng thầm lặng”.

7. NGUYỄN CHÍ NINH

Ngày sinh: 5/11/1982

Công tác: Ðồn Biên phòng cửa khẩu Tây Trang,

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên

Thành tích tuyên dương: Kết hợp, phát huy tốt Tây y và Ðông y, duy trì tỷ lệ quân số khỏe tại đơn vị đạt 98,7%. Hoàn thành xuất sắc việc tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng trong địa bàn phương pháp phòng chống dịch bệnh và từ bỏ các tập tục lạc hậu. Năm 2010 trực tiếp và tham gia khám, điều trị 114 lượt người, xử lý được 23 ca cấp cứu nguy hiểm xảy ra tại địa bàn. Tham gia đấu tranh phòng chống và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy và đối tượng nguy hiểm. Ðược Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều bằng, giấy khen của các cấp và được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăng quân hàm trước niên hạn.

Hiện nay: Công tác tại Ðồn Biên phòng cửa khẩu Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thành tích sau tuyên dương: Danh hiệu 10 cá nhân xuất sắc của ASEAN; Giấy khen hoàn thành xuất sắc khóa học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội năm 2012.

8. HOÀNG VĂN NINH

Ngày sinh: 12/7/1979

Công tác: Trưởng thôn Xuân Tiến, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Thành tích tuyên dương: Tham gia cứu hộ, cứu nạn trong trận lũ lịch sử đầu tháng 10/2010, trực tiếp cứu sống 200 người dân; Tích cực vận chuyển hàng cứu trợ đến tay nhân dân, khắc phục hậu quả do 2 trận lũ lịch sử gây ra; Tham gia tốt các hoạt động tình nguyện của thôn xóm, đặc biệt là trong công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt. Ðược tặng bằng khen của BCH Ðảng bộ tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt tháng 10/2010; Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình vì có thành tích trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bằng khen của BCH Ðảng bộ xã Sơn Trạch vì có thành tích xuất sắc trong cứu hộ, cứu nạn.

Hiện nay: Trưởng thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch. Nuôi cá lồng trên sông Son.

9. TRƯƠNG VĂN TRỊ

Năm sinh: 1980

Ðịa chỉ: Xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Thành tích tuyên dương: Áp dụng thành công nuôi cá vược trong môi trường nước ngọt và thu lợi nhuận hơn 500 triệu đồng mỗi năm; Tạo nhiều việc làm cho thanh niên địa phương, với thu nhập bình quân 1,7 triệu đồng/tháng. Năm 2010, tiếp tục mở rộng 4,5 ha tạo giống cá nuôi đặc sản thành công, thuê chuyên gia Trung Quốc về làm việc. Ðạt giải Ba sáng tạo khoa học tỉnh Thái Bình; Giải thưởng Lương Ðịnh Của của T.Ư Ðoàn 2008; Cúp Tài năng trẻ toàn quốc 2009; Giải thưởng Sao Thần nông của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam 2009. Ðại biểu dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2010.

Hiện nay: Chủ tịch HÐQT kiêm Giám đốc Cty TNHH giống Thủy sản Hải Long.

Thành tích sau tuyên dương: Tiếp tục nghiên cứu nhiều đề tài như thuần hoá giống cá vược nước mặn về nuôi trong nước ngọt, sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu (Epinephelus coioides), cá Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) tại Thái Bình; Xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) và cá Hồng Ðỏ (Lutjanus erythropterus)... Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Bộ KH&CN.

10. LÊ QUANG LIÊM

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 83
Ngày sinh: 13/3/1991

Công tác: Vận động viên cờ vua

Thành tích tuyên dương: Vô địch Giải Cờ vua Aeroflot năm 2010 và 2011; Huy chương Bạc tại ASIAD 16 năm 2010; Quán quân giải vô địch cờ vua thế giới lứa tuổi dưới 14 năm 2005; Hai lần Huy chương Bạc giải cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi 10 và 12 (năm 2001 và 2003), Huy chương Vàng giải vô địch cờ vua châu Á lứa tuổi dưới 16 năm 2006. Ngoài ra, còn đoạt một số huy chương vàng cấp khu vực Ðông Nam Á.

Cùng đội tuyển cờ vua Việt Nam giành ngôi Á quân giải cờ vua đồng đội châu Á tại Ấn Ðộ năm 2009; Vô địch Giải Cờ vua Kolkata mở rộng lần 4, Giải cờ vua Tinh Tú ở Chiết Giang (Trung Quốc); Á quân Giải tưởng niệm Campomanes tại Philippines.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2011

1. NGUYỄN HUY HOÀNG

Ngày sinh: 23/2/1993

Ðịa chỉ: Khối 6, Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An

Thành tích tuyên dương: Ðạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, tiêu biểu: Huy chương Ðồng Olympic Vật lý Châu Á năm 2011; Ðứng đầu danh sách đội tuyển Olympic Vật lý tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 tại Thái Lan năm 2011; Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 năm 2011. Ðược nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ÐT, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An...

Hiện nay: Sinh viên tại Trường Ðại học Tổng hợp Texas ở Dallas Mỹ.

Thành tích sau tuyên dương: Nhận học bổng toàn phần của Trường ÐH Tổng hợp Texas và theo học ngành Công nghệ máy tính. Thành tích học tập hằng năm đều xuất sắc (hầu hết đạt điểm A+); Tham gia trợ giảng cho giáo sư trong trường.

2. PGS.TS PHẠM HOÀNG HIỆP

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 84
Năm sinh: 1982

Công tác: Giảng viên Bộ môn Lý thuyết Hàm, Khoa Toán Tin, ÐH Sư phạm Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Năm 2008, ở tuổi 26 anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Ðại học Umea (Thụy Ðiển). Năm 2011, trở thành Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam khi 29 tuổi. Có nhiều bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế; Tham gia nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế; Ðược nhiều giáo sư nổi tiếng nước ngoài mời tham gia cộng tác; Nhận nhiều bằng khen của nhà trường, Bộ trưởng Bộ GD&ÐT; Công dân trẻ tiêu biểu Hà Nội năm 2011.

Hiện nay: Nghiên cứu viên chính tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thành tích sau tuyên dương: Bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học tại Pháp, Giải nhất giải thưởng khoa học và công nghệ ÐH Sư phạm Hà Nội năm 2013, Giải thưởng Viện Toán học năm 2013, Giải thưởng Tạ Quang Bửu cho nhà khoa học trẻ năm 2015.

3. VŨ TRỌNG THƯ

Ngày sinh: 5/2/1982

Thành tích tuyên dương: Có nhiều hoạt động tích cực tạo sân chơi liên quan lĩnh vực thiên văn học và nghiên cứu không gian, như Sáng lập CLB Thiên văn học trên diễn đàn Trí tuệ Việt Nam Online (2008); Thành lập Phòng nghiên cứu không gian Fspace... Ðồng thời, tham dự nhiều hội thảo quốc tế; Ðạt nhiều học bổng của các tổ chức quốc tế, chẳng hạn Liên đoàn Vũ trụ Quốc tế IAF, Trường ÐH Vũ trụ quốc tế ISU ở Strasbourg, Pháp. Năm 2011, nhận học bổng tham gia khóa học CanSat Leader Training Program tại ÐH Nihon University, Nhật Bản. Giải Nhất cuộc thi thiết kế giải pháp công nghệ cứu ngư dân trước thảm họa bão do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng châu Âu EADS tổ chức tại Việt Nam, được mời dự Triển lãm hàng không quốc tế Singapore Airshow 2012.

Hiện nay: Làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Masdar, Tiểu vương Dubai thuộc Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất.

4. PHẠM ĐỨC THẠCH

Năm sinh: 1976

Ðịa chỉ: Xóm 12, xã Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh

Thành tích tuyên dương:  Là thành viên hợp tác xã gồm 9 người. Quy mô trang trại chăn nuôi, tập trung đa con với diện tích 55 ha, tạo việc làm cho 32 lao động, tổng kinh phí đầu tư là 13.093.000.000 đồng, doanh thu 8 tháng đầu năm 2010 đạt 672.000.000 đồng, lãi 320.000.000 đồng... Ðược T.Ư Ðoàn tặng bằng khen liên tục từ năm 1999 đến năm 2006. Năm 2006 được Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh tôn vinh danh hiệu Thanh niên tiên tiến.

Hiện nay: Phó Bí thư thường trực Ðảng ủy xã Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh.

5. LÊ CÁT TRỌNG LÝ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 85
Năm sinh: 1987

Công tác: Ca sỹ, Nhạc sỹ

Thành tích tuyên dương: Năm 2006, Lê Cát Trọng Lý trở thành sinh viên ÐH Ngoại ngữ Ðà Nẵng, nhưng sau đó nghỉ học vào TP Hồ Chí Minh và thi đỗ Khoa Viola, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2007. Giải Ba cuộc thi “Hát cho niềm đam mê” do Nokia tổ chức năm 2007. Năm 2008, giành một số giải trong cuộc thi “Bài hát Việt” do VTV3 tổ chức như: Bài hát của tháng 12; Ca sĩ thể hiện ca khúc hiệu quả tháng 12; Bài hát của năm 2008; Nhạc sỹ trẻ triển vọng. Năm 2009, được chọn hát trong chương trình của ca sĩ Fracis Cabrel tại Hà Nội. Năm 2010, biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, tạo được dư luận tốt với 3 đêm diễn liên tục “cháy vé”; Tham gia Festival Huế; Tham gia lưu diễn văn hóa “Việt Nam ơi” tại Na Uy...

Hiện nay: Sáng tác, hoạt động tự do.

Thành tích sau tuyên dương: Tham gia biểu diễn tại Festival Âm nhạc “Việt Nam ơi!” tổ chức tại Pháp (Toulous) năm 2012; tham gia biểu diễn và sáng tác phần giai điệu và lời hát tiếng Việt. Hợp tác cùng với nghệ sỹ người Tây Ban Nha cho ngày lễ kỉ niệm 40 năm Việt-Pháp năm 2013... Giới thiệu sản phẩm bộ 3 Album Dreamers tổng hợp 4 năm làm việc năm 2015; Tổ chức tour xuyên Việt 3/3-4/4 năm 2016.

6. A YUNG

Năm sinh: 1985

Công tác: Bí thư chi đoàn IV, Liên chi đoàn Nông trường Hòa Bình, Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang

Thành tích tuyên dương: Là bí thư chi đoàn, tích cực tuyên truyền, vận động thay đổi cách nghĩ, cách làm, tập tục lạc hậu trong cộng đồng, nhất là ÐVTN. Từ đó, tập hợp và tổ chức sinh hoạt chi đoàn hiệu quả tại nông trường. Tiên phong trong tham gia tổ tự quản bảo vệ sản phẩm, bảo vệ vườn cây, tránh thất thoát sản lượng mủ của đơn vị. Là cá nhân có tỷ lệ vượt mức kế hoạch sản lượng cao nhất của đơn vị. Tích cực tham gia phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi cấp công ty và cấp ngành. Cuối năm 2011 được bầu làm tổ trưởng Tổ khai thác. Thành tích đã đạt được: Bằng khen Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2010; Bằng khen UBND  tỉnh Gia Lai năm 2008;  Bằng khen T.Ư Ðoàn năm 2008... và nhiều giấy khen của Công ty.

7. HOÀNG PHẠM TRÀ MY

Năm sinh: 1997

Công tác: Học sinh Khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thành tích tuyên dương: Giải Nhất cuộc thi Piano quốc tế F.Chopin tại Singapore; Huy chương Vàng liên hoan Piano Châu Á tại Cheoun Hàn Quốc năm 2010; Tham gia tích cực vào các hoạt động Ðoàn, Hội.

8. NGUYỄN THỊ YẾN

Năm sinh: 1991

Công tác: Vận động viên Pencaksilat

Thành tích tuyên dương: Từ năm 2007, liên tục đạt nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế, như: Năm 2009, huy chương Vàng Giải Vô địch trẻ toàn quốc, Giải Vô địch Quốc gia, Giải cup các CLB Pencaksilat toàn quốc; Năm 2010, huy chương Vàng Giải Vô địch trẻ toàn quốc; Giải Cup các CLB Pencaksilat toàn quốc. Huy chương Vàng Vô địch Ðông Nam Á tổ chức tại Việt Nam năm 2010; Huy chương Vàng Vô địch Thế giới tổ chức tại Indonesia năm 2010. Năm 2011, Huy chương Vàng Vô địch Ðông Nam Á tổ chức tại Indonesia năm 2011; Huy chương Vàng SEA Game 26.

Thành tích sau tuyên dương: Tiếp tục thi đấu thành công ở các giải quốc tế, giành Huy chương Vàng SEA Games 27 năm 2013; Huy chương Bạc tại SEA Games 28.

9. NGUYỄN SỸ BÍNH

Ngày sinh: 5/8/1980

Công tác: Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thành tích tuyên dương: Trực tiếp tham gia 6 chuyên án về buôn bán ma túy và bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm. Khen thưởng: Năm 2009, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. TƯ Hội LHTN Việt Nam tặng Giải thưởng 15/10;2 Bằng khen của UBND tỉnh Ðiện Biên. Năm 2010 nhận Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của T.Ư Ðoàn, Bằng khen của UBND tỉnh Ðiện Biên. Năm 2011, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bằng khen của Bộ An ninh tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào); 2 bằng khen của UBND tỉnh Ðiện Biên...

Hiện nay: Phòng Phòng chống tội phạm ma tuý, BÐBP tỉnh Ðiện Biên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

10. TRẦN TRUNG KIÊN

Năm sinh: 1978

Công tác: Ðội trưởng CSÐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh Ðiện Biên

Thành tích tuyên dương: Trực tiếp tham gia phá 13 chuyên án, bắt 30 đối tượng, thu giữ 11 bánh heroin, 600 viên ma túy tổng hợp, 1kg thuốc phiện, 10 xe môtô, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài sản có giá trị khác liên quan các vụ án. Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và trực tiếp tham gia phá thành công 2 chuyên án truy xét, bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh. Khen thưởng: 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2011); 1 Huân chương chiến công hạng Ba (năm 2011); 2 Bằng khen Bộ Công an (năm 2008, 2011); 8 giấy khen của Giám đốc Công an; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2010.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2012

1. NGÔ PHI LONG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 86
Ngày sinh: 30/3/1995

Ðịa chỉ: phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Công tác: Học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên tỉnh Sơn La

Thành tích tuyên dương: Giành nhiều giải thưởng, huy chương tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Năm 2012, huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Vật lý; Huy chương Bạc Olympic châu Á môn Vật lý; Giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý Năm 2011, huy chương Vàng môn Vật lý tại Trại hè Hùng Vương lần thứ VII. Năm học 2009 -2010: Giải Nhất môn Toán học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố; Giải Nhì môn Toán học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; Huy chương Bạc môn Toán tại kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia. 11 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012; Bằng khen
của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT năm 2012; Bằng khen của T.Ư Ðoàn; Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La.

Hiện nay: Sinh viên chuyên ngành Vật lý, Ðại học Stony Brook, New York, Mỹ

2. NGUYỄN HUỲNH ÐÔNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 87
Ngày sinh: 12/7/1978

Ðịa chỉ: Ðô thị Chí Linh, phường Thống Nhất, Vũng Tàu

Công tác: Tiến sỹ công nghệ Hóa học, Trường CÐ Nghề Dầu khí

Thành tích tuyên dương: Phát triển mô hình nhiệt động dự đoán ứng dụng trong mô phỏng, thiết kế, tối ưu hóa các quá trình công nghệ, năng lượng, đặc biệt là ứng dụng sản xuất nhiên liệu sinh học. Có nhiều bài báo khoa học quốc tế với chỉ số impact factor từ 2 đến 2.7 được đăng. Nhiều bài đăng trên các tạp chí uy tín trong nước. 14 lần tham gia báo cáo tại hội thảo quốc tế. Khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2005; Bằng khen của Bộ trưởng Công Thương năm 2011, 2012; Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012…

Hiện nay: Trưởng khoa Dầu khí Trường Cao đẳng nghề Dầu khí- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

3. TRẦN THỊ THUẤN HOA

Năm sinh: 1982

Ðịa chỉ: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Binh

Công tác: Chăn nuôi lợn thương phẩm và lợn nái sinh sản

Thành tích tuyên dương: Năm 2008, đấu thầu thuê 3,2ha diện tích đất của xã Nam Cường, Ðông Lâm (huyện Tiền Hải) xây dựng trang trại nuôi lợn thịt, quy mô 2.000 con. Mỗi năm cung cấp cho thị trường trên 500 tấn thịt lợn. Năm 2010, mở thêm 2 cơ sở, quy mô 1.200 lợn nái sinh sản, nâng tổng mức đầu tư 2 cơ sở chăn nuôi, trị giá 20 tỷ đồng. Hiện nay, hằng tháng xuất gần 2.500 con lợn giống cho các trang trại trong tỉnh và cả nước, đem lại lợi nhuận 5 tỷ đồng.Tham gia nghiên cứu, ứng dụng đề tài: Áp dụng tiến bộ Khoa học Kỹ thuật trong sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP và Ứng dụng KHKT trong sản xuất lợn lai 4 giống. Là đại biểu HÐND tỉnh Thái Bình khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016.

4. HỒ VĨNH HOÀNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 88
Ngày sinh: 29/8/1981

Công tác: Công ty CP Robot TOSY

Thành tích tuyên dương: Năm 2003, đạt giải Ba và Giải Ý tưởng sáng tạo nhất cuộc thi Robocon Châu Á 2003; Ðội trưởng đội BKCT vô địch cuộc thi Robocon 2003.Thành tích khác:Thiết kế robot dáng người TOPIO được triển lãm tại Triển lãm robot lớn nhất thế giới IREX 2007 (Tokyo, Nhật Bản); Ðồ chơi công nghệ cao TOSY UFO RETURNING; Ðược ghi vào kỷ lục Guinness thế giới công nhận danh hiệu “Con quay tự quay lâu nhất thế giới”- Ðĩa bay TOSY đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc; TOSY đã đăng ký bản quyền cho AFO cho đĩa bay TOSY trên toàn thế giới.

Hiện nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Robot TOSY.

5. NGUYỄN THANH TÀI

Ngày sinh: 23/8/1983

Ðịa chỉ: Bình Khương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Công tác: Cụm chiến đấu 1, Ðảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Thành tích tuyên dương: Luôn quản lý và chỉ huy phân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, rèn luyện; Tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đảo và đơn vị; Tham mưu cho đơn vị và liên chi đoàn tổ chức nhiều nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, thu hút đông đảo ÐVTN tham gia, góp phần phát huy vai trò, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị. Khen thưởng: Năm 2011 nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng, T.Ư Ðoàn. Năm 2012, danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở...

Hiện nay: Ðại úy, Ðại đội trưởng Ðại đội Vệ binh, Trung tâm BÐKT 354 - Vùng 3, Quân chủng Hải quân.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2014, 2015 được thủ trưởng đơn vị tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến. Năm 2014, Chiến sỹ thi đua cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6. NGUYỄN TIẾN HẢI

Ngày sinh: 2/11/1980

Ðịa chỉ: Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Công tác: Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Thành tích tuyên dương:  Tham gia nhiều chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm nguy hiểm liên quan buôn bán người, vận chuyển, buôn bán ma túy... Năm 2012, triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc; triệt phá ổ nhóm giết người bằng mìn tự tạo. Trực tiếp chỉ huy lực lượng trinh sát hình sự phá 19 băng, ổ nhóm hình sự, 11 ổ cờ bạc, 4 ổ mại dâm, xác minh truy nã 20 đối tượng truy nã và thụ lý 195 vụ án hình sự… Khen thưởng: Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Bộ trưởng Công an; Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội; Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm.

Hiện nay: Thiếu tá, Ðội trưởng Ðội Ðiều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn, Công an TP Hà Nội.

Thành tích sau tuyên dương: Chiến sỹ thi đua năm 2013, 2014; 2 bằng khen của T.Ư Ðoàn năm 2013; Bằng khen của Ðảng bộ TP Hà Nội...

7. PHAN THỊ HÀ THANH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 89
Ngày sinh: 16/10/1991

Ðịa chỉ: Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Công tác: Trung tâm Ðào tạo vận động viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng; VÐV thể dục dụng cụ quốc gia

Thành tích tuyên dương: Từ năm 2010 liên tiếp đạt nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế: 2 huy chương Bạc Cup thế giới tại Tây Ban Nha năm 2010; Huy chương Vàng Cup Toyota Quốc tế tại Nhật Bản năm 2011; 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Ðồng tại SEA Games 26; 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Ðồng Giải vô địch toàn quốc năm 2011... Năm 2012, tham dự Thế vận hội Olympic London 2012 xếp thứ 11; Huy chương Vàng môn nhảy ngựa giải Grand Fix Thế giới tại Cộng hòa Séc; 5 huy chương Vàng Giải Vô địch toàn quốc. Ðược bầu chọn là vận động viên đứng đầu trong Top 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc; Huân chương Lao động hạng Ba.

Hiện nay: SV trường ÐH TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh.

Thành tích sau tuyên dương: Kiện tướng quốc gia và quốc tế. Ðạt nhều thành tích xuất sắc được cấp Bộ, nhà nước ghi nhận và khen thưởng như: Năm 2013, huy chương vàng Challenge Cup tại Doha, Qatar. Năm 2014, huy chương bạc và huy chương đồng tại ASIAD 17; huy chương vàng Cúp thế giới Grand Prix Osijek tổ chức ở Croatia. Năm 2015, huy chương vàng Cúp thể dục dụng cụ thế giới diễn ra ở Bulgari; 3 huy chương vàng tại SEA Games 28. Nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015.

8. NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

Ngày sinh: 18/9/1983

Công tác: Ca sỹ

Thành tích tuyên dương: Thể hiện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, trong đó có pop, jazz, dân gian đương đại, New Age, electronic, world music và cả những sáng tác nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến và tình khúc 1954-1975. Ðược biết đến là nghệ sỹ tìm tòi, thể nghiệm những thể loại âm nhạc mới, như electronic và New Age... Có các album như: “Chạy trốn” (2004), “Những ô màu khối lập phương” (2007), “Li ti” (2010), “Tùng Dương hát tình ca” (2012), “Ðộc đạo” (2013). Các giải thưởng như: Năm 2004, Giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn cuộc thi Sao Mai điểm hẹn; Album của năm, ca sỹ của năm. Năm 2010, giải Album vàng của năm. Năm 2012, giải thưởng Bài hát của năm 2012...

Ngoài ra, Tùng Dương tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2014, nhận hai giải thưởng Cống hiến là: Chương trình của năm với “Ðộc đạo”; Ca sỹ của năm. Năm 2015, được bình chọn là ca sỹ của tháng trong liveshow “Bài hát Yêu thích tháng 9”... Tổ chức liveshow “Thập kỷ hoan ca”, năm 2015.

9. THÁI THÙY LINH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 90
Ngày sinh: 14/10/1980

Ðịa chỉ: Từ Liêm, Hà Nội

Công tác: Ca sỹ

Thành tích tuyên dương: Là ca sỹ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và khởi xướng nhiều chương trình từ thiện, cụ thể: Khởi xướng và thực hiện chương trình “Mặc Ấm - Vì học sinh nghèo dân tộc miền núi”. Từ 11/2011 đến 2/2013, chương trình này vận chuyển thành công 130 tấn quần áo cũ các loại, hỗ trợ học sinh nghèo miền núi phía Bắc chống rét; Khởi xướng và thực hiện chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viên” (phối hợp với Ðoàn Thanh niên Bộ Y tế và các tình nguyện viên). Chương trình phục vụ âm nhạc miễn phí  cho khoảng trên 10.000 khán giả là y bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện trọng điểm trên khắp cả nước; Tổ chức chương trình “Tết trong bệnh viện”, thu hút 22 nghệ sỹ nổi tiếng, hàng trăm nhà hảo tâm và hàng trăm tình nguyện viên tham gia, quyên góp. Riêng Tết Dương lịch 1/1/2013 và Tết Âm lịch Quý Tỵ, chương trình tặng hơn 2.000 suất quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện ở Thủ đô Hà Nội.

Hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Tim Hồng.

Thành tích sau tuyên dương: Tặng thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô” 2015.

10. ÐỖ HOÀNG GIANG

Ngày sinh: 26/9/1984

Công tác: Bí thư Ðoàn xã Phú Thành A, Tam Nông, Ðồng Tháp

Thành tích tuyên dương: Trong vai trò thủ lĩnh thanh niên đã tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, cụ thể hóa nhiều phong trào, hoạt động của Ðoàn cấp trên. Tiêu biểu, mô hình cột cờ kiểu mẫu, treo ảnh Bác Hồ; Kể chuyện Bác Hồ trên sóng phát thanh; Nâng cao chất lượng các loại hình phát triển kinh tế hiệu quả trong thanh niên...Tổ chức các hoạt động, mô hình hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, như: Ðối thoại giữa lãnh đạo địa phương với đoàn viên thanh niên; Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng và quản lý vốn vay hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; Mô hình phân công đảng viên trẻ hỗ trợ giúp đỡ thanh niên thoát nghèo; Mô hình Tổ văn phòng khuyến học quản lý giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến và phân công đoàn viên giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến.

Hiện nay: Bí thư Ðoàn xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Ðồng Tháp

Thành tích sau tuyên dương: Vận động xây 12 nhà nhân ái cho đoàn viên nghèo, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; làm hơn 6km hàng rào an toàn giao thông. Trồng trên 2.000 cây xanh chạy theo các tuyến đê bao phòng chống lũ. Hỗ trợ 4 máy phun xịt thuốc cho đoàn viên thanh niên nghèo. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 400 thanh niên, đào tạo nghề nông thôn cho 40 thanh niên có việc làm thường xuyên.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2013

1. PGS.LÊ ANH VINH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 91
Ngày sinh: 29/7/1983

Công tác: Phó trưởng Phòng Khoa học-Quan hệ Quốc tế, Học viện Giáo dục, ÐHQG Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013. Phó trưởng đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 54 (năm 2013) tại Cộng hoà Columbia, giành 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, xếp thứ 7/97 nước tham dự.Khen thưởng: Năm 2012, Giải nhất Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ; Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu của nhà khoa học trẻ ÐHQG Hà Nội; Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo của T.Ư Ðoàn; Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013.

Trước đó, Lê Anh Vinh có nhiều thành tích nổi bật như: Nhận bằng tiến sỹ Ðại học Havard năm 27 tuổi (năm 2010); Nghiên cứu viên trẻ tại Viện nghiên cứu Toán- Lý Erwin Schrodinger (Viên- Áo) và làm giảng viên tại khoa Toán, ÐH Rochester Hoa Kỳ; Từng đoạt huy chương Bạc Toán quốc tế, huy chương Vàng Toán Châu Á-Thái Bình Dương (năm 2001) và Nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Australia tại Trường ÐH New South Wales.

Hiện nay: Phó chủ nhiệm khoa Sư phạm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học giáo dục, ÐH Giáo dục, ÐHQG Hà Nội.

2. NGUYỄN DƯƠNG KIM HẢO

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 92
Ngày sinh: 18/8/2001

Công tác: Học sinh lớp 6/8 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Thiết kế bảng điều khiển thông minh giúp người sử dụng dễ dàng tắt các thiết bị điện khi đã ra ngoài, được mang đến triển lãm quốc tế về công nghệ, sáng chế 2013 tại Malaysia, Indonesia, đồng thời đạt giải sáng tạo của Viện Hàn lâm Hàn Quốc. Năm 2013, đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế: Giải Nhì và giải Ba cuộc thi “Tự hào sử Việt”; Huy chương Vàng sáng tạo trẻ quốc tế IEYI của Malaysia; Huy chương Vàng Viện sáng tạo trẻ Indonesia; Giải đặc biệt của Viện Hàn lâm Hàn Quốc; Giải Nhất và Ba phần mềm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ; Giải nhất phần mềm sáng tạo khối THCS hội thi Tin học trẻ TP Hồ Chí Minh... Khen thưởng: 2 huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Ðoàn; Gương mặt trẻ sáng tạo TP Hồ Chí Minh 2012; 2 giấy khen của Thành Ðoàn TP Hồ Chí Minh;Ðạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2013.

Hiện nay: Học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, TPHCM

3. NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 93
Ngày sinh: 9/11/1996

Công tác: Vận động viên bơi lội, Trung tâm TDTT QP4, Quân khu 9

Thành tích tuyên dương: Năm 2013 giành 39 huy chương quốc tế các loại, đạt chuẩn A giải Vô địch thế giới..; phá 7 kỷ lục nhóm tuổi của giải, phá 1 kỷ lục SEA Games nội dung 200m ngửa tại giải vô địch Ðông Nam Á ở Brunei...Khen thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ VH-TT&DL năm 2013. Bộ Quốc phòng thăng quân hàm vượt cấp lên Thượng úy chuyên nghiệp QÐNDVN.

Hiện nay: Ðại úy, vận động viên bơi lội Quân khu 9.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2014, thi đấu các giải quốc gia, quốc tế giành 57 huy chương (45 HCV; 9 HCB; 3 HCÐ), trong đó có 37 huy chương quốc tế (27 HCV, 7 HCB, 3 HCÐ). Năm 2015, thi đấu các giải quốc gia, quốc tế giành 36 huy chương (25 HCV; 8 HCB; 3 HCÐ). Tham dự giải bơi Vô địch các câu lạc bộ thể giới năm 2015 tại Nga và Pháp đoạt 3 huy chương (2 HCB; 1 HCÐ); Ðại hội thể thao quân sự thế giới lần thứ 6 năm 2015 tại Hàn Quốc đoạt 3 huy chương (1 HCV; 1 HCB; 1 HCÐ).

4. MAI HOÀNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 94
Ngày sinh: 8/11/1979

Công tác: Ðại úy, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Sơn La

Thành tích tuyên dương: Cùng đồng đội, phối hợp với các lực lượng chức năng phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm. Riêng 6 tháng đầu năm 2013, bắt giữ 105 vụ với 165 đối tượng phạm tội ma tuý. Ðặc biệt đề xuất xác lập chuyên án và trực tiếp chỉ đạo đấu tranh chuyên án 713, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu đi các tỉnh miền xuôi tiêu thụ, thu giữ 20 bánh heroin, 812 triệu đồng, 11 cây vàng cùng nhiều vật chứng khác...Tham gia tích cực các hoạt động Ðoàn với cương vị là bí thư chi đoàn. Khen thưởng: Bằng khen của T.Ư Ðoàn năm 2013; Bằng khen của Bộ trưởng Công an; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Ba...

Hiện nay: Phó trưởng phòng Công an Công an hình sự, tỉnh Sơn La.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2014 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; Ðiển hình tiên tiến của cụm thi đua công an 7 tỉnh miền núi phía Bắc; “Thanh niên Công an Sơn La tiêu biểu năm 2014”; Danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Ðoàn...

5. BÙI QUANG TÚ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 95
Năm sinh: 1995

Công tác: Lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam

Thành tích tuyên dương: Huy chương Vàng trong hai kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý quốc tế năm 2013; Giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý năm 2011.Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen Bộ  GD&ÐT; Bằng khen của T.Ư Ðoàn

Hiện nay: Du học tại Pháp.

6. LẠI VĂN ÐIỆP

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 96
Năm sinh: 1980

Ðịa chỉ: Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình

Thành tích tuyên dương: Là thanh niên khuyết tật nhưng cố gắng vươn lên, hiện là giám đốc công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ với doanh thu hằng năm đạt gần 4 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30 lao động trong đó nhiều thanh niên khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam ở địa phương và vùng lân cận. Tất cả lao động này đều được đào tạo dạy nghề và bố trí việc làm với mức thu nhập bình quân đạt 3,5-4 triệu/người/tháng. Tích cực tham giac các hoạt động Ðoàn, Hội và phong trào thanh niên tại địa phương. Khen thưởng: Danh hiệu Công dân tiêu biểu huyện Kiến Xương năm 2012; Giải thưởng Lương Ðịnh Của T.Ư Ðoàn năm 2012; Bằng khen của Bộ LÐ-TB&XH...

Hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Ðồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật xã Vũ Ninh; Ủy viên ủy ban Hội LHTN huyện Kiến Xương.

Thành tích sau tuyên dương: Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên địa phương. Năm 2014, năm 2015, doanh thu đạt trên 5 tỷ đồng. Nhận bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình; Ðại biểu Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc; Ðại biểu Ðại hội Tài năng trẻ toàn quốc 2015.

7. ÐẶNG QUỐC KHÁNH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 97
Ngày sinh: 8/3/1978

Công tác: Thượng úy, Ðội phó Ðội Phòng chống tội phạm ma túy, Ðồn Biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Thành tích tuyên dương: Trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự biên giới và lập nhiều chiến công trong nhiều năm. Khen thưởng:BÐBP tỉnh Nghệ An tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 4 năm liền (2010, 2011, 2012, 2013); 2 bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An; 1 bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Hiện nay: Thượng úy, Ðội phó Ðội Phòng chống tội phạm ma túy, Ðồn Biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2014, phối hợp đánh án tại khu vực bìa rừng thuộc địa bàn Tục Pang, xã Ðồng Văn, Quế Phong, Nghệ An và phá án thành công, bắt giữ đối tượng Sầm Văn Minh cùng tang vật.

8. MAI VĂN PHƯƠNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 98
Năm sinh: 1982

Công tác: Kỹ sư trưởng bộ phận vận hành nổ tàu Bình Minh 02, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát  và Công trình ngầm PTSC

Thành tích tuyên dương: Kỹ sư trưởng người Việt Nam đầu tiên trong số 20 kỹ sư đầu tiên của Việt Nam được tuyển chọn làm việc trên tàu khảo sát địa chấn 2D Bình Minh 02. Giữ vai trò đứng đầu và là người có ảnh hưởng lớn, tích cực đến đội ngũ kỹ sư trên tàu; Trực tiếp chứng kiến và xử lý sự kiện tàu Bình Minh 02 bị 3 tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp địa chấn khi đang làm nhiệm vụ khảo sát điều tra dữ liệu đường biên giới cơ sở tháng 5/2011; Có nhiều ý tưởng cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty; Ðược vinh danh “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc 2013”; T.Ư Ðoàn tặng Cup và bằng khen.

Hiện nay: Kỹ sư trưởng bộ phận Vận hành nguồn nổ tàu Bình Minh 02, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC.

Thành tích sau tuyên dương: Tiếp tục có những sáng kiến kỹ thuật giúp đơn vị tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh. Cùng tàu Bình Minh 02 thực hiện thành công nhiều dự án trong và ngoài nước. Ðạt được nhiều danh hiệu bằng lao động sáng tạo 2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen Bộ Công Thương các năm 2014, 2015...

9. NGUYỄN SỸ LUẬN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 99
Ngày sinh: 11/6/1985

Công tác: Giám đốc Cty Cổ phần Phát triển Bình Minh

Thành tích tuyên dương:Từ năm 2008 thành lập trang trại với quy mô 70.000m2, trong đó diện tích chuồng trại 12.600m2 với tổng số 5.700 con và diện tích ao thả cá 11.000m2. Trang trại áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín đảm bảo vệ sinh và phương pháp chăn nuôi theo hướng sinh học. Hằng tháng cung ứng cho thị trường hàng trăm tấn lợn hơi. Lợi nhuận 3 tỷ đồng/ năm. Giải quyết việc làm ổn định cho 45 lao động. Tích cực ủng hộ, tham gia các phong trào thanh thiếu nhi, các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương. Ðạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Ðồng bằng sông Hồng 2013; Ðược Thành Ðoàn Hà Nội tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi năm 2012; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT vì “đã có thành tích xuất sắc trong chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội 2011”; Giải thưởng Lương Ðịnh Của năm 2013; Ðạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013.

10. NGUYỄN ÐĂNG QUANG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 100
Ngày sinh: 24/7/1998

Công tác: Học sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thành tích tuyên dương: Học chuyên ngành Piano, hệ trung cấp 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự dẫn dắt của GS.TS Trần Thu Hà. Tham gia cuộc thi Âm nhạc Quốc tế tại Val Tidone lần thứ 13 tại Picenza, Ý. Ðây là cuộc thi âm nhạc danh tiếng với 128 thí sinh dự thi ở 2 bộ môn Piano và Accordeon và 39 nhóm dự thi Hoà tấu thính phòng. Quang chiến thắng thuyết phục với giải Nhất bảng B bộ môn Piano cho lứa tuổi dưới 15. Ðạt giải Vàng và giải đặc biệt Liên hoan âm nhạc Cheonan tại Hàn Quốc năm 2012. Ðạt giải nhất cuộc thi Piano do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức và giành nhiều giải cao Piano trong nước. Khen thưởng: Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013.

Hiện nay: Học sinh chuyên ngành Piano, hệ trung cấp 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

* Gương mặt trẻ tiêu biểu 2014

1. LÊ TRUNG THÀNH

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 101
Năm sinh: 1983

Công tác: Thuyền trưởng tàu CSB 4033, Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Thành tích tuyên dương: Năm 2014, Tàu CSB 4033 kiên cường hoàn thành nhiệm vụ ra Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Ðặc biệt, cán bộ chiến sĩ của tàu đã ghi lại được những hình ảnh đầu tiên về cảnh các tàu Trung Quốc đâm húc, phun vòi rồng vào các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, trở thành tư liệu đặc biệt công bố tại cuộc họp báo quốc tế đầu tiên của Bộ Ngoại giao ngay sau đó. Trước đó, thuyền trưởng Lê Trung Thành cùng đồng đội tàu CSB 4033 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, đóng tại Núi Thành, Quảng Nam) từng trải qua hàng vạn hải lý ngang dọc khắp các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa, Vũng Tàu, Tây Nam để bảo vệ các tàu thăm dò dầu khí của ta. Tàu Cảnh sát biển 4033 được tặng thường Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Cá nhân Lê Trung Thành được nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ  2011 đến 2014; Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014; được thăng quân hàm Ðại úy trước niên hạn.

Hiện nay: Ðang học Lớp TC25B, Hệ 1, Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2015, Bằng khen T.Ư Ðoàn; Ðiển hình tiên tiến dự Ðại hội Thi đua toàn quốc; Ðại biểu dự Ðại hội Tài năng trẻ Việt Nam.

2. LÊ VĂN SANG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 102
Năm sinh: 1985

Ðịa chỉ: Chi hội 20, Hội nghề cá TP Ðà Nẵng

Thành tích tuyên dương: Ðược mệnh danh là “tỷ phú đại dương”, một trong những thuyền trưởng trẻ nhất ở Ðà Nẵng góp phần thay đổi tư duy về nghề biển ở miền Trung. Là chủ 3 con tàu công suất lớn, trong đó có một tàu đóng bằng vỏ thép hiện đại. Là tổ trưởng Tổ dịch vụ hậu cần nghề cá Vùng khơi số 1 TP Ðà Nẵng, hằng tháng cung ứng cho thị trường miền Trung từ 400 - 500 tấn hải sản tươi các loại, cùng các chủ tàu khu vực miền Trung liên kết bám biển bám ngư trường vừa khai thác nâng cao hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ ngư trường truyền thống. Năm 2014, nhận Bằng khen Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam Bộ NN&PTNT; Bằng khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vì thành tích bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Hiện nay: Giám đốc Hợp tác xã Nghề cá Hải Nhi.

Thành tích sau tuyên dương: Ðóng mới 1 tàu cá vỏ thép làm nghề dịch vụ hậu cần, dự kiến hạ thủy vào tháng 6/2016. Ðầu tư làm nhà máy nước đá vẩy công nghệ của Ðức, giúp bảo quản sản phẩm sau khai thác tốt hơn, quy mô đầu tư: 1,6 tỷ. Mua thêm 2 tàu vỏ gỗ công suất trên 700CV làm nghề dịch vụ hậu cần, qui mô đầu tư 4,2 tỷ đồng.

3. NGUYỄN BÁ HẢI

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 103
Năm sinh: 1984

Công tác: Giảng viên ÐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Ðạt học bổng thạc sỹ tại Hàn Quốc chuyên ngành robot sinh học, nhận bằng tiến sỹ trước thời hạn và được mời ở lại làm việc với mức lương 5.000 USD, nhưng anh từ chối. Về nước mở lớp dạy học với học phí chỉ với 1 USD, sáng chế ra nhiều sản phẩm vì cộng đồng. Nhiều phát minh của TS. Hải được cấp giấy chứng nhận, trong đó nổi bật là thiết bị dẫn đường cho người khiếm thị mang tên “Mắt thần”. Sản phẩm kính “Mắt thần” được tặng cho nhiều người mù trên khắp cả nước. Năm 2012, được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay: Trưởng khoa Sáng tạo & Khởi nghiệp, ÐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; Phó Chủ tịch Hội LHTN TP Hồ Chí Minh.

Thành tích sau tuyên dương: Ðược Thủ tướng Chính phủ đầu tư chương trình “Mắt thần” 2 trao tặng cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Ðược đề cử Top20 cho bình chọn Wechoice - người truyền cảm hứng của năm 2015. Hoàn thành máy pha cà phê chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam theo công nghệ pha chế cà phê độc đáo kết hợp Nhật (Xiphong), Việt (Phin), Ý (ép hơi).

4. NGUYỄN VĂN SƠN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 104
Năm sinh: 1986

Công tác: Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên

Thành tích tuyên dương: Năm 2013, được Tập đoàn Viễn thông Quân đội giao trọng trách làm “thuyền trưởng” con tàu Viettel Thái Nguyên. Với hàng chục ý tưởng, sáng kiến độc lập và theo nhóm đã đưa chi nhánh phát triển, tăng doanh thu, như: Sáng kiến truyền thông bán hàng dịch vụ VAS (giá trị gia tăng) được áp dụng từ cuối năm 2014 đã tạo hiệu quả quảng bá các dịch vụ của Viettel qua tin nhắn, dự kiến làm lợi 6 tỷ đồng/năm. Năm 2014, doanh thu của Viettel Thái Nguyên đạt trên 956 tỷ đồng, tăng 98 tỷ so với năm 2013. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn đi đầu trong áp dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2014, được Bộ Quốc phòng tặng 2 bằng khen; 1 trong 8 giám đốc chi nhánh xuất sắc nhất của Tập đoàn; 4 năm liên tục (2010-2014) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Hiện nay: Giám đốc Chi nhánh Viettel TP Hà Nội.

Thành tích sau tuyên dương: Bằng khen Bộ trưởng Quốc phòng năm 2015; Bằng khen T.Ư Ðoàn năm 2015; Nhân tài Ðất Việt năm 2015.

5. PHẠM TUẤN HUY

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 105
Năm sinh: 1996

Công tác: Sinh viên trường ÐH Khoa học Tự nhiên, ÐHQG TPHCM

Thành tích tuyên dương: Giành huy chương Vàng tại các cuộc thi Olympic Toán quốc tế 2013 và 2014,trở thành người Việt Nam thứ 6 có 2 lần liên tiếp giành huy chương vàng Olympic Toán học. Sau khi giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Nam Phi 2014, Huy đạt học bổng toàn phần của ÐH Stanford (Mỹ) và lên đường đi du học từ tháng 9/2014.

6. PHAN MẠNH HÙNG

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 106
Năm sinh: 1979

Công tác: Ðội trưởng, Phòng cảnh sát Ðiều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Nghệ An

Thành tích tuyên dương: Trực tiếp tham mưu xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng  phạm tội về ma túy, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, hàng chục kilôgam cần sa… Ðược Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2013; Ðạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn ngành giai đoạn 2011-2013; Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2013...

Hiện nay: Thiếu tá, Ðội trưởng, Phòng PC47, công an tỉnh Nghệ An.

Thành tích sau tuyên dương: Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy năm 2015.

7. PHAN MINH LIÊM

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 107
Năm sinh: 1983

Công tác: Chủ tịch Hội Sinh viên sau đại học của Ðại học Texas - Viện Anderson

Thành tích tuyên dương: Là người Việt Nam đầu tiên được 4 lần vinh danh trên bức tường danh dự của Viện Anderson - viện ung thư hàng đầu của Mỹ, sinh viên quốc tế đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên trong lịch sử 73 năm từ khi Viện thành lập.Dự án nghiên cứu do nhóm TS Liêm và cộng sự thực hiện đã tìm ra một cơ chế mới có khả năng đảo ngược quá trình phát sinh ung thư và tiêu diệt ung thư hiệu quả...

Hiện nay: Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ - Khoa Y học Nội tổng quát, Trung tâm Ung thư MD Anderson (TP Houston, Tiểu bang Texas, Mỹ). Chủ tịch, Giám đốc Ðiều hành, Ðồng sáng lập viên Cty Orchid Magic Inc. Tổng Biên Tập, Ðồng sáng lập Báo khoa học Vietnam Journal of Science - tạp chí khoa học quốc tế (trụ sở tại TP Houston, tiểu bang Texas, Mỹ). Thành viên Ban Cố Vấn của Hiệp hội Nghiên cứu sinh và Học giả của Quỹ Giáo Dục Việt Nam. Thành viên Ban Ðiều Phối của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thành tích sau tuyên dương: Năm 2015, công bố 8 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín theo tiêu chuẩn ISI trong lĩnh vực khoa học và ung thư như Nature Communications, Cancer Research,... Cùng các cộng sự cung cấp các giải pháp phòng ngừa ung thư và nâng cao nhận thức về căn bệnh này trong cộng đồng.

8. QUÁCH HOÀNG NHI

Năm sinh: 2004

Công tác: Lớp 5B, Trường Tiểu học Nam Thành Công, Hà Nội

Thành tích tuyên dương: Thông thạo nhạc lý, biết chơi đàn trước khi biết chữ, 10 tuổi sở hữu gần chục giải thưởng danh giá tại các cuộc thi Piano trong nước và quốc tế, như: Giải nhất cuộc thi Festival Piano thiếu nhi TP Hà Nội lần thứ VII; Giải Vàng Piano quốc tế tại Cheonan, Hàn Quốc, năm 2012; Nhất bảng A Piano Quốc tế Mozart tại Bangkok, Thái Lan, năm 2013. Riêng năm 2014, Hoàng Nhi tham dự 3 cuộc thi Piano Quốc tế và giành giải Nhất cuộc thi Piano quốc tế Val Tidone, giải Nhì cuộc thi “Piano Talents” tại Ý, Khuyến khích bảng III Piano quốc tế Rosario Marciano tại Vienna, Áo.

Không chỉ chơi đàn hay, Hoàng Nhi còn là học sinh giỏi toàn diện của Trường Tiểu học Nam Thành Công. Nhi đang nỗ lực trở thành học sinh giỏi toàn diện, năng động để thực hiện ước mơ trở thành sinh viên ÐH Harvard (Mỹ).

Hiện nay: Học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.

9. THẠCH KIM TUẤN

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 108
Năm sinh: 1994

Công tác: Vận động viên đội tuyển Cử tạ, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Thành tích tuyên dương: Năm 2014, đánh dấu những thành công vang dội vận động viên cử tạ Thạch Kim Tuấn  trên đấu trường quốc tế, cụ thể: Lên ngôi tại giải trẻ thế giới tổ chức tại Kazan (Nga), với 3 huy chương Vàng ở nội dung cử giật (133kg), cử đẩy (160kg) và tổng cử (293kg). Với thành tích này, Thạch Kim Tuấn được Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) bình chọn là VÐV trẻ xuất sắc nhất.Giành HCB ở Á Vận hội 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) với thành tích cử giật 134kg, phá kỷ lục Asian Games ở nội dung này, cử đẩy 160kg, tổng cử 294kg.

Vô địch ở nội dung cử giật tại Giải vô địch Thế giới tổ chức tại Kazakhstan và phá kỷ lục ASIAD mà anh lập trước đó. Tính tổng cộng, Kim Tuấn chạm “kỷ lục của những kỷ lục” gồm 11 kỷ lục mới: 3 kỷ lục quốc gia, 3 kỷ lục trẻ quốc gia, 2 kỷ lục trẻ thế giới, 1 kỷ lục châu Á, 2 kỷ lục trẻ châu Á. Liên tục lập những thành tích xuất sắc ở giải trẻ thế giới và giải vô địch thế giới, Thạch Kim Tuấn được xuất hiện trên trang bìa Tạp chí Cử tạ thế giới số 132 năm 2014.

Hiện nay: Ðang tập luyện cao độ, hoàn thiện mình để thực hiện giấc mơ giành huy chương tại Thế vận hội Rio 2016.

10. TRÁNG SEO PAO

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ 1996 đến 2014 ảnh 109
Năm sinh: 1983

Công tác: Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Thành tích tuyên dương: Sinh ra ở vùng đất đặc biệt khó khăn, chàng trai dân tộc Mông Tráng Seo Pao luôn nung nấu ý chí học giỏi để giúp quê hương thoát nghèo. Tốt nghiệp THCS, anh trúng tuyển lớp chọn của Trường THPT huyện với số điểm cao. Ðược cử chọn đi học tại ÐH Kiến trúc Hà Nội, sau đó trúng tuyển Dự án 600 phó chủ tịch xã.Trực tiếp thiết kế lập dự toán kinh phí, làm tờ trình xin các nguồn tài trợ thực hiện Dự án “Xây dựng đường liên gia, ngõ xóm cho nhân dân xã Hoàng Thu Phố”. Vượt khó, vận động và thuyết phục người dân tham gia làm đường.

Hiện nay: Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Thành tích sau tuyên dương: Ðến năm 2015, anh vận động nhân dân làm được 13 km nền đường liên gia, ngõ xóm thuộc 9/12 thôn; đổ bê tông 5 km đường liên gia; thôn có đường cấp phối ra UBND xã; hoàn thành 200 nhà vệ sinh và 220 chuồng nuôi gia súc. Tết 2015 xin tài trợ được 400 tấn xi măng từ các Mạnh thường quân và Cục Thuế tỉnh Lào Cai để dự kiến trong quý II năm nay hoàn thành nền đường liên gia cho 3 thôn còn lại.

MỚI - NÓNG