Hành trình hữu nghị mùa Xuân và tuổi trẻ 2015

Đoàn đại biểu trồng cây lưu niệm ở tượng đài Thánh Gióng
Đoàn đại biểu trồng cây lưu niệm ở tượng đài Thánh Gióng
TP - Tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa diễn ra hoạt động giao lưu giữa Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao Việt Nam và cán bộ ngoại giao Đại sứ quán các nước ở Hà Nội với chủ đề “Hành trình hữu nghị: Mùa xuân và tuổi trẻ 2015”.

Đoàn đại biểu đã thăm khu di tích Đền Sóc Sơn thờ Phù Đổng Thiên Vương Thánh Gióng và trồng cây hữu nghị ở tượng đài Thánh Gióng; tham gia một số trò chơi dân gian của Việt Nam; giao lưu văn nghệ.

Anh Lê Việt Phương, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chương trình là hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao với mục đích để các cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Bộ tăng cường giao lưu, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với cán bộ ngoại giao Đại sứ quán các nước tại Hà Nội; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế thông qua việc giới thiệu về di tích lịch sử, thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa dân gian Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh con người, ngoại giao và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. “Đoàn chọn điểm đến là Đền Sóc, với mong muốn vừa vinh danh giá trị di tích, vừa mang ý nghĩa giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của khu di tích, những tiềm năng, thế mạnh của huyện Sóc Sơn với du khách trong và ngoài nước”, anh Phương nói.

Anh Azad Singh, cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Ấn Độ chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi tham dự chương trình này. Qua đây, tôi thấy các bạn trẻ Việt Nam rất thân thiện, mến khách. Đất nước Việt Nam có một nền văn hóa rất đa dạng, nhiều màu sắc và tôi nghĩ các bạn Việt Nam nên cảm thấy tự hào về điều đó. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam”.

Anh Azizur Rahman (Đại sứ quán Bangladesh) chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng khi nghe chuyện về Thánh Gióng đánh giặc bảo vệ đất nước Việt Nam. Qua đây tôi cảm nhận, con người Việt Nam rất yêu nước, truyền bá tinh thần trong câu chuyện cổ tích rất ý nghĩa. Tôi hiểu tại sao một đất nước nhỏ như Việt Nam có thể đánh thắng những nước lớn xâm lược. Đặc biệt tôi rất ấn tượng với lễ dâng hương ở Đền Sóc”.   

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.