Hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Hình mẫu thanh niên thời kỳ mới
TP - Hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phải hướng tới mục tiêu “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”; Tuyên truyền mạnh mẽ thân thế, sự nghiệp anh Lý Tự Trọng trong giới trẻ hiện nay. Đó là hai nội dung được thảo luận trong phiên bế mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 3 (khoá X).

> Thẳng thắn trao đổi
> Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ ba

Dám nghĩ, biết làm

Nhiều đại biểu thẳng thắn đưa ra quan điểm về hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Với mục tiêu “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn” được Ban chấp hành T.Ư Đoàn đưa ra với ba nhóm tiêu chí gồm: Nhóm về đạo đức lối sống: Thân ái, trung thực, trách nhiệm; Nhóm về tri thức, kỹ năng, sức khỏe: Có tri thức, vững kỹ năng, giàu sáng tạo, khỏe thể chất, tinh thần; Nhóm về lập trường tư tưởng chính trị, khát vọng, hoài bão: Dám nghĩ, dám làm, dấn thân, vươn lên, yêu nước, cống hiến vì đất nước.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM, anh Lê Quốc Phong cho rằng, việc xây dựng hình mẫu thanh niên chưa vội quy nạp vào các tiêu chí cụ thể mà cần phải đưa ra các giá trị, những việc làm cụ thể để từng cá nhân hướng tới. “Ngoài các tiêu chí trung thực, nhân ái, cần phải có yếu tố xung kích. Yếu tố dám nghĩ, dám làm nên đổi thành dám nghĩ, biết làm”, anh Lê Quốc Phong nói. Anh Nguyễn Phi Long, Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên (T.Ư Đoàn) nói: “Việc xây dựng tiêu chí hình mẫu thanh niên mới phải thân thiện, dễ hiểu, không nên quá cao siêu để các ĐVTN có thể hướng tới. Không nên vội vàng định hình khuôn mẫu ngay lập tức”.

Ngôi trường, cây cầu mang tên Lý Tự Trọng

Về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng, người ĐVTN cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2014). Nhiều đại biểu cho rằng cần phải tìm ra một hướng tổ chức mới để thu hút và hiệu triệu được ĐVTN tham gia. “Nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn chưa nắm được thân thế sự nghiệp anh Lý Tự Trọng nên phải lên kế hoạch làm sâu vấn đề này”, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà nói.

Theo anh Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận, thông qua đóng góp kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, Đoàn cần chọn một vài địa điểm khó khăn xây trường, xây cầu mang tên Lý Tự Trọng, công trình đó có ý nghĩa hiệu triệu trong giới trẻ và người dân nhiều hơn. Ngoài ra, cũng nên tạo ra các cuộc thi tìm hiểu về anh Lý Tự Trọng có sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ để thu hút giới trẻ. Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, anh Nguyễn Xuân Hùng đề xuất: Dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng, T.Ư Đoàn nên có cuộc tuyên dương 100 gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Tại ngày làm việc cuối, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn; Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và Quy chế làm việc của Hội đồng Đội T.Ư khóa VII…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các tỉnh, thành Đoàn phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng. Về công tác giáo dục thế hệ trẻ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp bộ Đoàn cần phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời, đúng đắn các phương án, hoạt động cụ thể nhằm giáo dục thế hệ trẻ từng địa phương.

“Để các phong trào tạo được sức lan tỏa phải xây dựng các gương người tốt, việc tốt; Việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới ngoài bộ khung tiêu chí, nên có cách gợi mở, tiếp cận từng cá nhân cụ thể để mỗi người tự ngấm các giá trị tích cực vào mình”, anh Nguyễn Đắc Vinh nói.

Chiều 23/6 Ban Thường vụ T.Ư Đoàn dự lễ Khởi công nhà thờ anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên, Thạch Hà. Đây là hạng mục quan trọng trong quần thể Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng được đầu tư 83 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, anh Phan Văn Mãi đánh giá cao sự đóng góp của các tập thể, cá nhân: “Đây là việc làm có ý nghĩa thể hiện sự uống nước nhớ nguồn, không chỉ là tâm niệm của gia đình mà là tâm niệm của thế hệ trẻ cả nước. Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng là điểm đến, địa chỉ đỏ, là món quà ý nghĩa tuổi trẻ cả nước dâng lên anh hùng Lý Tự Trọng”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG