Hỗ trợ xe miễn phí cho hàng trăm công nhân, sinh viên về ăn Tết

Sinh viên vui vẻ lên xe về quê đón năm mới. Ảnh: Thanh Trần.
Sinh viên vui vẻ lên xe về quê đón năm mới. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - 7 chuyến xe 45 chỗ ngồi miễn phí đã đưa hàng trăm sinh viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình. 

Sáng nay (18/1), Thành đoàn, Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ SV TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tài trợ  tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy 2017” . Chương trình bố trí 7 tuyến xe, với lộ trình từ Đà Nẵng về các tỉnh  Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk. Mỗi xe có 45 chỗ ngồi để đưa hơn 300 công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại Đà Nẵng về quê ăn Tết. Sinh viên Vũ Thị Tâm (trường ĐH Kinh tế), xúc động: “Gia đình em và các bạn ở đây đều khó khăn vì nuôi con đi học xa nhà . Tết đến phải  chịu thêm chi phí tiền xe để chúng em về quê đón Tết nên ba mẹ lại càng thêm vất vả. Chuyến xe về Tết miễn.

Tại chương trình, Ban tổ chức còn “lì xì” mỗi sinh viên, công nhân 100.000đ và hỗ trợ nước uống, nước giải khát trên cả hành trình. 

Hỗ trợ xe miễn phí cho hàng trăm công nhân, sinh viên về ăn Tết ảnh 1

7 tuyến xe ân tình đã đưa hơn 300 công nhân, sinh viên về quê đón Tết. Ảnh: Thanh Trần. 

Hỗ trợ xe miễn phí cho hàng trăm công nhân, sinh viên về ăn Tết ảnh 2

Ngoài hỗ trợ xe, công nhân, sinh viên còn được lì xì và tặng nước uống trên suốt hành trình. Ảnh: Thanh Trần.

Hỗ trợ xe miễn phí cho hàng trăm công nhân, sinh viên về ăn Tết ảnh 3

Chuyến xe miễn phí phần nào chia sẻ khó khăn cho công nhân, sinh viên. Ảnh: Thanh Trần.

Hỗ trợ xe miễn phí cho hàng trăm công nhân, sinh viên về ăn Tết ảnh 4

Một sinh viên bồng chú chó làm bạn trong những năm trọ học xa nhà về quê Hà Tĩnh đón Tết. Ảnh: Thanh Trần.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.