Hoa khôi đối thoại với Jack Ma bật mí cách học tiếng Anh như thế nào

Khánh Linh được mọi người khen ngợi có vẻ ngoài xinh xắn, duyên dáng và khả năng ứng xử.
Khánh Linh được mọi người khen ngợi có vẻ ngoài xinh xắn, duyên dáng và khả năng ứng xử.
Ngô Khánh Linh học ngoại ngữ thông qua các bộ phim và luôn tìm cách cải thiện vốn từ và cách phát âm mỗi ngày.

Chiều 6/11, tỷ phú Jack Ma có buổi đối thoại với hơn 3.000 sinh viên Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ông chủ đế chế thương mại điện tử đã truyền cảm hứng về khởi nghiệp, vượt khó cho các bạn trẻ. 

Tham gia dẫn dắt buổi nói chuyện là Ngô Khánh Linh, hiện là sinh viên năm ba Học viện Ngoại giao. Mới 20 tuổi, nhưng khi ngồi cạnh những doanh nhân hàng đầu như Jack Ma và Trương Gia Bình, Linh vẫn thể hiện được sự tự tin, thoải mái trong khi trò chuyện. Cô gây ấn tượng bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát. 

Chia sẻ với phóng viên, Khánh Linh cho biết bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh từ khi mới học cấp 1. Lúc đó, cô bạn không để tâm nhiều, chỉ coi nó như một môn học bình thường. Lên cấp 3, Khánh Linh rất thích học ngoại ngữ nên đầu tư nhiều thời gian, công sức để học tiếng Anh.

Bật mí về phương pháp học tập, Khánh Linh cho biết ngoài các tiết học trên lớp, cô còn đến các trung tâm, tự nghe giảng qua YouTube, phim ảnh và luyện nói mỗi ngày. Khi lên đại học, Khánh Linh không dành riêng thời gian cho việc học tiếng Anh nhiều bởi các môn học trên lớp đều sử dụng tiếng Anh. Vốn ngoại ngữ của Linh trở nên tiến bộ vì phải sử dụng ngoại ngữ này rất nhiều.

"Điều quan trọng nhất khi học ngoại ngữ là bạn phải thích nó đã. Nếu không thì sẽ rất khó tiếp thu. Cách học tiếng Anh của mình cũng không có gì đặc biệt, chỉ học trong sách vở, luyện nhiều nghe và nói với người bản xứ", Linh nói.

Trước đây Khánh Linh sử dụng tiếng Anh giọng Mỹ vì xem nhiều bộ phim Harry Potter. Về sau, nữ sinh 9x tìm cách học nói theo giọng Anh - Anh để đa dạng hơn.

Dù nhận được nhiều lời khen về khả năng giao tiếp, phát âm trong buổi trò chuyện với Jack Ma nhưng Khánh Linh vẫn chưa thật hài lòng. "Hôm qua, trước khi lên sân khấu mình hơi run nên lúc trò chuyện cùng Jack Ma, mình nói còn ngập ngừng và nói chậm. Điều này làm mình chưa thấy hài lòng với phần dẫn của mình. Mình có nghe phản hồi rằng bản thân nói hơi điệu. Đấy là do mình run quá, không phải cố tình nói thế. Đây là bài học để mình rút kinh nghiệm lần sau", Linh tâm sự.

Ngoài tiếng Anh, Khánh Linh còn tự học thêm tiếng Trung. Cô bạn có thể giao tiếp với Jack Ma và trợ lý của ông bằng những câu tiếng Trung đơn giản. Trong tương lai, Khánh Linh muốn sử dụng tiếng Trung cho công việc của mình nên quyết tâm học bằng được.

Ông Vũ Minh Lý - Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia, đại diện Ban tổ chức chương trình Đối thoại cùng Jack Ma cho biết: "Chúng tôi đã trực tiếp phỏng vấn Khánh Linh và các ứng viên khác trước khi chương trình diễn ra để lựa chọn một bạn trẻ vừa có ngoại ngữ tốt, có ngoại hình sáng và ăn nói duyên dáng dẫn dắt phần hỏi đáp. Linh phù hợp với các tiêu chí đó nên em được chọn".

Trước sự kiện này, khả năng ngoại ngữ còn giúp ích cho Linh rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Năm 2016, cô gái gốc Hà thành xuất sắc vượt qua các thí sinh khác giành danh hiệu Hoa khôi Học viện Ngoại giao. Nhờ ngoại hình xinh xắn cùng vốn tiếng Anh tốt cô nàng còn rinh về giải phụ Miss được yêu thích nhất. 

Trong cuộc thi này, Ngô Khánh Linh giành điểm quyết định nhờ phần thi ứng xử bằng tiếng Anh cho câu hỏi "Em sẽ làm gì để thay đổi thế giới". Là một người trẻ, với góc nhìn rất thực tế, Linh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ để có thể hội nhập tốt trước khi muốn tạo nên sự thay đổi cho thế giới. "Việc học ngoại ngữ là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong thế giới hội nhập hiện nay. Theo mình biết, học ngoại ngữ giúp tăng khả năng nhận thức của con người, khả năng xử lý tình huống, duy trì sự linh hoạt của não bộ. Nó mang ý nghĩa quan trọng, cần thiết đối với tất cả mọi người, không kể là nam hay nữ", Linh đáp.

Hoa khôi đối thoại với Jack Ma bật mí cách học tiếng Anh như thế nào ảnh 1

Vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ của Ngô Khánh Linh. 

Sau một năm đăng quang, Ngô Khánh Linh ngày càng trưởng thành. "Cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn so với trước. Năm nay là năm thứ ba mình học tập ở Học viện Ngoại giao, việc học khá là nặng vì phải học thêm những môn chuyên ngành và ngoại ngữ mới nên cũng vất vả hơn", Khánh Linh nói. 

Giống bạn bè cùng trang lứa, Linh thích đi mua sắm, xem phim, nghe nhạc, nấu ăn. Cô nàng còn đam mê ca hát và nhảy múa, yêu thích môn Vovinam. 

Hiện ngoài thời gian đi học, Linh làm mẫu ảnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, từ thiện. Linh cũng tham gia kinh doanh để tích lũy kinh nghiệm và tự lập. Khánh Linh chia sẻ, chỉ đẹp thôi chưa đủ. Những phẩm chất người phụ nữ cần duy trì đó là: tự tin, tự trọng, tự quyết và tự chủ.

"Trên đời này không có chuyện ngồi im rồi hoàng tử sẽ đến nắm tay bạn, cho bạn một cuộc sống xa hoa, càng không có hoàng tử dắt tay một cô lọ lem xấu xí vào hoàng cung nhảy múa. Hãy nhớ dù là hoàng tử ở cổ tích hay soái ca ở thời hiện đại, đều yêu bằng mắt, sau mới cảm nhận bằng tim. Vậy nên thay vì đợi người khác coi mình là công chúa, hãy tự biến bản thân thành một bà hoàng", Linh nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG