Học viện cảnh sát giành giải Nhất vòng thi cụm đoàn trực thuộc

Học viện Cảnh sát giành giải Nhất Vòng thi Cụm đoàn trực thuộc.
Học viện Cảnh sát giành giải Nhất Vòng thi Cụm đoàn trực thuộc.
TPO - Chiều 11/4, tại Hà Nội, diễn ra vòng thi cụm Đoàn trực thuộc (thuộc bảng đội tuyển) Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017. Dự chương trình có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, trải qua gần 2 tháng phát động, Hội thi "Ánh sáng soi đường", đã thu hút trên 300 nghìn thí sinh thuộc 675 trường đại học; học viện; cao đẳng đến từ 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Hội thi là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030".

Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong mong muốn chương trình sẽ là cách học đổi mới, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học; tạo ra sân chơi cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Học viện cảnh sát giành giải Nhất vòng thi cụm đoàn trực thuộc ảnh 1 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại vòng thi Cụm.

Vòng thi cụm Đoàn trực thuộc diễn ra với sự tranh tài của 4 đội tuyển đến từ Học viện Cảnh sát, Học viện Hậu Cần, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Các đội tranh tài ở 4 phần thi.

Phần 1: Theo dòng lịch sử. 5 thành viên của mỗi đội lần lượt tham gia trả lời 5 câu hỏi theo dạng hỏi - đáp ngắn. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi không quá 15 giây. Trả lời đúng được 10 điểm/câu hỏi. Phần 2: Nhà thông thái trẻ. Các đội tham gia trả lời 5 câu hỏi dạng hỏi-đáp. Mỗi câu hỏi 15 điểm.

Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi từ 30- 60 giây. Trả lời đúng hoàn toàn mỗi câu hỏi được 15 điểm; trả lời sai hoặc chưa đầy đủ bị trừ 5 điểm.  Phần 3: Đi tìm chân lý. Phần thi này đưa ra một khung hình ảnh được cắt thành 6- 8 ô, tương ứng với các câu hỏi trắc nghiệm.

Các đội được lựa chọn thứ tự các ô để trả lời, khi chọn vào mỗi ô, hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi với thời gian suy nghĩ và trả lời từ 30- 60 giây tùy theo yêu cầu đáp án. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 15 điểm.  Phần 4: Ánh sáng soi đường. Mỗi đội có 1 lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức 40 điểm, 50 điểm, 60 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi từ 15-45 giây.

Học viện cảnh sát giành giải Nhất vòng thi cụm đoàn trực thuộc ảnh 2
Học viện cảnh sát giành giải Nhất vòng thi cụm đoàn trực thuộc ảnh 3
Học viện cảnh sát giành giải Nhất vòng thi cụm đoàn trực thuộc ảnh 4 Các đội tuyển tranh tài tại Vòng thi Cụm đoàn trực thuộc.

Các phần thi đều bám sát các nội dung liên quan tới các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tin kinh tế- chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sau 4 phần thi tranh tài, đội tuyển đến từ Học viện Cảnh sát đã xuất sắc giành giải Nhất và giành quyền dự thi vòng khu vực phía Bắc.

Học viện cảnh sát giành giải Nhất vòng thi cụm đoàn trực thuộc ảnh 5 Không khí sôi động tại Hội thi.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017, khai mạc từ ngày 5/3/2017, chia làm 2 bảng: Bảng thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân và Bảng thi đội tuyển.

Những thí sinh xuất sắc nhất, đạt trên 70% số điểm thi của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã được lựa chọn để thành lập 28 đội tuyển cấp tỉnh tham gia vòng thi cấp cụm từ ngày 11/4 – 23/4/2017. Lịch trình diễn ra các trận thi đấu: Cụm Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung du Bắc Bộ, diễn ra ngày 15/4, tại Thái Nguyên; Cụm Đồng bằng Sông Hậu, Đồng bằng Sông Tiền, diễn ra ngày 15/4, tại Vĩnh Long; Cụm Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, diễn ra ngày 16/4, tại TP Đà Nẵng.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017 do Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức, cùng sự đồng hành của Cty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup. Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN trường họC; tạo điều kiện cho ĐVTN giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

MỚI - NÓNG