Hơn 500 đơn vị máu “Giọt hồng Đất Mũi”

ĐVTN lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau tham gia hiến máu.
ĐVTN lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau tham gia hiến máu.
TPO - Sáng 2/7, hàng ngàn cán bộ, sinh viên, học sinh và người dân thành phố Cà Mau đến Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau tham gia Ngày hội “giọt hồng Đất Mũi” 2017. Ban tổ chức Hành trình đỏ 2017 do Viện Huyết học- Truyền máu TƯ đã tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu trong ngày hội “Giọt hồng Đất Mũi”.

Ông Nguyễn Văn Tú, ở thành phố Cà Mau cho biết, lần đầu hiến máu cứu giúp người. Tôi rất hãnh diện và tự hào được tham gia hành động nhân ái, tình nghĩa và trách nhiệm của người dân ở vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Hơn 500 đơn vị máu “Giọt hồng Đất Mũi” ảnh 1 Lễ xuất quân Hành trình Đỏ 2017 tại xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau)
Hơn 500 đơn vị máu “Giọt hồng Đất Mũi” ảnh 2
Hơn 500 đơn vị máu “Giọt hồng Đất Mũi” ảnh 3

ĐVTN và người dân địa phương tham gia hiến máu tình nguyện. 

Còn bạn Đào Chí Dũng, Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành phố Cà Mau cho biết, đã 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện. “Tuổi trẻ Cà Mau tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn đã có sáng kiến thành lập Ngân hàng máu tình nguyện tại các bệnh viện. Khi cần, chúng tôi có để hiến máu cứu người, khi các bệnh viện không có điều kiện lưu trữ máu”.

GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu TƯ, Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ 2017, cho biết là lần thứ 3 đến Cà Mau. “Phong trào hiến máu tình nguyện của người dân Đất mũi Cà Mau rất hăng hái và đã tiếp sức cuộc Hành trình Đỏ cho chúng tôi”- GS-TS Nguyễn Anh Trí nói.

Như Tiền phong thông tin, Hành trình Đỏ 2017 xuất quân tại Đất Mũi (Ngọc Hiển) vào ngày 1/7 và dừng chân tại trung tâm thành phố Cà Mau để tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu ngày hội “Giọt hồng Đất Mũi”. Từ ngày tiếp theo, từ chiều ngày 2 đến sáng ngày 3/7, Hành trình Đỏ 2017 sẽ dừng chân tại Kiên Giang tham gia ngày hội “giọt hồng đất Kiên Giang” và tiếp tục hành trình.

MỚI - NÓNG