Vinh danh 120 bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2013

Vinh danh 120 bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2013
Họ đang là những thanh niên đi đầu trong phong trào Đoàn của các quận, huyện, trường học, cơ quan... được tuyên dương để có thêm động lực phấn đấu, cống hiến cho cộng đồng.

Sáng ngày 20/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/32013). Điểm nhấn của sự kiện này là lễ tuyên dương 120 bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô.

Đó là những bạn trẻ hiện đang là bí thư chi đoàn cơ sở, có những thành tích nổi bật trong năm 2012. Đại diện cho hơn 27.000 bí thư chi đoàn trong toàn thành phố, họ cũng là những người luôn sẵn sàng đi đầu, vươn lên trong cuộc sống, giúp cho tổ chức Đoàn ngày càng giàu sức sống và hấp dẫn thanh niên.

Trao giải 120 bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2013
Trao giải 120 bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2013.

Qua lễ tuyên dương này, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự tự hào, sẵn sàng tiếp tục cống hiến sức trẻ, khả năng trí tuệ cho sự phát triển của tổ chúc Đoàn và phong trào thanh niên nhiều năm về sau.

Nhân dịp này, các bạn đoàn viên, thanh niên cũng được gặp mặt và giao lưu với các thế hệ cán bộ Đoàn các thời kỳ. Qua đó, bạn trẻ Hà Nội đã học được nhiều bài học quý báu, lắng nghe những câu chuyện về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội cũng tiến hành hội thu xây dựng sân chơi cho thiếu nhi các huyện ngoại thành với tổng số tiền ủng hộ là hơn 600 triệu đồng. Với số tiền này, Thành đoàn sẽ chỉ đạo xây dựng để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 100 sân chơi đi vào hoạt động trong giai đoạn 2012-2017.

Theo Mai Châm
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.