Khai mạc chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' năm 2017

TPO - Tối 2/6, tại đảo Phú Quý (Bình Thuận) diễn ra lễ khai mạc chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017. Dự chương trình có 500 sinh viên ưu tú khắp mọi miền đất nước, cùng một số đại biểu gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tin và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Việt Nam. 4 năm qua chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” lần lượt ghi dấu ấn tại 4 huyện đảo và thành phố biển của đất nước, gồm: Lý Sơn – Quảng Ngãi (2013); Phú Quốc – Kiên Giang (2014); Quy Nhơn – Bình Định (2015); Cô Tô – Quảng Ninh (2016).

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, Phú Quý là huyện đảo có vị trí chiến lược trên bản đồ biển của nước ta, là một điểm tựa hậu cần vững chắc cho cán bộ, chiến sỹ, bà con nhân dân ngày đêm bám đảo giữ vững chủ quyền. Phú Quý đang trên đà phấn đấu trở thành trung tâm khai thác, chế biến và dịch vụ nghề cá, trung tâm thương mại về xuất khẩu hải sản của tỉnh Bình Thuận, đồng thời trở thành điểm du lịch sinh thái biển, nơi nghỉ dưỡng, khám phá lý tưởng của tỉnh và khu vực. Thông qua chương trình T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn 500 đại biểu và rộng hơn là thanh niên, sinh viên, nhân dân cả nước thấy được vẻ đẹp và tiềm năng phát triển của biển, đảo Phú Quý nói riêng, Tổ quốc nói chung. “Hiểu về Phú Quý, sinh viên chúng ta phải biến thành hành động cụ thể, đóng góp sức mình cho những công trình tình nguyện trên đảo, áp dụng các kiến thức học được vào thực tiễn , hiện thực hóa các đề tài nghiên cứu thành mô hình khởi nghiệp”, anh Triết nhấn mạnh.

Khai mạc chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' năm 2017 ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2017 với chủ quyền: “Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển”, gồm các hoạt động chính: Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế đảo; các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; các hoạt động hội trại, giao lưu văn nghệ và trò chơi rèn luyện kỹ năng.

Trong khuôn khổ chương trình, cùng ngày diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa trên đảo: “Triển lãm mô hình khoa học và phát triển kinh tế biển đảo”; khởi công xây dựng khuôn viên cột cờ Tổ quốc và ra mắt website du lịch đảo Phú Quý.

Khai mạc chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' năm 2017 ảnh 2

Khởi công xây dựng khuôn viên Cột cờ tại đảo Phú Quý

Khai mạc chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' năm 2017 ảnh 3

BTC và đông đảo sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại Cột cờ Tổ quốc tại đảo Phú Quý

Khai mạc chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' năm 2017 ảnh 4

Đông đảo sinh viên tình nguyện và người dân đứng tại cảng Phú Qúy hân hoan chào đón đoàn đại biểu tham gia chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc

Khai mạc chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' năm 2017 ảnh 5

Sinh viên thể hiện tình yêu với biển đảo Tổ quốc

Năm 2016, T.Ư Hội SVVN đã xây dựng và khánh thành Cột cờ Tổ quốc tại đảo Phú Quý. Công trình trị giá 350 triệu đồng do sự đóng góp của sinh viên và các tổ chức, doanh nghiệp. Năm nay, T.Ư Hội SVVN tiếp tục thực hiện công trình thanh niên xây dựng khuôn viên tại Cột cờ Tổ quốc, đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Huyện Phú Quý xúc động cho biết, công trình Cột cờ Tổ quốc có ý nghĩa rất quan trọng với người dân huyện đảo Phú Quý. Cột cờ đã góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, tiếp thêm cho người dân huyện đảo Phú Quý tình yêu và quyết tâm xây dựng phú quý ngày càng phát triển giàu mạnh.

MỚI - NÓNG