Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

Khởi động Tháng Thanh niên và Hành trình Tháng ba biên giới năm 2017

Sáng ngày 1/3/2017, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Khởi động Tháng Thanh niên và Hành trình Tháng ba biên giới năm 2017 cấp tỉnh tại xã Thụy hùng, huyện Văn Lãng.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Lộc Minh Hiệp – Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Lô Vĩnh Linh - Phó Bí thư Thường trực  Huyện uỷ Văn Lãng; các đồng chí lãnh đạo huyện, Trưởng các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Văn Lãng; Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Thụy Hùng cùng trên 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Tháng Thanh niên năm 2017 với Chủ đề: Tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh được Tỉnh đoàn tập trung vào 04 tuần với các nội dung trọng tâm: Tình nguyện bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp; Cán bộ công chức trẻ tham gia cải cách hành chính; Ngày hội đoàn viên.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Bí Thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh Tháng Thanh niên 2017 sẽ tạo đột phá mới, cổ vũ được tinh thần đoàn kết, phấn đấu của cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; phát huy cao độ vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đoàn với nhiều công trình, phần việc thiết thực góp phần xứng đáng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà... 

Đồng chí đề nghị: để Tháng Thanh niên 2017 nói riêng và công tác Đoàn đạt được những kết quả tốt đẹp, các cấp bộ Đoàn - Hội cần tập trung vào việc tổ chức thành công và hoàn thành Đại hội đoàn cấp cơ sở; thực hiện tốt mô hình 6 + 1 hướng về cơ sở; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức để thế hệ thanh niên thêm tự hào, vững tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; nhất là phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, cải cách thủ tục hành chính, vấn đề khởi nghiệp trong thanh niên.

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 226 huy hiệu Đoàn cho 226 xã, phường, thị trấn nhân dịp Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 trị giá 34 triệu đồng; tặng quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 4 triệu đồng.

Khởi động Tháng Thanh niên và Hành trình Tháng ba biên giới năm 2017 ảnh 1

Đoàn viên thanh niên tham gia mở đường dân sinh

Ngay sau chương trình Khởi động, ĐVTN đã thực hiện các nội dung công việc: Khánh thành trường đẹp cho em tại xã Hồng Thái trị giá 250.000.000đ; đổ đường giao thông nông thôn dài 400m tại thôn Bản Tả thu hút 120 ĐVTN và nhân dân tham gia; mở mới đường dân sinh dài 2km tại thôn Hinđeng thu hút 150 ĐVTN và nhân dân tham gia; Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 200 học sinh khối 8,9 Trường THCS thị trấn Na Sầm; Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, người già, trẻ em trên địa bàn xã Thụy Hùng; Tư vấn, giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý cho 100 ĐVTN và nhân dân; trồng 1.000 cây bạch đàn tại Xã Tân Mỹ và xã Trùng Quán; thăm và tặng quà Đồn biên phòng Na Hình trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ giữa Đội thanh niên Xung kích Tỉnh đoàn và ĐVTN xã và huyện Văn.

MỚI - NÓNG