Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Hết cảnh ùn tắc bến xe, thanh niên tình nguyện “nhàn” việc

Lực lượng sinh viên tình nguyện trước điểm trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam “nhàn” rỗi hơn so với những mùa Tiếp sức mùa thi trước. Ảnh: Quang Lộc
Lực lượng sinh viên tình nguyện trước điểm trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam “nhàn” rỗi hơn so với những mùa Tiếp sức mùa thi trước. Ảnh: Quang Lộc
TPO - Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi THPT Quốc gia năm nay, thí sinh cảm thấy tự tin hơn khi được thi ngay tại khu vực sinh sống và học tập quen thuộc và người nhà không còn vất vả khi đưa con em đi thi, lực lượng hỗ trợ kì thi “nhàn” việc.

Năm 2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo áp dụng quy chế thi mới, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Bộ GD&ĐT điều động cán bộ, giảng viên của các trường ĐH,CĐ đến các cụm thi để phối hợp tổ chức thi.

Các thí sinh được phỏng vấn đều cho biết cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi được thi ngay tại khu vực sinh sống và học tập quen thuộc. Tại các khu vực bến xe Hà Nội, không còn cảnh ùn tắc cục bộ khi mùa thi đến các thí sinh vùng miền đổ về.

“Năm nay đổi mới thi theo hình thức trắc nghiệm nên chúng mình khá bỡ ngỡ, nhưng được thi ngay điểm trường mình học nên cảm thấy tự tin hơn nhiều. Nhà gần điểm trường nên mình tự đi bộ đi thi như những lần đi học bình thường”, Trần Như Lê Nguyệt, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ chia sẻ.

Tại các điểm thi ở Hà Nội luôn có các đội sinh viên tình nguyện có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ thí sinh và người nhà. Sinh viên tình nguyện hướng dẫn nhà trọ miễn phí, phát nước uống, bánh mỳ cho thí sinh và người nhà.

“Năm nay thí sinh dự thi gần nhà nên ít có nhu cầu ngủ, nghỉ trọ. Suốt mùa thi chỉ có một vài phụ huynh hỏi tư vấn nhà nghỉ cạnh trường. Hoạt động tình nguyện của các đội cũng nhàn hơn rất nhiều so với mọi năm", một tình nguyện viên ở điểm thi THPT Chuyên Nguyễn Huệ chia sẻ.

Đưa con trai đi thi ở điểm Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, bác Hoàng Trung Đức ở Cầu Giấy cho biết: “Năm nay quy chế thi mới tôi thấy rất tốt cho thí sinh và nhàn hơn cho người nhà. Ngoài các cháu được thi ngay tại các điểm thi gần nhà thì các đội tình nguyện cũng luôn sẵn sàng phát báo đọc, bánh mỳ, sữa nước uống, quạt mát là yếu tố tinh thần rất tốt cho phụ huynh khi đưa con đi thi”.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Hết cảnh ùn tắc bến xe, thanh niên tình nguyện “nhàn” việc ảnh 1

Trưa ngày 23/6, quán sá tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ vắng bóng người qua lại. Vì thi gần nhà nên các thí sinh tranh thủ về nghỉ ngơi buổi trưa.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Hết cảnh ùn tắc bến xe, thanh niên tình nguyện “nhàn” việc ảnh 2
Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Hết cảnh ùn tắc bến xe, thanh niên tình nguyện “nhàn” việc ảnh 3

Trái ngược với mọi năm, mùa thi năm nay các trường đại học bỗng thiếu đi bóng dáng sĩ tử.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Hết cảnh ùn tắc bến xe, thanh niên tình nguyện “nhàn” việc ảnh 4

Một người bán nước ở gần cổng trường ĐH KHXH & NV (ĐHQG Hà Nội) cho biết: "Tôi bán hàng ở đây hơn 10 năm nhưng chỉ có năm nay là mùa thi ế khách. Bởi những năm trước khách là phụ huynh các tỉnh lẽ ngồi la liệt chờ con kín cả ngõ chờ con dự thi ĐH. Nhiều người nghèo chỉ dành dụm tiền cho con ăn cơm, mình ăn mỳ tôm để còn tiền đi lại. Nhưng năm nay các phụ huynh đưa con đi thi đều dân ở Hà Nội và thi ngay ở các trường THPT con mình học nên các điểm Trường ĐH vắng bóng lạ thường”.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...