Kỳ vọng ở vùng đất cổ 4.000 năm

Đại hội điểm Huyện Đoàn Thạch Hà diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ. Ảnh: Minh Thùy.
Đại hội điểm Huyện Đoàn Thạch Hà diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ. Ảnh: Minh Thùy.
TP - Chọn Huyện Đoàn Thạch Hà, vùng đất cổ 4.000 năm, địa chỉ đỏ cách mạng, nơi có khu tưởng niệm Lý Tự Trọng làm đại hội điểm, xứng đáng với sự kỳ vọng của tuổi trẻ Hà Tĩnh. Tham dự đại hội có anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cùng 165 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 23.600 ĐVTN trong toàn huyện.

Chỗ dựa tin cậy của thanh niên

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ Thạch Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Anh Hoàn cho rằng, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ Đoàn Thạch Hà đã biết vận dụng linh hoạt các hình thức sáng tạo, nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là việc phát huy bề dày lịch sử - văn hóa hơn 4.000 năm của vùng đất cổ Thạch Hà và địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước của tuổi trẻ cả nước - Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên.

Thông qua các đợt học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn các cấp; các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước; các diễn đàn đã tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh trong thanh thiếu nhi của địa phương.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn đề nghị, trong thời gian tới, tuổi trẻ Thạch Hà tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương đạt thêm nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống; đưa nội dung giáo dục đến từng đoàn viên, thanh thiếu nhi theo phương châm đề cao vai trò tự rèn luyện, tự tu dưỡng, phát huy khả năng độc lập sáng tạo của giới trẻ trên cơ sở những định hướng, hỗ trợ tốt nhất từ tổ chức Đoàn. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đa dạng hóa loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên.

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 3.000 ĐVTN hàng năm

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Thạch Hà quyết tâm xây dựng thế hệ trẻ xứng danh với truyền thống quê hương anh hùng Lý Tự Trọng; xây dựng lớp ĐVTN có kỷ luật tốt, có trình độ học vấn, làm chủ khoa học, công nghệ.

Để thực hiện mục tiêu đó, tuổi trẻ Thạch Hà phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 100% cán bộ đoàn, 80% ĐVTN học tập, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới. Hằng năm, tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm cho 3.000 ĐVTN; hỗ trợ xây dựng ít nhất 30 mô hình kinh tế thanh niên có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; huy động nguồn lực tặng 10.000 suất quà; xây dựng 30 nhà nhân ái; vận động ĐVTN hiến 1.200 đơn vị máu; kết nạp 8.000 đoàn viên mới; giới thiệu 1.000 đoàn viên ưu tú tham gia học đối tượng Đảng, trong đó kết nạp 600 đoàn viên vào Đảng.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã trực tiếp bầu anh Dương Anh Dũng giữ chức Bí thư Huyện Đoàn Thạch Hà nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu BCH gồm 29 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 14 người. 

Ngay sau đại hội, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn đã chủ trì họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đoàn khối huyện, thị, thành phố.

“Ngày về cơ sở”

Phát biểu sau khi tái đắc cử, Bí thư Huyện Đoàn Thạch Hà Dương Anh Dũng khẳng định sẽ dùng hết tâm, trí, lực của mình cho các phong trào. “Các hoạt động Đoàn phải thực tế, phải để người dân thấy hiệu quả sau mỗi phong trào. Đó là những con số cụ thể, những ngày công bằng mồ hôi, công sức của sức trẻ”, anh Dũng nói.

Cũng theo anh Dũng, Thạch Hà vinh dự được Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chọn làm đại hội điểm vì trong 5 năm liền là đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Trong các thành tích đạt được nhiệm kỳ qua, các đại biểu dự đại hội tâm đắc nhất với phong trào “Ngày về cơ sở”. Đó là những ngày cuối tuần, trong khi mọi người nghỉ ngơi, vui vẻ bên gia đình, người thân sau một tuần làm việc căng thẳng thì những đoàn viên lại xắn tay vào ruộng vườn, chuồng trâu, chuồng bò… với bà con.

Phong trào “Ngày về cơ sở” tại Thạch Hà được hưởng ứng sôi nổi với hơn 27.000 lượt ĐVTN hỗ trợ chỉnh trang 425 vườn hộ, 58 khu dân cư, cắm hơn 8.000 mốc nông thôn mới; xây dựng 225 đường điện “Thanh niên thắp sáng làng quê”; giúp đỡ xây dựng 130 mô hình kinh tế thanh niên có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.