Lắng nghe ý kiến thanh niên

Cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn Công binh 299 (Quân đoàn 1) tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân. Ảnh: N.M.
Cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn Công binh 299 (Quân đoàn 1) tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân. Ảnh: N.M.
TP - Nhờ thực hiện tốt chế độ nắm tình hình, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, ĐVTN, 5 năm qua (2012-2017), công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Quân đoàn 1 đã “thu hoạch” được nhiều kết quả nổi bật.

Khích lệ tinh thần sáng tạo

Một trong những điểm nhấn tích cực của tuổi trẻ toàn Quân đoàn trong những năm qua là đã thực hiện rất hiệu quả hai phong trào thi đua “Thanh niên Quân đoàn vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đoàn tiến quân vào khoa học và công nghệ”, gắn với các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của giới trẻ.

Theo trung tá Phạm Trí Đính, Trưởng ban Thanh niên Quân đoàn 1, hai phong trào này đã tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động, trực tiếp động viên, khích lệ tinh thần sáng tạo của cán bộ, ĐVTN xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn và đơn vị. Từ đó góp phần xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình thanh niên, với cách làm sáng tạo, nghiêm túc.

“Chúng tôi luôn chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để ĐVTN hoạt động và phát triển toàn diện”, trung tá Đính nói.

Điển hình là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các tổ chức Đoàn và ĐVTN đã nghiên cứu nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện và củng cố, xây dựng thao trường. Qua đó, xuất hiện hàng loạt mô hình tiêu biểu như “Chi đoàn huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”;  “Đoàn cơ sở, Liên chi đoàn huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Trận địa thanh niên quyết thắng”; “Trưởng xe giỏi, lái xe an toàn, pháo thủ toàn năng”…

Chia sẻ về hoạt động thiết thực của tuổi trẻ đơn vị mình, trung úy chuyên nghiệp Đoàn Thị Ngọc Hoa (Đoàn cơ sở Bệnh xá - Cục Hậu cần Quân đoàn 1) cho biết:  Với khẩu hiệu “Đến chăm sóc niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”, mô hình “Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm” của Bệnh xá cơ quan Quân đoàn chúng tôi được 100% cán bộ, ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng. 5 năm qua, Đoàn cơ sở Bệnh xá đã phối hợp với Hội phụ nữ và các tổ chức khác trong đơn vị và địa phương tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.035 lượt đối tượng chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trong tham gia phong trào “Tuổi trẻ Quân đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động an sinh xã hội, gắn kết tình cảm quân dân, tuổi trẻ Quân đoàn đã giúp chính quyền và nhân dân các địa phương hơn 50 vạn ngày công; tặng quỹ khuyến học và tặng quà cho học sinh, thiếu niên, nạn nhân chất độc da cam với số tiền 360 triệu đồng; chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 5.350 lượt người với số tiền gần 356 triệu đồng; tổ chức 21 lớp học kỳ quân đội với sự tham gia của 1.346 học sinh...

3 không và 5 mẫu mực

Trung tá Phạm Trí Đính cho biết, với việc tổ chức các đợt thi đua đột kích tháng hành động kiểu mẫu, tuần thanh niên tự quản và phong trào “3 không” (không bỏ, đảo ngũ; không tự tử, tự sát, chơi lô đề, đánh bạc, ma túy; không vi phạm các quy định về an toàn giao thông), “5 mẫu mực” (đạo đức lối sống; hành động theo điều lệnh; lễ tiết tác phong quân nhân; nội vụ vệ sinh; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao) đã giúp tuổi trẻ các đơn vị “tự hoàn thiện” mình.

Theo thượng úy Trần Văn Hiển (Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 140, Bộ tham mưu Quân đoàn 1), trước hiện tượng vi phạm kỷ luật mất an toàn giao thông của một số cán bộ, ĐVTN, thậm chí có trường hợp buộc phải loại ngũ do sa vào các tệ nạn xã hội, các tổ chức Đoàn đã tham mưu đề xuất những phương pháp hay, cách làm hiệu quả trong việc quản lý duy trì kỷ luật đối với ĐVTN.

Thượng úy Hiển chia sẻ: Thực tế đối với Bộ tham mưu chúng tôi, trong những dịp diễn tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trực những sự kiện lớn của dân tộc, hay những ngày lễ, tết đều triển khai cho ĐVTN viết cam kết quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Mỗi dịp tết, đều có thư gửi các gia đình chiến sỹ để động viên gia đình, giúp chiến sỹ yên tâm tư tưởng, hạn chế những vi phạm kỷ luật quân ngũ.

Mặt khác, Ban chấp hành Đoàn các cấp đã phát huy tốt hoạt động phối hợp kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương, nhân dân trên địa bàn đóng quân trong quản lý, ngăn ngừa các vi phạm kỷ luật của ĐVTN. Khi có ĐVTN vắng mặt trái phép, ra ngoài la cà hàng quán, chơi game, uống rượu bia hay vi phạm quy định của địa phương thì báo ngay cho đơn vị, để đơn vị có những biện pháp xử trí kịp thời. Nhờ đó đã hạn chế được rất nhiều các vi phạm kỷ luật của bộ đội.

“Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn và báo cáo của các tổ chức, việc vi phạm kỷ luật, pháp luật của bộ đội đã giảm dần theo các năm và có nhiều chuyển biến tốt”, thượng úy Hiển nói. 

5 năm qua, Quân đoàn 1 đã xây dựng được nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tiết kiệm được gần 1,8 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”; xây dựng Quỹ “Tuổi trẻ sáng tạo quyết thắng” được gần 1,4 tỷ đồng. Đã có 29 tập thể xuất sắc được T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng cờ và bằng khen; Bộ Tư lệnh Quân đoàn khen thưởng 73 tập thể và tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cho 67 cá nhân.

MỚI - NÓNG