Lạng Sơn: Sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam

Lạng Sơn: Sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016), sáng ngày 15/10/2016, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và tuyên dương gương “Người con hiếu thảo”, “Thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu”, “Người thợ trẻ giỏi” và “Thanh niên khởi nghiệp xuất sắc năm 2016”.

Đến dự, có đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đoàn Bá Nhiên - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nông Thị Lâm - Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, anh Nguyễn Hoàng Tùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội các huyện, thành phố và hơn 400 cán bộ ĐVTN, hội viên tham dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành cũng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung chăm lo cho thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

Các cuộc vận động được triển khai đồng bộ, có chiều sâu và thiết thực với nhu cầu của thanh niên. Các hoạt động đã tạo môi trường để thanh niên học tập, lao động và sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với giáo dục truyền thống, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý trí tự lực tự cường và niềm tin cho thanh niên vào đường lối đổi mới của Đảng.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm Chương - Phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 10 đồng chí có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam, giấy khen cho 06 tập thể, 17 cá nhân; Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng 10 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội LHTN Việt nam. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng 48 bằng khen chuyên đề cho 48 gương “Thanh niên hiếu thảo”, “Thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu”, “Người thợ trẻ giỏi” và “Thanh niên khởi nghiệp xuất sắc năm 2016”.

Trong dịp này các cơ sở Hội các cấp cũng tích cực triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN, các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ, tu sửa đường liên thôn, đổ đường bê tông, xây tặng 03 nhà Nhân ái và các hoạt động chào mừng, 100% Hội LHTN các huyện tổ chức Lễ kỷ niệm và ga la văn nghệ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trong đó hoạt động cấp tỉnh triển khai tại Cụm đoàn Thành phố với nhiều hoạt động sôi thổi thu hút trên 500 thanh niên tham dự tại Hội trường Thành ủy Lạng Sơn.

Đây là dịp để lớp lớp thanh niên được ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam trong 60 năm qua trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG