Lưu luyến Trường Sa

Lưu luyến Trường Sa
TPO – Sáng 22-7, sau 11 ngày trên biển, tàu HQ 996 thuộc Đoàn M46 (Vùng D Hải quân) đưa đoàn công tác cùng 62 người thân ra thăm cán bộ, chiến sĩ ở các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Len Đao, Sinh Tồn Đông và Nam Yết, thuộc quần đảo Trường Sa, về cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Trên chặng hành trình, những hình ảnh lưu luyến về người lính Trường Sa đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và hậu phương thân yêu được phóng viên Tiền Phong ghi lại.

Lưu luyến Trường Sa ảnh 1
 

Canh giữ chủ quyền

Lưu luyến Trường Sa ảnh 2
 

Chiến sĩ văn công Vùng D Hải quân trước giờ lên đảo biểu diễn phục vụ bộ đội 

Lưu luyến Trường Sa ảnh 3
 

Mẹ Trần Thị Nhị (ở Hiệp Phú, TP. Hồ Chí Minh) xúc động khi gặp con trai - chiến sĩ Trần Trung Hiếu - đang công tác tại đảo Nam Yết.

Lưu luyến Trường Sa ảnh 4
 

Giây phút gặp mẹ của chiến sĩ Thái Hoàng Anh (quê Thuận An, Bình Dương) tại đảo Sinh Tồn Đông.

Lưu luyến Trường Sa ảnh 5
 

Hai ca sĩ nhí ở đảo Song Tử Tây hát trước cột mốc chủ quyền.

Lưu luyến Trường Sa ảnh 6
 

Đại úy Hà Văn Kiên – Chính trị viên đảo chìm Len Đao lội ra xuồng chuyển tải, đón vợ là cô giáo tiểu học Đào Thị Thu Trang từ Bắc Giang vào thăm.

Lưu luyến Trường Sa ảnh 7
 

Đại tá Hoàng Ngọc Dương – Phái viên Cục Chính trị Quân chủng Hải quân trao quà cho cháu Hồ Song Tất Minh (sinh ngày 16-5-2009), công dân đầu tiên được sinh ra trên đảo Song Tử Tây.

Lưu luyến Trường Sa ảnh 8
 

Chiến sĩ đảo Song Tử Tây chuẩn bị phòng chống bão số 1

 
Lưu luyến Trường Sa ảnh 9
 

Chiến sĩ Trường Sa chuyển quà (vỏ ốc biển và san hô) về đất liền.

Lưu luyến Trường Sa ảnh 10
 

Tạm biệt Trường Sa.

Lưu luyến Trường Sa ảnh 11
 

Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tháng 3-1988 tại Trường Sa trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc (ảnh chụp chiều tối 15-7, trên tàu HQ 996).

Lưu luyến Trường Sa ảnh 12
 

Giao lưu văn nghệ quân dân trên tàu trước khi vào đất liền (tối 21-7).

Lưu luyến Trường Sa ảnh 13
 

Đại tá Nguyễn Đức Vượng – Phó Chính ủy Vùng D Hải Quân (thứ 5, phải sang) trao tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các PV có thành tích tuyên truyền về Trường Sa trong chuyến đi, trong đó có PV Tiền Phong (tối 21 - 7, trên tàu HQ 996).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.