Mời thanh niên cùng phát minh sáng kiến dạy học

Phát minh sáng kiến nâng cao chất lượng dạy học có thể ẵm giải thưởng 100 triệu đồng
Phát minh sáng kiến nâng cao chất lượng dạy học có thể ẵm giải thưởng 100 triệu đồng
TPO - Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục giai đoạn 2016 – 2020 nhằm khuyến khích thanh niên, trí thức trẻ trên toàn quốc tham gia đóng góp các công trình, sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học.

Những sáng kiến về giáo dục của đoàn viên, thanh niên trên mọi lĩnh vực sẽ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn anh Lê Quốc Phong cho biết, chương trình chính thức được khởi động từ nay đến hết tháng 11/2015.

Thanh niên, trí thức trẻ dự thi bằng cách gửi sáng kiến phương pháp dạy học, sáng chế dụng cụ học tập, công trình nghiên cứu giáo dục về Ban Thanh niên, T.Ư Đoàn đến hết ngày 30/9. 

Sau đó, Ban tổ chức sẽ lựa chọn, trao giải cho 5 công trình xuất sắc, có tính ứng dụng thực tiễn cao để trao giải trị giá 500 triệu đồng/5 giải.

Anh Phong cho rằng: “Bằng cách chia sẻ sáng kiến, phương pháp đổi mới dạy học của mình, thanh niên, trí thức trẻ đã góp phần tạo động lực cho giáo viên hăng say truyền kiến thức, khơi dậy đam mê học tập cho học sinh, sinh viên”.

 Anh Phong cũng khuyến khích thanh niên khi sáng chế, nghiên cứu cần chú ý đến tính ứng dụng, làm sao những ý tưởng, đề tài, nghiên cứu này phải áp dụng được ngay trong thực tiễn dạy học.

Anh Phong cũng tin tưởng, lực lượng thanh niên là cán bộ giáo viên sẽ là những người đi đầu trong việc sáng chế ra những công trình, phương pháp dạy học mới đạt hiệu quả cao.

Được biết, cuộc thi sẽ được tổ chức đều đặn hàng năm từ nay cho đến năm 2020. Cuộc thi không chỉ khơi dậy phong trào xã hội vì giáo dục, vì thế hệ học sinh tương lai mà còn chú trọng tìm kiếm giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng dạy học thật sự. 

MỚI - NÓNG