Mốt đeo khuyên

Mốt đeo khuyên
Mốt mới của giới trẻ phương tây bây giờ là đeo khuyên tai vào lông mày, xỏ lên mũi một chiếc nhẫn bạch kim hay mặc quần cạp trễ khoe khoen rốn...
Mốt đeo khuyên ảnh 1

Mốt này gọi là "Bod mod".

Bod mod viết tắt của body modification, tức là làm biến đổi thân thể, gồm bơm silicon độn ngực, xăm hình lên người, đeo khoen ở rốn, mũi, lưỡi... ban đầu, chỉ xuất hiện ở một bộ phận những người trẻ muốn chơi trội, sau đó cả giới văn nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá, rồi lan tới những người thừa tiền của, thích sống lập dị, khác người.

Nhà sinh vật học người Đức Mark Benecke phát biểu trên báo chí rằng ông rất kinh ngạc khi đi qua nhiều thành phố lớn ở châu Âu và gặp nhiều thanh niên nam nữ xăm hình trên người, đeo khoen lung tung, có cả những nhân vật trông rất trí thức.

Có người móc nhiều lưỡi câu trên bụng và đeo vào đó những vật nhẹ mà mình thích. Có người châm 150 cây kim vàng tua tủa trên ngực, lưng, trông như một con nhím! Lại có người đeo vật nặng vào tai để kéo tai dài xuống, giống thổ dân Massia ở châu Phi.

Trên Internet, có khá nhiều website về chuyện bod mod, phổ biến các kiểu bod mod thông dụng và cả cách thực hiện. Eric Sprague, quốc tịch Mỹ, tự xưng là một triết gia đã lập nên một trang web về bod mod cũng xăm hình chằng chịt lên người, đeo khoen ở môi và mài răng thành những mũi nhọn!

Không phải nước nào cũng ưa bod mod.

Tại Đức, các hiệp hội giải phẫu thẩm mỹ đã lên tiếng phản đối phong trào xăm, bơm, xiên vì họ cho rằng vừa mất vệ sinh, vừa xâm hại vẻ đẹp tự nhiên lại rất nguy hiểm với làn da.

Nhà tâm lý học người Anh, và Dorothy Horne ở London phát biểu trên tạp chí Spiegel rằng: "Bod mod có thể gọi là một phong trào muốn bày tỏ quyền tự do cá nhân.

Những người theo phong trào này luôn cho rằng mình có toàn quyền đối với thân thể mình, muốn trang trí, biến đổi nó thế nào tùy thích. Thế là để tìm lại những kiểu làm đẹp thân thể không giống ai, họ lui về tìm lại những văn hóa hành xác của các dân tộc thuở sơ khai như một hình thức phản đối lại cái thế giới công nghiệp máy móc nghẹt thở hiện đại.

Bod mod thật ra cũng là một dạng "giáo phái" đang xuất hiện nhan nhản ở phương Tây, có ý nghĩa phản kháng trật tự áp đặt của xã hội. Khi giới trẻ a dua theo thì nó nhanh chóng trở thành mốt"

Về mặt xã hội, bod mod thật ra chỉ là một phong trào "thích chơi ngông" của những người trẻ tuổi luôn làm theo những chuyện lạ đời để "tự quảng cáo" mình, để biểu lộ tự do cá nhân. Nhìn bằng con mắt khoan dung, có thể coi là vô hại. Song, theo các nhà khoa học, nhất là các bác sỹ y khoa cũng như bác sỹ thẩm mỹ thì bod mod có hại về mặt vệ sinh và xâm hại thẩm mỹ.

Các ý kiến phản đối bod mod cho rằng châm cứu, xỏ hay đâm vật gì vào da thịt, nếu không gây nhiễm khuẩn thì cũng gây các phản ứng gọi là dị ứng, tạo nên những biến đổi bất bình thường có hại cho cơ thể. Bác sĩ Hans Rudolph thuộc cơ quan chống AIDS ở Fankfurt, Đức cho biết phần đông những người nhiễm AIDS có hình xăm trên người.

Ngoài bệnh thể chất, bod mod còn có thể gây bệnh tâm thần, tức là đang văn minh muốn trở thành mọi rợ như thời kỳ các bộ tộc sơ khai ở trong rừng. Như tại Trung Phi hiện nay vẫn còn các bộ lạc căng môi trề ra phía trước, hay đàn ông một vài bộ lạc ở Nam Mỹ vẫn còn duy trì tục lệ đeo khoen ở dương vật theo truyền thuyết Maya.

Bod mod như một cơn dịch bệnh đang lan tràn rất nhanh, bằng chứng là các thợ chuyên nghề xăm hình, chuyên bấm thủng tai, xâu khoen qua da thịt tha hồ làm ăn phát đạt. Những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu thừa tiền, thừa thời gian, vô công rồi nghề đã tìm đến bod mod như một thú tiêu khiển. Hiện nay bod mod lan sang phương Đông, có mặt ở các nước phát triển và là thực trạng đáng báo động trong giới trẻ.

Ở Hàn Quốc, xăm hình lên người là một cách tự hạ thấp nhân phẩm của mình. Vậy mà có một người đẹp Việt Nam dự thi hoa hậu ATV lại cho rằng điều đó đẹp và là nghệ thuật! Không thấy nghệ thuật ở đâu, chỉ thấy phản cảm từ phía khán giả khiến báo chí tốn không ít giấy mực khi vào cuộc.

Theo Mỹ Thuật

MỚI - NÓNG