Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên
TP - BCH T.Ư Đoàn cho biết, trong năm 2017 sẽ đẩy mạnh tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, thể thao quần chúng trong thanh niên nhằm nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên.

Theo đó, sẽ tăng cường hoạt động của các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng; tổ chức giải thể thao sinh viên. Khuyến khích tổ chức “Hội khỏe thanh niên”, Giải Việt dã và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân”, các hoạt động bình chọn, tôn vinh tài năng thể thao, nghệ thuật trẻ và các hoạt động tuyên dương, gặp gỡ gia đình trẻ tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Sẽ phát huy hệ thống Cung, Nhà văn hóa thiếu nhi, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ nghệ thuật, thể thao. Tổ chức các cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật cho thanh niên; tổ chức ngày hội đọc sách cho thanh niên. Tiếp tục tham mưu đầu tư và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân; phối hợp tổ chức các hoạt động “Tiếp sức thanh niên công nhân”, đặc biệt trong Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân và dịp Tết Nguyên đán.

Cùng đó là kịp thời hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện, thanh niên mắc tệ nạn xã hội, nạn nhân của bạo lực gia đình. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác, các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, chính sách dân số, các hoạt động hỗ trợ thanh niên cách tự bảo vệ và giúp bạn bè bảo vệ trước những vấn đề tâm lý, xã hội; tuyên truyền, vận động về chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các tỉnh miền núi. Tiếp tục triển khai các hoạt động khám bệnh, tổ chức Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng vào dịp 19/5

MỚI - NÓNG