Nâng cao ý thức bảo vệ môi sinh từ… phim ngắn của người trẻ

Nhóm tác giả phim ngắn "Ước mơ xanh" lớn lên bằng tình yêu nhận giải nhất cuộc thi – Ảnh: Ban tổ chức
Nhóm tác giả phim ngắn "Ước mơ xanh" lớn lên bằng tình yêu nhận giải nhất cuộc thi – Ảnh: Ban tổ chức
TPO - Câu chuyện về cậu bé nhà nghèo “cảm hóa” một bộ phận người trẻ, sống có trách nhiệm hơn với môi trường – được thể hiện qua đoạn phim ngắn “Ước mơ xanh lớn lên bằng tình yêu” .

Tối 3/6, tại  Nhà văn hóa Thanh niên, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (Thành Đoàn TPHCM) tổ chức buổi tổng kết, trao giải cho các nhóm tác giả tham dự cuộc thi sáng tác video clip “Việt Nam trong mắt tôi” năm 2016 sau hơn 4 tháng diễn ra.

Chung cuộc, tác phẩm phim  ngắn "Ước mơ xanh" lớn lên bằng tình yêu (https://www.youtube.com/watch?v=fkZFU9eO6es) của nhóm tác giả đến từ trường Cao đẳng Tài chính Hải quan (TPHCM) đã đoạt giải nhất cuộc thi với phần thưởng 40 triệu đồng. Giải nhì thuộc về CLB Truyền thông Phóng Viên Trẻ UFM (ĐH Tài chính – Marketing) với tác phẩm “Ngưng vô cảm”

Cậu bé nhà nghèo phải ngày ngày rong ruổi từng con hè góc phố để nhặt nhạnh những đồ món đồ mà người khác vứt đi, vẫn luôn rèn cho mình ý thức gìn giữ môi trường qua từng hành động nhỏ nhặt nhất, như bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ mầm xanh cuộc sống. 

Ở cậu bé còn toát lên thái độ sống tự lập khi biết nuôi sống mình và bà ngoại ở nhà bằng chính công việc nhặt nhạnh từng mẩu ve chai hàng ngày ngoài đường. 

Câu chuyện về cậu bé đã dần dần tác động đến ý thức của không ít người trẻ, từ đó chính họ thấy mình cần phải hành động sao để không thấy hổ thẹn với đứa trẻ lang thang kiếm sống như cậu bé trong phim.

Ngoài các giải chính, Ban tổ chức cuộc thi cũng đã trao các giải dành cho video được yêu thích nhất, giải dành cho tập thể có số lượng bài dự thi nhiều và chất lượng nhất, clip có ý tưởng sáng tạo nhất, slogan ấn tượng nhất với giải thưởng 5 triệu đồng mỗi giải kèm cúp lưu niệm và giấy khen.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi sinh từ… phim ngắn của người trẻ ảnh 1

Các đội thi đoạt giải cao tại cuộc thi sáng tác video clip “Việt Nam trong mắt tôi” năm 2016 – Ảnh: Ban tổ chức

Cuộc thi sáng tác video clip “Việt Nam trong mắt tôi” chính thức được phát động vào ngày 8/1 tại TPHCM và được thông tin rộng rãi thông qua hai buổi phát động tại TP. Đà Nẵng và TP. Hà Nội vào những ngày sau đó. Sau khoảng 4 tháng diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 80 tác phẩm tham gia dự thi đến từ 7 tỉnh, thành phố trong cả nước. 


Cuộc thi diễn ra với mục tiêu nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên Việt Nam trong việc bảo vệ, giữ gìn, cải thiện môi trường, phát huy lối sống văn minh vì cộng đồng; đồng thời qua đây tìm kiếm những đoạn phim tuyên truyền sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ, cải thiện môi trường sống xung quanh; giới thiệu, biểu dương những cá nhân, tập thể có hành động nhân văn, gương mẫu. 

Các bạn trẻ từ 15 tuổi trở lên, sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam (cả người nước ngoài tại Việt Nam) đã thi tài thể hiện sự sáng tạo, góc nhìn của mình qua các đoạn video clip có nội dung về: những hình ảnh, góc nhìn khác về Việt Nam trong mắt mọi người; biểu dương những hành động đẹp của mọi người; tuyên truyền, góp phần bảo vệ môi trường; tuyên truyền, khuyến khích sử dụng tiết kiệm năng lượng; phản ánh những hành động tiêu cực, thiếu văn minh của con người gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, xã hội, để từ đó hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng. 

Các chủ đề dự thi có thể được thể hiện qua hình thức là phim ngắn, phóng sự, clip tuyên truyền, MV ca nhạc… với độ dài không quá 7 phút cho mỗi tác phẩm dự thi.

Cuộc thi do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (thuộc Thành đoàn TPHCM) và Công ty TNHH Tầm nhìn mục tiêu Việt Nam phối hợp tổ chức.


MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.