Nhạc sỹ tuổi teen

Nhạc sỹ tuổi teen
TP - Nguyễn Minh Phương (sinh 2/10/1989) - học sinh lớp Trung cấp 3 Nhạc viện Hà Nội, chính là tác giả của "Dương cầm nhỏ" - Bài hát Việt được yêu thích nhất tháng 12/2006. Minh Phương bắt đầu sáng tác từ năm 13 tuổi...
Nhạc sỹ tuổi teen ảnh 1
Nguyễn Minh Phương

Giải Nhì bảng B, giải Nhất bảng D chuyên nghiệp cuộc thi đàn phím điện tử các tỉnh phía Bắc năm 1998, 2001: Giải Nhất “Tuổi đời mênh mông” với bài hát tự sáng tác Kỷ niệm mái trường; Giải Bài hát được yêu thích nhất trong Live - show Bài hát Việt tháng 9/2005; Tác giả của Dương cầm nhỏ - Bài hát Việt được yêu thích nhất tháng 12/2006; Hai ca khúc được chọn vào chương trình chung kết Bài hát Việt trong 2 năm liền (2005-2006)… Đó là thành tích của nhạc sỹ tuổi teen .

Với Dương cầm nhỏ, sáng tác mới nhất của Minh Phương về các em nhỏ lang thang cơ nhỡ do nhóm AC&M thể hiện, người nghe không những cảm nhận được giai điệu tha thiết, nhẹ nhàng của bài hát mà còn xúc động vì sự sẻ chia của một tác giả đồng trang lứa với những cảnh ngộ bất hạnh phải mưu sinh trên đường phố.

Minh Phương may mắn sinh ra trong một gia đình công chức bình thường nhưng rất yêu nghệ thuật; khi chưa đầy 5 tuổi, nhờ theo bố đưa anh đi học nhạc mà được thầy giáo phát hiện ra thiên hướng: Minh Phương “học lỏm” mà đánh bản nhạc còn chuẩn hơn cả anh khiến ông thấy xiết bao mừng rỡ.

Về sau, người ông và cũng là người thầy ấy - Phó Giáo sư - Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Xuân Tứ - Nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - đã nhận xét: “Ở Minh Phương luôn có niềm đam mê, đó là yếu tố rất quan trọng để phát triển một tài năng”.

Bên cạnh niềm đam mê là cảm xúc và thiên hướng sáng tác. Cảm xúc ở mỗi người là vốn có, nhưng chính sự chăm lo chu đáo của cha mẹ đã khiến cảm xúc của Minh Phương được nhân lên.

Đây là nền tảng rất cơ bản trong sáng tạo nghệ thuật nói chung cũng như sáng tác âm nhạc nói riêng. Tuy nhiên, từ cảm xúc tạo nên tác phẩm là cả một quá trình.

Với Minh Phương, quá trình ấy là 10 năm miệt mài học tập ở Nhạc viện Hà Nội dưới sự dìu dắt tận tình của Thạc sỹ - Nghệ sỹ Ưu tú Lưu Quang Minh - Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội.

10 năm liền Minh Phương đạt học sinh xuất sắc, một trong những học sinh xuất sắc nhất của Nhạc viện Hà Nội có khả năng thể hiện được những bản nhạc khó trong nước cũng như của thế giới.

Minh Phương bắt đầu sáng tác từ năm 13 tuổi. Các ca khúc đầu tay Em bé bán diêm, Ước mơ nhỏ bé, Kỷ niệm thân thương, tuy lời ca còn ngây ngô nhưng khi in ra đĩa đã được các bạn chuyền tay nhau nghe, được thầy Nguyễn Xuân Tứ khen về nhịp, tiết tấu, giai điệu, những đoạn cao trào có thể khoe giọng…

Những tác phẩm đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn các kiến thức âm nhạc hiện đại, sự sáng tạo và những tình cảm thân thương của Minh Phương đối với cuộc sống sôi động diễn ra xung quanh mình.

Mới đây, Nhà xuất bản Âm nhạc có ý định in một cuốn sách tập hợp những ca khúc mới nhất của Phương. Hiện nhiệm vụ trước mắt của Minh Phương vẫn là học tập. Phương đang học và chơi tốt cả 3 nhạc cụ: Piano, Accordion và Electone. Sang năm 2008, Minh Phương mới vào đại học.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.