Nhiều ngàn cây số đường quê đã được thắp sáng

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long và đại diện nhà tài trợ Quỹ Thiện Tâm -Vingroup cùng lãnh đạo địa phương treo biển khánh thành công trình. Ảnh: H.V.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long và đại diện nhà tài trợ Quỹ Thiện Tâm -Vingroup cùng lãnh đạo địa phương treo biển khánh thành công trình. Ảnh: H.V.
TP - Sáng qua (14/1/2017), tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, T.Ư Đoàn TNCS HCM và Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành Công trình “Thắp sáng đường quê” – nằm trong chương trình do T.Ư Đoàn phát động từ nhiều năm qua nhằm mang đến ánh sáng ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho bà con trên đường quê các vùng nông thôn.

Năm 2016, Yên Bái đã hoàn thành 10km đường (340 cột đèn) được thắp sáng với nguồn lực 290 triệu đồng do quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tài trợ hưởng ứng cuộc phát động của T.Ư Đoàn.

Trao đổi với Tiền Phong tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long cho biết, gần 5 năm qua trên toàn quốc kể từ khi chương trình được phát động,  hàng ngàn cây số đường quê đã được thắp sáng (trung bình mỗi năm gần 1.000km) với nguồn lực hoàn toàn xã hội hóa (trung bình 25 triệu đồng/1km được thắp sáng) và công sức của thanh niên, bà con nông dân địa phương, các tổ chức, đơn vị cùng chung tay. Từ chương trình này, nhiều địa phương rất nhiệt tình đối ứng nguồn lực, tập hợp sức dân nên việc thắp sáng những con đường quê đã nhanh chóng lan đến tận vùng sâu, xa.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.