Nông dân siêu thị

 Ông Huy với vườn quýt bán vào siêu thị. Ảnh: Ngọc Huyền
Ông Huy với vườn quýt bán vào siêu thị. Ảnh: Ngọc Huyền
TP - Ông Trương Nguyễn Hoàng Huy ở xã Vĩnh Thới (Lai Vung, Đồng Tháp) có 5 nghìn mét vuông quýt đường trồng để bán vào siêu thị.

“Giá cao, ổn định lại được nhiều người biết đến là mong ước từ xưa của nhà vườn. Phải trồng theo tiêu chuẩn VietGAP để trái quýt đồng đều, an toàn vệ sinh thực phẩm, tuy nhiên điều đó không khó với chúng tôi”, ông Huy cười phấn khởi. Tổ liên kết sản xuất quýt đường xã Vĩnh Thới mà ông Huy là một thành viên, đã ký hợp đồng với siêu thị Co.opmart Cao Lãnh.

Ếch thịt của Tổ hợp tác nuôi ếch xã Đốc Binh Kiều (Tháp Mười, Đồng Tháp) cũng đã đưa vào Metro Hưng Lợi-Cần Thơ, hợp đồng mỗi ngày một tấn. Tổ trưởng Đỗ Văn Liêm cho biết, bước đầu đưa vào siêu thị ếch thịt loại một, mới được khoảng 10% sản lượng ếch của 27 thành viên trong tổ, nhưng quan trọng là làm thay đổi cung cách nuôi ếch. Không còn theo kinh nghiệm nữa mà theo quy trình kỹ thuật, từ nuôi đến thu hoạch, vận chuyển đều bài bản để có sản phẩm chất lượng cao.

Về rau xanh, ông Trần Thanh Phú là Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn xã Long Thuận (Hồng Ngự, Đồng Tháp) cho hay: “Chúng tôi đã đưa vào siêu thị Vinafood Mart mỗi ngày khoảng 50 kg, chưa nhiều nhưng quan trọng là mở được hướng để phát triển ổn định”.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, cả tỉnh đã có 14 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất nông sản theo hợp đồng đưa vào siêu thị. Một thế hệ nông dân siêu thị đã hình thành và đang phát triển.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).