Phát động cuộc thi Video clip 'Thanh niên với văn hoá giao thông' 2017

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu
TPO - Chiều 30/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức phát động cuộc thi Video clip “Thanh niên với văn hoá giao thông” 2017 và Chương trình “Vé xe chắp cánh giấc mơ giảng đường”.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết: Tai nạn giao thông ở Việt Nam những năm gần đây tuy đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra nhiều và là vấn đề xã hội bức xúc. Một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, đặc biệt là thanh niên.

 Từ năm 2008, T.Ư Đoàn phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông trong thanh niên, để có các giải pháp đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở về trật tự an toàn giao thông. Với mong muốn, đoàn viên, thanh thiếu niên sẽ là những người đi đầu, làm gương cho người khác khi tham gia giao thông, đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, người thân có ý thức an toàn khi tham gia giao thông.

Phát động cuộc thi Video clip 'Thanh niên với văn hoá giao thông' 2017 ảnh 1 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu

 “Cuộc thi này nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, thông qua chương trình biểu dương, tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đề xuất các sáng kiến, cải tiến, biện pháp có hiệu quả vào giảm tải áp lực phương tiện tham gia giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông,nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

 Từ đó, nâng cao hiểu biết luật giao thông, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét đẹp trong thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông; đề xuất những ý tưởng, mô hình và các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng mô hình tuyên truyền về văn hóa giao thông...”, anh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Phát động cuộc thi Video clip 'Thanh niên với văn hoá giao thông' 2017 ảnh 2 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long tặng hoa đại diện đơn vị đồng hành 

 Cuộc thi Video clip với chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017 diễn ra từ tháng 8 - 11/2017. Đối tượng tham gia là các tập thể, cá nhân người Việt Nam trong độ tuổi từ 16 – 35 tuổi. Ban Tổ chức khuyến khích Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam các cấp tham gia Cuộc thi.

 Nội dung video clip dự thi là các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi đã và đang được triển khai trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Các sáng kiến, cải tiến, biện pháp có hiệu quả vào giảm tải áp lực phương tiện tham gia giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

 Các ý tưởng, mô hình và các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện Luật giao thông, góp phần phòng tránh tai nạn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu đông dân cư, nhất là tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 Các tấm gương, chân dung thanh thiếu nhi tiêu biểu tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; những hiện tượng, hành vi không đẹp, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông của thanh thiếu nhi. Mô hình tuyên truyền có hiệu quả về văn hóa giáo thông có sức thu hút đông đảo thanh thiếu nhi.

 Hình thức dự thi Video clip dự thi phải phản ánh sự việc, sự kiện, nhân vật có thật, xảy ra thực tế (không hư cấu). Thời lượng tác video clip dự thi không quá 05 phút; video phải có định dạng mp4, .avi; video clip phải có âm thanh, hình ảnh sắc nét thể hiện sinh động (có thể quay bằng điện thoại di động…).

Tác giả gửi tác phẩm dự thi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức Cuộc thi video clip "Thanh niên với văn hoá giao thông” theo địa chỉ: Cổng tri thức Thánh Gióng, tầng 2, Nhà 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62631997. Email liên hệ: thanhnienvvhgt@gmail.com. Dự kiến Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017. Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên là đơn vị đồng hành với Cuộc thi.

Để hỗ trợ các tân sinh viên nhập học, dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty VeXeRe, Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục & Đào tạo (Unesco-Cep) tổ chức Chương trình “Vé xe chắp cánh ước mơ giảng đường”, dành tặng 30.000 vé xe cho các bạn, mỗi vé xe với giá 10.000 đồng/vé. Chi tiết xem tại website: www.vexere.com.

MỚI - NÓNG