Phát động Hành trình khởi nghiệp Việt Nam

​Mô hình thanh niên khởi nghiệp trồng rau sạch bằng công nghệ cao ở Sóc Trăng. Ảnh: Hòa Hội.
​Mô hình thanh niên khởi nghiệp trồng rau sạch bằng công nghệ cao ở Sóc Trăng. Ảnh: Hòa Hội.
TPO - Sáng 20/6, tại Cần Thơ, Ban tổ chức Hành trình Khởi nghiệp Việt Nam chính thức phát động “Hành trình khởi nghiệp Việt Nam” lần thứ nhất năm 2017.

Hành trình do Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt Nam phối hợp với Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Mạng Khởi Nghiệp Việt Nam - Công ty CP nhân ái Vòng Tay Việt (VTVCorp) và Hội LHTN C.P Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng Khởi Nghiệp Việt Nam kiêm Phó Trưởng Ban thường trực hành trình cho biết, hành trình sẽ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nói chung và lực lượng học sinh sinh viên nói riêng. Đồng thời, giúp các bạn tham gia hành trình có được kiến thức, sự hiểu biết và các mối quan hệ cần thiết để trở thành các nhà quản trị, điều hành thành công doanh nghiệp của mình. Qua đó, đưa ra các giải pháp, mô hình phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động, phát huy các thế mạnh kinh tế vùng miền, giải quyết các vấn đề về nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống của nước nhà, cùng các ứng dụng mang tính đột phá nhằm tiệm cận với các nền sản xuất tiên tiến trên thế giới. “Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chúng ta đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội”, ông Khởi nói.

Phát động Hành trình khởi nghiệp Việt Nam ảnh 1

Ông Lê Quốc Khang, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Cty chăn nuôi C.P Việt Nam, thành viên Ban tổ chức cho biết thêm, hành trình Khởi nghiệp Việt Nam” còn tạo cơ hội cho thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh doanh, đồng thời xây dựng một chương trình tổng thể về hỗ trợ khởi nghiệp bao gồm: tư vấn, đào tạo và cung cấp thông tin khởi nghiệp; hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư... “Đây là cơ hội để các bạn trẻ biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực”, ông Khanh nói.

Hành trình sẽ có nhiều hoạt động cụ thể như: ươm mầm, đào tạo trực tiếp 100 Tình nguyện viên tham gia xuyên Việt từ 5.000 hồ sơ đăng kí dự tuyển trên cả nước. Truyền thông, tạo cảm hứng trực tiếp cho 5 triệu lượt thanh niên về tinh thần “Quốc gia Khởi nghiệp”; Ươm tạo trực tiếp 100 doanh nghiệp mỗi năm thông qua chương trình; tổ chức 14 ngày hội giao lưu, tọa đàm về khởi nghiệp và định hướng phát triển kinh tế vùng miền ở 14 tỉnh thành mà đoàn dừng chân. Thời gian tuyển quân từ 15/7 đến 30/8/2017, còn tổ chức đoàn hành trình từ 12/9 đến 7/10/2017 với lộ trình sẽ đi qua 12 tỉnh thành trên cả nước.

MỚI - NÓNG