Phát triển không ngừng hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

Anh Lê Quốc Phong, anh Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông và anh Hun Many (bìa phải) thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa tổ chức Đoàn thanh niên ba nước.
Anh Lê Quốc Phong, anh Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông và anh Hun Many (bìa phải) thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa tổ chức Đoàn thanh niên ba nước.
TPO - Sáng 8/9 tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia 2017.

Hội nghị là dịp để đại biểu thanh niên ba nước tìm kiếm, bàn bạc những giải pháp thực tiễn để đẩy mạnh hiệu quả công tác giáo dục lịch sử mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa ba nước; hợp tác giao thương giữa các doanh nghiệp trẻ; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội của nhau.

Hội nghị do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many đồng chủ tọa.

Đẩy mạnh hoạt động kết tình, kết nghĩa nơi biên giới

Anh Khăm Pùn Kẹo Vị Pha Kon, Phó Trưởng Ban phát triển nghề nghiệp T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, cho rằng ba nước anh em nên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết tình, kết nghĩa qua biên giới. Theo đó, anh Pha Kon đề nghị thành lập Trung tâm truyền thông - thông tin chung của ba nước đặt tại tỉnh Champasak (Lào), thành lập Trung tâm Hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây chính là kênh truyền thông giúp lan tỏa các hoạt động tình nguyện đến đông đảo người dân nhằm phát huy được nguồn lực thanh niên và mang lại hiệu quả xã hội. Anh Pha Kon cũng mong muốn lập một nguồn quỹ được vận hành thường xuyên để giúp đỡ người dân ba nước.

Phát triển không ngừng hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Phát triển không ngừng hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 2

Đại biểu thanh niên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tặng quà lưu niệm cho nhau .

Ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia có một truyền thống đặc biệt, lâu bền hiếm thấy trong lịch sử quan hệ ngoại giao thế giới. Bởi vậy, anh Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia khẳng định: “Không kẻ thù có thể chia rẽ được mối đoàn kết hữu nghị này”.

Với những bề dày hợp tác hữu nghị đã có, anh Sổm Kiệu King Sạ Đà, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đề nghị ba nước tiếp tục thực hiện các đoàn trao đổi cấp cao, cấp chuyên viên, thanh niên, sinh viên ở các tỉnh kết nghĩa, các tỉnh giáp giới. Anh Sổm Kiệu King Sạ Đà cũng mong muốn mỗi nước tập trung cải thiện di tích lịch sử của mình để nơi này trở thành điểm du lịch thu hút thanh niên đến tham quan, học tập.

Thanh niên ba nước cần tăng cường hoạt động tình nguyện chung

Là một địa bàn có đông thanh niên, sinh viên Lào, Campuchia sinh hoạt và học tập, TPHCM là một môi trường thuận lợi để các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đó cũng là quá trình để các bạn gắn bó hơn với nhân dân, chia sẻ với cộng đồng và từng bước tạo sự hiểu biết nhau hơn giữa nhân dân ba nước.

Phát triển không ngừng hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 3

Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many phát biểu tại hội nghị

Phát triển không ngừng hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 4

Anh Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phạm Hồng Sơn cho rằng để làm tốt việc này cần khảo sát chặt chẽ thực tế về nhu cầu của địa bàn tại mỗi nước. Đồng thời, anh Sơn cũng đề nghị thanh niên, sinh viên hai nước bạn hãy nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện chung giữa thanh niên Việt - Lào - Campuchia để hoạt động phong trào này trở nên hiệu quả, thiết thực hơn.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho hay sẵn sàng đón nhận các đoàn tình nguyện hai nước bạn đến hoạt động tại Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, tạo mối giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, góp thêm cách làm hay để phát triển phong trào tình nguyện.

Kết thúc Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam  - Lào - Campuchia 2017, các đại biểu đã đạt được những sự đồng thuận căn bản trong mối quan hệ, hợp tác trong thời gian tới. Anh Sỏn Thạ Nu Thăm Mạ Vông, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, tin tưởng những thỏa thuận hợp tác của ba nước sẽ đưa hoạt động của thanh niên ba nước phát triển không ngừng, làm nền tảng phát triển phù hợp với sự mong muốn của lãnh đạo ba nước.

Nhìn nhận kết quả trong lần gặp gỡ thứ ba giữa đại biểu thanh niên ba nước, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, các đề xuất ở cả ba nội dung trao đổi sẽ tiếp tục được thảo luận, nghiên cứu giải pháp, lộ trình cụ thể, tiến đến hiện thực hóa những đề xuất, giải pháp đó. “Tôi tin rằng với sự quan tâm của tổ chức Đoàn thanh niên ba nước, của lãnh đạo ba Đảng, ba Nhà nước, chúng ta sẽ hoàn thành được công việc của mình tại mỗi quốc gia, cũng như làm tốt việc hợp tác thúc đẩy góp phần vào sự phát triển trong quan hệ hữu nghị của ba nước”, anh Lê Quốc Phong nói.

Trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2017, chiều 8/9, đoàn đại biểu thanh niên ba nước cũng đã đến chào xã giao lãnh đạo TPHCM. Trong ngày 7/9, đoàn đại biểu đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM và Khu công nghệ cao TPHCM...

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.