Phong trào thanh niên gắn kết tình quân dân

Quang cảnh Đại hội Đoàn Thanh niên Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ IX (2017-2022)
Quang cảnh Đại hội Đoàn Thanh niên Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ IX (2017-2022)
TPO - 5 năm qua, ĐVTN quân chủng Phòng không-Không quân tham gia 280.000 ngày công lao động để củng cố, tu sửa 415 nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn; thăm, tặng quà hơn 800 lượt gia đình người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 450 triệu đồng…

Sáng 17/8, Đoàn Thanh niên Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (2017-2022). Tới dự và chỉ đạo đại hội có Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng.

Với tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”, đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của T.Ư Đoàn trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn Quân đội lần thứ IX.

5 năm qua (2012-1017) công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Quân chủng triển khai đồng bộ, toàn diện, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, động viên, lôi cuốn đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong 5 năm, có 6.240 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Các tổ chức Đoàn tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương, trường học tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tăng cường tình đoàn kết quân dân, thông qua nhiều phong trào như: “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; “Chi đoàn làm công tác dân vận giỏi”; “Điểm sáng văn hóa”… góp phần xây dựng thế trận lòng dân và an ninh nhân dân vững chắc, làm cơ sở xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn.

ĐVTN quân chủng tham gia 280.000 ngày công lao động để củng cố, tu sửa 415 nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương nội đồng với tổng số hàng chục km; thăm, tặng quà hơn 800 lượt gia đình người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 450 triệu đồng…

Tại đại hội, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian tới.

MỚI - NÓNG