Phụ nữ Hàn Quốc lười kết hôn

Nữ thanh niên Hàn Quốc mải lo sự nghiệp. Ảnh: T.Đ
Nữ thanh niên Hàn Quốc mải lo sự nghiệp. Ảnh: T.Đ
TP - Tại Hàn Quốc, có tới 2/3 nữ thanh niên ở tuổi 30 chưa kết hôn và cho biết sẽ tiếp tục sống độc thân thêm nhiều năm nữa.

> 'Tứ khổ' của giới trẻ Mỹ

Nữ thanh niên Hàn Quốc mải lo sự nghiệp. Ảnh: T.Đ
Nữ thanh niên Hàn Quốc mải lo sự nghiệp. Ảnh: T.Đ.

Số phụ nữ ở độ tuổi 30 tại Hàn Quốc chưa kết hôn tăng gấp đôi trong 1 thập kỷ qua, từ 310.000 người năm 2000 lên 790.000 người năm 2010, dù cùng thời điểm trên tổng số nữ giới ở độ tuổi 30 giảm tới 230.000 người.

Theo thống kê, có 46,3% phụ nữ chưa kết hôn nói họ không quan tâm tới việc có lập gia đình hay không, con số này năm 1998 là 43,3%. Khảo sát khác do Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc thực hiện năm 2010 cho biết có 32,5% phụ nữ độc thân ở độ tuổi ngoài 30 nói mối quan tâm hàng đầu của họ là sức khỏe, tiếp đến là tài sản (29,7%) và sự nghiệp (17,3%); Chỉ có 15,2% nói hôn nhân là lựa chọn số một.

Nguyên nhân chính là do phụ nữ độ tuổi 30 bắt đầu chín muồi trong sự nghiệp. Tỷ lệ nữ ứng viên thành công trong các kỳ thi tuyển công chức, ngoại giao và luật đã tăng hơn 30% và chiếm khoảng 60% của toàn bộ nữ bác sĩ và nữ luật sư – hai nghề được coi là danh giá tại Hàn Quốc.

Trong số những phụ nữ kiếm được trên 100 triệu Won mỗi năm (hơn 1,83 tỉ VND), phụ nữ độ tuổi 30 chiếm 27,6%. So với tất cả các tầng lớp lao động khác, họ hiện là những người có lương bình quân cao nhất nước với 2,26 triệu Won/tháng. Hầu hết những phụ nữ này không muốn kết hôn vì họ nghĩ hôn nhân có thể gây tổn hại đến chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh những phụ nữ thành công, có không ít người thất nghiệp, cuộc sống khó khăn. Do đó, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998, nhiều phụ nữ cũng trì hoãn hôn nhân và tránh sinh con.

Nhiều đàn ông Hàn Quốc vẫn quan niệm ở tuổi 30 tốt nhất nên lấy vợ độ tuổi 20. Đây cũng là lý do nhiều đàn ông khi kết hôn có xu hướng tránh những phụ nữ tuổi 30 có đầu óc dày dạn này.

Mộc Miên
Theo Chosun
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.