'Phượt' lên rừng, xuống biển

'Phượt' lên rừng, xuống biển
TP - Tận dụng đợt nghỉ lễ dài ngày, giới trẻ lại rủ nhau phượt lên rừng, xuống biển.

>Hành trình xuyên Việt cùng Yamaha Foto Tour
>Cô gái tóc trắng Chinh phục giấc mơ

Tìm về biển đảo

Phượt, khám phá những vùng biển đảo hoang sơ đang là xu hướng được bạn trẻ hưởng ứng trong dịp nghỉ lễ. Đoàn Độ, SN 1983 (Hai Bà Trưng, Hà Nội) không thích đi theo tour nên lên các diễn đàn kêu gọi phượt đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Độ đã chốt danh sách gồm 20 thành viên, chiều 27-4 bắt đầu xuất phát từ Hà Nội. "Mình có anh bạn là thổ địa ở đó nên đường đi, nước bước trên đảo đã được tư vấn, lên lịch chi tiết. Sau khi lên đảo, bọn mình sẽ thuê xe máy, vi vu tự khám phá, đặc biệt là các địa danh như: Chùa Hang, Đỉnh Thới Lới, Hải Đăng Lý Sơn, Hòn Mù Cu… và không thể không tới thăm Đài tưởng niệm, nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa", Độ cho biết.

Nhóm bạn trẻ Hikarusai ở Bình Thuận sẽ cưỡi xe máy trong 4 ngày đến Mũi Kê Gà với mục đích rũ bỏ những căng thẳng thường ngày, thả mình ngụp lặn trong dòng nước mát lành của hòn đảo này. "Nhóm sẽ trải bạt ngủ trên ngọn hải đăng của Mũi Kê Gà để giao hòa, tận hưởng đến tận cùng không khí biển đảo và có cơ hội đón bình minh đầu tiên của ngày mới", một thành viên chia sẻ.

Khám phá và thiện nguyện

Phượt, lang thang vùng cao, cực Tây, cực Đông của Tổ quốc vẫn là địa chỉ được bạn trẻ sính nhất dịp lễ. Từ đầu tháng 4, bạn trẻ có nickname: Phongvandaihiep đã lên diễn đàn noi.vn kêu gọi bạn đồng hành cưỡi xe máy chinh phục các cung đường đẹp nhưng không kém phần hiểm trở ở Tây Bắc. Đến ngày 17-4 nhóm đã chốt danh sách.

Trên diễn đàn phuot.vn, Rjn091 bộc bạch: "Lên diễn đàn, thấy người theo mẹ Âu Cơ lên núi rừng Đông, Tây Bắc, người thì theo cha Lạc Long Quân xuống biển. Em làm một cung đường kết hợp cả non và nước để được thả hồn, phiêu giữa thiên nhiên".

Theo đó, cung đường của Rjn091 vạch ra là: Hà Nội- Hồ Thác Bà - Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải. Tiêu chí chọn xế của Rjn091 cũng khá độc: biết chơi ghitar. Kén chọn là vậy nhưng từ ngày 18-4, Rjn091 đã tuyển đủ cả xế lẫn ôm gồm 24 người chuẩn bị cho chuyến hành trình từ ngày 28-4.

Chịu chơi và mạo hiểm hơn, một số bạn trẻ chọn cách phượt xuyên quốc gia. Từng có kinh nghiệm phượt Campuchia, bạn trẻ có nick Vinaet quyết định khám phá Thái Lan và Singapore trong 8 ngày. Ngoài việc tự mày mò tìm hiểu thông tin trước, bạn trẻ này còn lên các diễn đàn kêu gọi cộng đồng mạng tư vấn cách đi đứng, ăn, ở sao cho hợp lý vừa tiết kiệm, vừa tham quan được nhiều địa danh đẹp.

Dịp 30-4 này, nhóm thiện nguyện Bắc-Trung-Nam thực hiện chương trình phượt kết hợp từ thiện: Lương y lên vùng cao Kon Tum trong 4 ngày với sự tham gia của gần 200 tình nguyện viên. Trong đó, có 10 bác sĩ từ TP Hồ Chí Minh sẽ lên khám, cấp phát thuốc cho 500 người dân. Các ca sĩ từ Hà Nội sẽ tổ chức chương trình ca nhạc vào tối 30-4. Ngoài ra, nhóm bạn trẻ phượt từ Hà Nội và Đà Nẵng sẽ cưỡi xe máy chở quần áo, sách vở, bánh kẹo… mà nhóm huy động được lên tặng những trẻ em nghèo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG