Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội

Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội
TP - Thông tin từ T.Ư Đoàn cho biết, sau 2 năm thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa X ban hành Kết luận số 07 về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam (Kết luận 07) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, theo T.Ư Đoàn, từ T.Ư đến cơ sở chưa xây dựng được quy chế phối hợp công tác giữa tổ chức Đoàn với cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam cùng cấp. Việc giao ban định kỳ giữa tổ chức Đoàn và Hội từ T.Ư đến cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 07 chưa được quan tâm đúng mức. Một số giải pháp xác định trong Kết luận 07 chưa được đầu tư thực hiện...

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, giải pháp trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên về vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức Hội thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua báo in, website của Đoàn, Hội, các trang mạng xã hội... Phân công cụ thể trách nhiệm gắn với đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn làm công tác Hội.

Tiếp tục chọn cử cán bộ là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo thật sự có năng lực, tâm huyết... tham gia vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội, đội nhóm trưởng, thủ lĩnh thanh niên có kỹ năng và phương pháp làm việc.

MỚI - NÓNG