Tăng cường giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

TP - Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2017. Đây là những hoạt động thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2017 giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2017 giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia...

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, các hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam với Lào, Campuchia nhằm góp phần chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia; truyền thông tới đoàn viên, thanh niên về mối quan hệ truyền thống, đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; thông tin tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên Việt Nam và thanh niên Campuchia về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia. Đồng thời, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Tăng cường giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 1

Nhiều hoạt động giao lưu hợp tác tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia được tổ chức. (Trong ảnh là đại biểu thanh niên Việt Nam-Lào trong chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước năm 2016 tại Lào). Ảnh: Xuân Tùng.

Theo kế hoạch, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNNDCM Lào phối hợp tổ chức: Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2017 tại Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, quy mô 300 đại biểu thanh niên mỗi nước; chương trình Theo dấu chân Lãnh tụ Việt Nam-Lào 2017 tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La của Việt Nam và Hủa Phăn, Viêng Chăn, Khăm-Muộn, Boli-khăm-xay của Lào, quy mô 50 đại biểu thanh niên, sinh viên mỗi nước; gặp gỡ doanh nhân trẻ hai nước; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm công tác thanh thiếu nhi cho cán bộ chủ chốt của Đoàn TNNDCM Lào...

Giao lưu hợp tác thanh niên Việt Nam-Campuchia cấp T.Ư Đoàn sẽ có các hoạt động: Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Campuchia 2017 tại TPHCM và Bình Dương với quy mô 50 đại biểu thanh niên mỗi nước; tổ chức Đoàn đại biểu T.Ư Hội LHTN Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia; đoàn đại biểu tham dự Tết cổ truyền Campuchia; lớp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm công tác thanh niên cho cán bộ chủ chốt của Hội LHTN Campuchia.

Bên cạnh đó, có hoạt động theo cơ chế ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, gồm: Hội nghị hợp tác thanh niên ba nước tại TPHCM; trại hè Thiếu nhi ba nước tại TPHCM.

Kế hoạch cũng nêu rõ, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, đặc biệt là những tỉnh, thành có chung đường biên giới với Lào, Campuchia hoặc có mối quan hệ kết nghĩa, đã ký Biên bản hợp tác với Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành của Lào và Hội LHTN Campuchia tập trung vào các nội dung như: Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại Lào, Campuchia; các hoạt động giao lưu thanh niên biên giới, giao lưu thanh thiếu nhi, lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ của địa phương, đơn vị với các đơn vị của Lào, Campuchia. Các tỉnh, thành Đoàn có học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại địa phương, đơn vị, tổ chức cho lưu học sinh Lào, Campuchia tham quan các di tích lịch sử tại địa phương, kết hợp giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với thanh niên, sinh viên học sinh tại địa phương, đơn vị; phối hợp tổ chức đón Tết cổ truyền Lào, Campuchia; hỗ trợ lưu học sinh Lào, Campuchia... Tổ chức đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” do Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng chủ trì.

Anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, các hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam với Lào, Campuchia nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên về mối quan hệ truyền thống, đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; thông tin tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên Việt Nam và thanh niên Campuchia về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia. Đồng thời, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

MỚI - NÓNG