Tặng làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi máy tính, chăn ấm

Tặng quà Trung tâm giáo dục LĐXH Phúc Sơn (huyện Anh Sơn). Ảnh: Quang Long
Tặng quà Trung tâm giáo dục LĐXH Phúc Sơn (huyện Anh Sơn). Ảnh: Quang Long
TPO - Ngày 7/7, Bí Thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn về Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tặng máy tính, chăn ấm cho các đội viên Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) và người dân xã Na Ngoi.

Tham dự buổi tặng quà còn có nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong; Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Đình Hùng; Chuyên viên truyền thông cao cấp Cty Home Credit Võ Châu Thủy Triều cùng anh chị em Huyện đoàn Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An); đội viên Làng TNLN và các hộ nghèo của xã Na Ngoi.

Tặng làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi máy tính, chăn ấm ảnh 1

Đại diện của Cty Home Credit cùng TW Đoàn tặng quà cho người dân Kỳ Sơn- Nghệ An. Ảnh: Quang Long

Qua nhịp cầu báo Tiền phong và sự hỗ trợ của Công ty Home Credit, Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng cho các đội viên, đồng bào Mông của xã Na Ngoi 85 chiếc chăn ấm và 2 bộ máy vi tính, trị giá 50 triệu đồng.

“Xin cảm ơn đ/c Bí thư TW Đoàn, báo Tiền phong và đại diện Công ty Home Credit đã vượt quãng đường hàng trăm cây số đến thăm, tặng quà cho các đội viên Làng TNLN Na Ngoi và đồng bào Mông. Sự quan tâm đó sẽ là nguồn động viên lớn đối với anh chị em Làng TNLN, để mọi người tiếp tục bám đất bám làng, tham gia lao động sản xuất!”, thủ lĩnh Làng TNLN Na Ngoi Nguyễn Trọng Cảnh nói.

Tặng làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi máy tính, chăn ấm ảnh 2

Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng chăn ấm cho đồng bào Mông ở xã Na Ngoi. Ảnh: Quang Long

Dự án Làng TNLN Na Ngoi xây dựng năm 2009, được TW Đoàn đánh giá là mô hình KT-XH thành công của lực lượng TNXP Nghệ An với hơn 22 đội viên nòng cốt, thu hút 85 hộ đồng bào Mông tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ 2.000 ha rừng. Các đội viên đã trồng được hơn 100 ha chè tuyết shan; mỗi năm trồng 10.000-20.000 cây hoa ly; xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; sản xuất rau sạch.

Tặng làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi máy tính, chăn ấm ảnh 3

Kiểm tra cọc tiêu cảnh báo đuối nước của Đoàn TN xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Quang Long

Tặng làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi máy tính, chăn ấm ảnh 4

Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm vườn rau của các đội viên TNXP Na Ngoi. Ảnh: Quang Long

Tặng làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi máy tính, chăn ấm ảnh 5

Đại bản doanh Làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: Quang Long

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Làng TNLN Na Ngoi cung cấp cho người dân trên 50 nghìn cây giống rau; nuôi 3.000 con gà đen, gần 100 con  lợn; khai khẩn đất đai, giúp người dân quanh làng trồng 30 ha lúa bậc thang.Nhờ sự trợ giúp của các đội viên Làng TNLN, nhiều người Mông ở Na Ngoi đã thoát nghèo, phát triển KT hộ gia đình có thu nhập từ 60-100 triệu đồng/năm.

“Bằng nỗ lực của chính mình, anh chị em đội viên Làng TNLN Na Ngoi đã chung tay, góp sức xây dựng nên một mô hình kinh tế đa dạng, hoạt động có hiệu quả. Làng TNLN không chỉ là mái ấm của đội viên, mà còn là chỗ dựa tin cậy của đồng bào miền núi vùng sâu vùng xa. Sau xã Na Ngoi (Kỳ Sơn), tại xã Tam Hợp (huyện Tương Dương) lực lượng TNXP Nghệ An đang xây dựng thêm Làng TNLN. Hy vọng tới đây mô hình Làng TNLN Na Ngoi sẽ lan tỏa, nhân rộng ra nhiều địa phương!”, Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.