Tặng pin mặt trời, sửa đường giúp thầy giáo “cắm bản”

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Đình Hùng tặng quà, chia sẻ với khó khăn của các thầy giáo miền biên viễn.
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Đình Hùng tặng quà, chia sẻ với khó khăn của các thầy giáo miền biên viễn.
TPO - Ngày 6/8, báo Tiền phong phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An lên xã biên giới Tri Lễ tặng 5 bộ pin mặt trời, sửa đường giúp bà con, các thầy giáo Trường THCS Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Sau phóng sự “Cắm chữ chốn thâm sơn cùng cốc” đăng trên báo Tiền phong ngày 04, 05/5/2016 phản ánh những khó khăn của Trường THCS Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An), nhiều tổ chức, cá nhân qua cầu nối báo Tiền phong ủng hộ tiền mua 5 bộ pin mặt trời (trị giá 36.350.000 đồng); Tỉnh đoàn Nghệ An huy động 800 thanh niên tình nguyện và 2 máy cơ giới mở đường từ Châu Thôn vào Trường Tri Lễ 4 (bản Mường Lống, xã Tri Lễ); Tỉnh đoàn tặng các em học sinh 1.500 cuốn vở.

Trường THCS Tri Lễ 4 có 396 học sinh người Mông, gồm 6 điểm trường. Đường núi hiểm trở, nhiều nữ giáo viên từng lên đây dạy học nhưng phải bỏ cuộc vì con đường từ xã Châu Thôn vào bản Mường Lống (xã Tri Lễ) quá gian nan. Nơi đây chỉ có 41 giáo viên Nam. Không điện thắp sáng, các thầy giáo, học sinh phải soạn bài dưới đèn dầu hoặc buộc đèn pin lên nóc nhà cấp 4 lấy ánh sáng. Phòng học các điểm lẻ xuống cấp, mưa dột. Để di chuyển được trên đường núi, mùa mưa, các thầy giáo phải lấy xích quấn vào lốp xe máy.

“Qua báo Tiền phong, chúng tôi xin chia sẻ với những khó khăn, gian khổ của các thầy giáo cắm bản ở Trường THCS Tri Lễ 4. Ngoài 1.500 cuốn vở tặng các em học sinh, 30 triệu đồng mua cơm, nước uống hỗ trợ 800 ĐVTN tham gia làm đường từ Châu Thôn vào Mường Lống giúp các thầy giáo, bà con dân bản đi lại thuận tiện hơn, thời gian tới Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây bể nước sinh hoạt giúp nhà trường, tặng BGH nhà trường máy vi tính, nhằm chia sẻ động viên các thầy nơi rẻo cao!”, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Đình Hùng cho biết.

Chuẩn bị mùa khai giảng năm học mới, Hội doanh nhân BNI Nghệ An hỗ trợ Trường THCS Tri Lễ 4 một trăm triệu đồng để mua bàn ghế, áo ấm. Tại Tri Lễ mùa mưa nhiệt độ xuống rất thấp. 

Tặng pin mặt trời, sửa đường giúp thầy giáo “cắm bản” ảnh 1

Ngày 6/8, hơn 800 thanh niên tình nguyện huyện Quế Phong mang theo cuốc, xẻng vượt núi, mở đường giúp bà con dân bản và thầy giáo Trường THCS Tri Lễ 4.

Tặng pin mặt trời, sửa đường giúp thầy giáo “cắm bản” ảnh 2

Huyện Quế Phong huy động 2 chiếc máy cơ giới tham gia làm đường vào bản Mường Lống.

Tặng pin mặt trời, sửa đường giúp thầy giáo “cắm bản” ảnh 3

Thanh niên tình nguyện băng núi luồn rừng vào với bà con, thầy giáo “cắm bản”.

Tặng pin mặt trời, sửa đường giúp thầy giáo “cắm bản” ảnh 4

Dốc đỏ, nỗi ám ảnh kinh hoàng của giáo viên cắm bản. Ngày mưa, muốn vượt qua con dốc này các thầy phải đi thành tốp 4 người để khiêng xe máy cho nhau.

Tặng pin mặt trời, sửa đường giúp thầy giáo “cắm bản” ảnh 5

Tranh thủ trước lúc trời đổ mưa, công nhân xẻ đất, mở lối vào trường học.

Tặng pin mặt trời, sửa đường giúp thầy giáo “cắm bản” ảnh 6

Từ nguồn tiền hỗ trợ của các doanh nghiệp, các cá nhân, báo Tiền phong mua tặng các thầy 5 bộ pin mặt trời lấy ánh sáng soạn bài.

Tặng pin mặt trời, sửa đường giúp thầy giáo “cắm bản” ảnh 7

Điểm lẻ Nậm Tột, nơi có 5 thầy giáo cắm bản cũng đã được thắp sáng trước mùa khai giảng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.