Thảo luận Luật Thanh niên:

Tăng thêm quyền được chăm lo sức khỏe sinh sản, tình dục

Tăng thêm quyền được chăm lo sức khỏe sinh sản, tình dục
Ngày 8/4 tại Hà Nội, Ban soạn thảo Luật TN phối hợp với Ban quản lý Chương trình sáng kiến SKSS vị thành niên (TW Đoàn) và Văn phòng UNICEF tại Việt Nam đã tổ chức Thảo luận về các nội dung quy định đối với nhóm tuổi 16-18 trong Luật TN.

Trên thực tế, nhóm tuổi 16- 18 có những đặc điểm khác so với những TN từ đủ 18 tuổi trở lên và cũng khác với nhóm vị thành niên dưới 16 tuổi. Chính vì thế mà dự thảo Luật TN gần nhất (ngày 21/3/2005) đã dành hẳn chương 3 quy định về quyền và trách nhiệm của TN từ 16- 18 tuổi.

10 ý kiến phát biểu tại hội thảo đã thống nhất cách gọi nhóm tuổi này là: thanh niên từ 16- 18 tuổi (thay cho thuật ngữ “chưa thành niên” hoặc “TN vị thành niên”) và giữ nguyên chương 3 về quyền và nghĩa vụ dành cho nhóm tuổi này. Đồng thời, nhiều ý kiến bổ sung cần chú trọng đến các vấn đề sức khoẻ sinh sản/sức khoẻ tình dục (SKSS/SKTD) mà lứa tuổi này đang gặp phải.

Theo bà Đặng Thị Khao Trang- Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục DS-SK-MT, Phó BQL Chương trình sáng kiến SKSS (TW Đoàn), trong luật cần khuyến khích áp dụng cách tiếp cận vấn đề này một cách toàn diện như: có sự tham gia của các nhóm đối tượng đích, tiếp cận dựa trên quyền, hướng đến công bằng giới.

Bà Trang đề nghị: “Trong luật cần sử dụng cụm từ “SKSS/SKTD” thay cho cụm từ “SKSS” và các quyền cần bổ sung là: Quyền được sống; được công bằng và không bị phân biệt đối xử; Quyền được riêng tư và tự do suy nghĩ; Quyền được lựa chọn gia đình và KHHGĐ; Quyền được quyết định có hay không và khi nào có con”.  

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.