Thái Bình: Sôi động ngày hội Chủ nhật đỏ 2017

Sự kiện hiến máu thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.
Sự kiện hiến máu thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.
TPO - Ngày 6/1, hàng nghìn bạn trẻ Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình có mặt tại sân trường để tham dự ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ IX- năm 2017 do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Thái Bình, Trường CĐ Y- Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức.

Từ sáng sớm, các bạn sinh viên mang trên mình màu áo xanh tình nguyện tề tựu ở sân trường, cột những ruy băng Chủ nhật đỏ lên đầu. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban vận động hiến máu tỉnh Thái Bình cho rằng: Hiến máu cứu người là nghĩa tử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. 

Tham gia hiến máu tình nguyện cứu giúp sức khỏe, tính mạng của những bệnh nhân, nạn nhân kém may mắn; nhiều ca cấp cứu, nhiều căn bệnh hiểm nghèo điều trị cần nguồn máu mới duy trì được sự sống. 

“Năm 2016, Thái Bình có tổng lượng máu thu nhận là 11.002 đơn vị máu cứu sống hàng nghìn bệnh nhân. Ngày hội hiến máu tình nguyện hôm nay là khởi đầu cho phong trào hiến máu 2017, là việc làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc”, bà Lĩnh nói. 

Thái Bình: Sôi động ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 ảnh 1

Khai mạc Chủ nhật đỏ ở Thái Bình.

Thái Bình: Sôi động ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 ảnh 2

Đại diện báo Tiền Phong, lãnh đạo tỉnh Thái Bình thăm hỏi các sinh viên tham gia hiến máu.

Sau lễ khai mạc, các bạn trẻ ùa vào khu vực Hội trường để hiến máu. Đào Thị Hoa, sinh viên năm ba ngành y đa khoa tươi cười nói: “Biết chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại trường, em rủ bạn cùng phòng tham gia. Đến nay, em đã 3 lần hiến máu và sẽ tiếp tục khi đủ điều kiện”.

Khác với Hoa, Trần Mạnh Tuân cho biết, năm nay là lần đầu tham gia Chủ nhật đỏ. “Lúc nhìn thấy kim tiêm và các bạn lấy máu mình run và lo lắng. Nhưng sau khi lấy máu thấy không có gì hồi hộp nữa, tay chỉ hơi buốt. Mình hi vọng máu của mình có thể cứu sống được một người bệnh nào đó”, Tuân nói.

Thái Bình: Sôi động ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 ảnh 3

Đại diện báo Tiền Phong động viên nữ sinh tham gia hiến máu.

Thái Bình: Sôi động ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 ảnh 4
Thái Bình: Sôi động ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 ảnh 5

Những giọt máu quý giá cho bệnh nhân dịp Tết về.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Y Thái Bình cho biết, trong nhiều năm qua nhà trường thường xuyên tổ chức các phong trào hiến máu tình nguyện thu hút được nhiều sinh viên tham gia. 

“Năm 2016, Trường CĐ Y Thái Bình vận động hiến máu được gần 1000 đơn vị máu. Trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm kêu gọi, động viên đông đảo cán bộ, sinh viên tại nhà trường tham gia tích cực vào hoạt động hiến máu cứu người”, ông Sơn nói.

Thái Bình: Sôi động ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 ảnh 6

Những bạn trẻ tham gia hiến máu được nhận viết tặng chữ thư pháp.

Thái Bình: Sôi động ngày hội Chủ nhật đỏ 2017 ảnh 7

Sinh viên tham gia hiến máu chọn quà tặng của nhà tài trợ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.