Tháng Thanh niên 2017: Nhiều hoạt động mới, lan tỏa trong xã hội

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 11/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 giữa đầu cầu Hà Nội với điểm cầu các tỉnh, thành Đoàn trong toàn quốc. Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong ghi nhận kết quả đạt được trong Tháng Thanh niên của các cấp bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng đạo đức cách mạng trong thanh thiếu niên; công tác phát triển lực lượng; các hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia... Đồng thời, mong muốn các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước giữ vững kết quả đạt được từ những năm trước và phát triển trong các năm tiếp theo.

Về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022, anh Lê Quốc Phong cho rằng, việc chỉ đạo tổ chức đại hội cần thống nhất, đảm bảo về tiến độ thời gian, nhất là việc tổ chức Đại hội Đoàn điểm. Trong chỉ đạo đại hội điểm, các đơn vị cần phải đầu tư tốt. Các cấp chỉ đạo đại hội điểm tại cơ sở phải sát sao vào cuộc từ khâu chuẩn bị ban đầu cho đến khi kết thúc. Nếu chỉ nắm thông tin, tham dự rồi đánh giá thì không làm tròn trách nhiệm. Các đơn vị được mời dự đại hội điểm cần dự đầy đủ tất cả các phiên để có kinh nghiệm xử lý các tình huống trong tổ chức đại hội. “Năm nay, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tới từng địa phương để chỉ đạo công tác tổ chức đại hội và mời đại diện lãnh đạo cấp ủy dự”, anh Phong nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, trong công tác chuẩn bị đại hội, nội dung văn kiện là quan trọng nhất, cần được đưa ra thảo luận góp ý xây dựng thấu đáo mới phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Văn kiện không phải ở hình thức ngắn hay dài mà phải nói lên được mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các vấn đề khó khăn. Phương án thực hiện, nguồn lực, tính khả thi của các đề án chương trình cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo thực hiện ngay khi kết thúc đại hội. Bên cạnh đó, công tác nhân sự cần điển hình, tiêu biểu. “Đại hội Đoàn là dịp quan trọng của những người cộng sản trẻ, do đó phải lan tỏa trong đoàn viên thanh niên và rộng khắp hơn nữa ra toàn xã hội. Các nội dung tuyên truyền cần chia ra trước, trong và sau đại hội, trong đó hoạt động chào mừng sau đại hội cần bằng phong trào, hoạt động ý nghĩa, cụ thể hóa nghị quyết của đại hội thay vì đơn thuần bằng chương trình nghệ thuật”, anh Phong nói.

Trao đổi về các hoạt động, chương trình thanh thiếu nhi sắp tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nêu rõ, các cấp bộ Đoàn cần bám sát thực hiện nội dung kế hoạch hè tình nguyện, lựa chọn các công trình, phần việc phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tích cực, kịp thời, chủ động và có hướng giải quyết trong việc bảo vệ quyền lợi của thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động tư vấn, huấn luyện khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn để lao động sản xuất. Chủ động, kịp thời khen thưởng, động viên và lan tỏa các cá nhân, tập thể có thành tích, mô hình hoạt động hiệu quả.

Nhiều dấu ấn

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên 2017 có chủ đề  “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” với nhiều kết quả tích cực trong việc huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động có chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia: đảm bảo các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội.

Các cấp bộ đoàn đã huy động nguồn lực đổ bê tông 65,7 km đường giao thông nông thôn trị giá 17 tỷ đồng; tham gia làm 1.020 km đường giao thông trị giá hơn 41 tỷ đồng; xây dựng 12 cầu giao thông nông thôn; xây mới 32 nhà văn hóa thôn trị giá hơn 7,6 tỷ đồng; tu sửa 440 nhà văn hóa trị giá 14,8 tỷ đồng; xây dựng mới và tu sửa 643 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú trị giá 25,2 tỷ đồng; thắp sáng đường giao thông nông thôn với chiều dài 448 km; xây dựng 1.707 nhà tiêu hợp vệ sinh trị giá 4,5 tỷ đồng; nạo vét 1.303 km kênh mương, thủy lợi nội đồng. Tổ chức 888 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 102.105 ĐVTN; hiến 107.091 đơn vị máu; kết nạp 313.342 thanh niên vào tổ chức Đoàn...

Trong Tháng Thanh niên 2017, đã thành lập nhiều đội nhóm, mô hình thanh niên hoạt động hiệu quả, như: Thành Đoàn Hà Nội ra quân các đội tự quản “Đảm bảo trật tự và văn minh đô thị” cấp thành phố, đội hình “Camera 360 trẻ”. Tỉnh Đoàn Thái Nguyên thành lập 43 đội hình tình nguyện “Công chức áo xanh” làm việc vào các ngày thứ 7, hỗ trợ thủ tục hơn 1.000 lượt người và các doanh nghiệp. Hoạt động khởi nghiệp được các cấp bộ đoàn chú trọng triển khai với nhiều hoạt động như: Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp, chuyến xe tham quan mô hình khởi nghiệp, hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp…

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá, Tháng Thanh niên 2017 đã đạt kết quả toàn diện theo các nội dung đề ra phù hợp với thực tiễn cơ sở; ở một số nội dung đã vượt kết quả Tháng Thanh niên 2016. Có nhiều hoạt động mới, sáng tạo, tạo dấu ấn và lan tỏa trong xã hội, tạo sự quan tâm của các bộ, ngành trung ương, địa phương và các lực lượng xã hội. Tuy nhiên, Tháng Thanh niên 2017 vẫn còn một số hạn chế như: Hoạt động xây dựng văn minh đô thị chưa có nhiều điểm mới, sáng tạo, chưa rộng khắp; Ngày Chủ nhật xanh ở nhiều nơi chưa tổ chức đồng loạt; Việc lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên chưa kịp thời... Ban Bí thư biểu dương 12 đơn vị làm tốt, chủ động, sáng tạo trong Tháng Thanh niên gồm: Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, TPHCM, Đồng Tháp, An Giang, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an.

Hội nghị cũng nghe báo cáo Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội điểm cấp huyện. Công tác Đại hội được cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo đơn vị phụ trách quan tâm chỉ đạo, định hướng và tham gia dự Đại hội. Hầu hết Đoàn cấp trên trực tiếp quan tâm chỉ đạo, theo dõi sát sao. Các đơn vị tổ chức Đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Công tác chuẩn bị Đại hội được chuẩn bị chu đáo. Tiến độ tổ chức Đại hội cơ bản đảm bảo yêu cầu. Tổng số đoàn cấp cơ sở được lựa chọn chỉ đạo điểm là 2.703 đơn vị. Tính đến ngày 4/4, tất cả các đơn vị đã tổ chức Đại hội điểm do cấp T.Ư, cấp tỉnh chỉ đạo. 2.519/2.520 đơn vị tổ chức đại hội do cấp huyện chỉ đạo. Đại hội cấp cơ sở, đã có 22.077/39.709 đơn vị tổ chức Đại hội.

Tại hội nghị, có 19 ý kiến trao đổi, thảo luận đề xuất về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất việc khen thưởng các cá nhân, mô hình hay trong Tháng Thanh niên; ban hành sớm nội dung chương trình chiến dịch hè năm 2017.

MỚI - NÓNG