Thành Đoàn TPHCM phải nâng cao chất lượng đoàn viên một cách thực chất

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
TPO - Ngày 9/1, tại TPHCM, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2017.

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang chủ trì chương trình làm việc.

Bằng những việc làm và hiệu quả đạt được, Thành Đoàn TPHCM vẫn tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năng động, sáng tạo nhất cả nước. Với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Thành Đoàn TP đã triển khai rộng khắp nhiều mảng hoạt động nhằm thu hút và tập hợp đông đảo thanh niên từ cấp thành đến cơ sở cùng tham gia, đem lại nhiều màu sắc tươi mới và chất lượng trong nhiều nội dung chương trình, phần việc cụ thể.

Phát huy những thành quả đạt được, Thành Đoàn TPHCM tiếp tục xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 với nhiều nội dung và giải pháp quyết liệt. Năm 2017, Thành Đoàn TP thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” gắn với mục tiêu, phương hướng trong năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, Ban chấp hành Thành Đoàn TPHCM thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ TP trong việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tất Thành Cang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ghi nhận những nỗ lực và thành tích quý báu của tổ chức Đoàn TP. Ông Cang đánh giá Thành Đoàn TP là đơn vị đã giữ được ngọn lửa phong trào, phối hợp tốt với các đơn vị trên địa bàn thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Thành Đoàn phải thực sự đi sâu đi sát trong hoạt động của mình đến từng đối tượng, phù hợp với tình hình mới, điều kiện mới... để có thể nâng chất phong trào, đáp ứng yêu cầu của sự vận động phát triển.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thứ thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá cao những đóng góp chủ lực của Thành Đoàn TPHCM cho sự nghiệp phát triển của tổ chức Đoàn. Thành Đoàn TPHCM vẫn là đơn vị ổn định về phong độ, dẫn đầu phong trào thanh niên cả nước với nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả, có nhiều điểm sáng trong hoạt động. Để tiếp tục xứng đáng với vị thế đầu tàu cả nước, anh Phong yêu cầu tập thể Thành Đoàn cần tiếp tục suy nghĩ, áp dụng những phương thức, giải pháp mới áp dụng vào thực tiễn hoạt động trong năm mới 2017. “Năm 2017, Thành Đoàn phải giải quyết đột phá ở những điểm còn loay hoay làm nghẽn sự phát triển, tăng sức tác động trong công tác giáo dục thanh niên, nâng cao hiệu quả trong việc tập hợp thanh niên. Phải nâng cao chất lượng đoàn viên một cách thực chất”, anh Lê Quốc Phong dặn dò.

Thành Đoàn TPHCM phải nâng cao chất lượng đoàn viên một cách thực chất ảnh 1

Ban Bí thư Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và thanh niên TPHCM.

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TPHCM thực hiện chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp, rút kinh nghiệm để bước vào nhiệm kỳ mới một cách vững chắc hơn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.