Thầy giáo trẻ 18 lần hiến máu

Thầy giáo trẻ Trần Quyết cùng vợ và con gái. Ảnh: Vũ Lương
Thầy giáo trẻ Trần Quyết cùng vợ và con gái. Ảnh: Vũ Lương
TP - Trần Quyết tình cờ biết đến phong trào hiến máu tình nguyện trong một lần đón xe buýt gần cổng Học viện Ngân hàng khi còn là sinh viên ngành Sư phạm Hóa của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chiều tối, khi đang đợi xe buýt, thấy một nhóm thanh niên áo đỏ đang làm việc tất bật quanh một chiếc xe ô tô, tò mò, anh tiến lại gần thì được một tình nguyện viên “tiếp cận” và vận động tham gia hiến máu. Sau lần đó, nhận thấy ý nghĩa cao cả của hành động mình vừa tham gia, anh “nhập hội” và gắn bó với Hội Thanh niên vận động hiến máu thành phố Hà Nội từ đó.

Tham gia tích cực và hiệu quả trong các hoạt động của hội, anh vinh dự được bổ nhiệm làm Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 7/4 thành phố Hà Nội. Trong thời gian giữ chức vụ này, Quyết luôn tìm tòi những giải pháp để vận động được nhiều bạn sinh viên tham gia hiến máu và thu được nhiều lượng máu nhất có thể để chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Cùng thời gian này anh tổ chức và thực hiện nhiều buổi tập huấn về kĩ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho các hội viên, và vận động các bạn trẻ gia nhập hội, góp phần làm cho chi hội ngày càng lớn mạnh và hoạt động hiệu quả.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, Trần Quyết trở thành thầy giáo dạy Hóa và phụ trách công tác Đoàn tại trường THPT Nghĩa Dân (Kim Động, Hưng Yên). Tại địa phương, thầy giáo Quyết tiếp tục trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ở Hưng Yên phát triển. Hằng năm anh vẫn tham gia hiến máu đều đặn, đồng thời tích cực vận động anh chị em đồng nghiệp cùng tham gia.

Có thâm niên hiến máu và vận động hiến máu hơn chục năm, anh không chỉ được Hội vận động hiến máu thành phố Hà Nội và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương khen tặng mà còn được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen dành cho người có thành tích hiến máu tiêu biểu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.