Thí sinh Phạm Trung Kiên đoạt giải Nhất

Thí sinh Phạm Trung Kiên trên sân khấu cuộc thi Tiếng ca học đường 2010
Thí sinh Phạm Trung Kiên trên sân khấu cuộc thi Tiếng ca học đường 2010
TP - Với việc thể hiện khá thành công 2 ca khúc Hạ Cuối (Hà Anh Tuấn) và Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn), thí sinh Phạm Trung Kiên đến từ Bình Thuận đã nhận được sự đồng thuận của cả Hội đồng nghệ thuật cùng khán giả hâm mộ và đoạt cả 2 giải cao nhất của cuộc thi Tiếng ca học đường 2010, giải do HĐNT chấm điểm và giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất.
Thí sinh Phạm Trung Kiên trên sân khấu cuộc thi Tiếng ca học đường 2010
Thí sinh Phạm Trung Kiên trên sân khấu cuộc thi Tiếng ca học đường 2010.

Với 2 giải thưởng này, Phạm Trung Kiên sẽ được nhận 60 triệu đồng cùng học bổng 2 tháng đào tạo tại Trung tâm Âm nhạc Bước nhảy.

Thí sinh Trần Hải Đăng (Hà Nội) giải Nhì, thí sinh Võ Nam Sơn (TPHCM) và Lưu Hoàng Minh Châu (TPHCM) đồng giải 3.

MỚI - NÓNG