Thủ tướng trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải thưởng cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam. Ảnh: Như Ý.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải thưởng cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam. Ảnh: Như Ý.
TPO - Sáng nay 22/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ và trao giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013.

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng của T.Ư Đoàn nhằm vinh danh những đại diện thanh niên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, lao động sản xuất, sáng tạo, thể thao văn hóa, nghệ thuật.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 có 121 đề cử gửi từ 40 tỉnh, thành phố và đơn vị tham gia. Hội đồng xét tặng giải thưởng lựa chọn 20 đề cử vào vòng bình chọn từ cộng đồng xã hội.

Ghi nhận và đánh giá cao thành tích của 10 cá nhân nhận giải thưởng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là đại diện ưu tú của tài năng trẻ Việt Nam. Giải thưởng là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm mỗi cá nhân vươn lên phấn đấu trong tương lai. Để những cá nhân nhận giải thưởng này thực sự là tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.

Thủ tướng trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh cùng các Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ, tương lai và sự phát triển của Việt Nam đặt trên vai thế hệ trẻ. Theo đó, T.Ư Đoàn cần làm tốt việc phát hiện, bầu chọn và tôn vinh dân chủ chặt chẽ và xứng đáng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Theo Thủ tướng, giải thưởng tôn vinh tài năng trẻ là việc làm thiết thực có ý nghĩa trong phát huy vai trò đặc biệt của thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò rường cột trong xây dựng, phát triển đất nước.

Cũng tại chương trình gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao cúp giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 cho 10 cá nhân, gồm: Nguyễn Dương Kim Hảo (13 tuổi, lớp 6/8 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân Bình, TP.HCM); Bùi Quang Tú (19 tuổi, lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); PGS.TS Lê Anh Vinh (31 tuổi, Phó trưởng phòng Khoa học - quan hệ quốc tế, Trường ĐH Giáo dục Hà Nội); Ngô Sỹ Luận (29 tuổi, Giám đốc Công ty CP phát triển Bình Minh); thượng úy Đặng Quốc Khánh (36 tuổi, đội phó Đội Phòng chống tội phạm ma túy, Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Nghệ An); đại úy Mai Hoàng (35 tuổi, Phó trưởng công an H.Vân Hồ, tỉnh Sơn La); Nguyễn Đăng Quang (16 tuổi, Học viện Âm nhạc quốc gia VN); Mai Văn Phương (32 tuổi, kỹ sư trưởng bộ phận vận hành nguồn nổ tàu Bình Minh 02, Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC); Lại Văn Điệp (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ người khuyết tật xã Vũ Ninh, H.Kiến Xương, Thái Bình); thượng úy Nguyễn Thị Ánh Viên (18 tuổi, Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng 4, Quân khu 9).

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà chúc mừng 10 cá nhân giành giải thưởng Gương mặt trẻ triển vọng.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993, do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Danh dự của Quỹ; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ. Bắt đầu từ năm nay (2014), Báo Tiền phong là cơ quan thường trực Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Giải thưởng được xét tặng hàng năm vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Qua 17 năm bình chọn, Giải thưởng đã tôn vinh 170 gương mặt tiêu biểu và sau khi được tôn vinh những gương mặt trẻ đó đ· có thêm những đóng góp to lớn cho xã hội trong những lĩnh vực mà họ đảm trách, đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân được nhận giải thưởng tiếp tục phấn đấu trưởng thành. Vì thế Giải thưởng càng ngày càng tạo thêm uy tín và là đích vươn tới của nhiều đoàn viên thanh, thiếu niên Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.