Tiếp lửa đam mê

Ca sĩ Thái Thùy Linh, Minh Quân tham gia giao lưu thanh niên thế giới để giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam Ảnh: Trí Đường
Ca sĩ Thái Thùy Linh, Minh Quân tham gia giao lưu thanh niên thế giới để giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam Ảnh: Trí Đường
TP - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt quan trọng trong lớp lớp thế hệ thanh niên. Người trẻ hôm nay dù ở bất kỳ lĩnh vực nào đều tâm sự họ như được tiếp thêm lửa đam mê để sẵn sàng cháy hết mình khi tham gia các hoạt động của Đoàn.

>> Thanh niên là lớp người đặc biệt

Ca sĩ Thái Thùy Linh, Minh Quân tham gia giao lưu thanh niên thế giới để giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam Ảnh: Trí Đường
Ca sĩ Thái Thùy Linh, Minh Quân tham gia giao lưu thanh niên thế giới để giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam. Ảnh: Trí Đường.

Nghệ sĩ Xuân Bắc:

Thành công nhờ dầm mình trong phong trào Đoàn

“Biểu diễn, chăm sóc gia đình hay tham gia công tác Đoàn, 3 công việc đó tôi đều dành sự ưu tiên như nhau. Để có được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn những tháng ngày dầm mình trong các phong trào Đoàn thể. Nó hun đúc cho tôi sự tự tin, sôi nổi, năng động và nhiệt huyết tuổi trẻ tràn đầy.

Tôi cũng như các bạn trẻ Việt Nam thật may mắn khi được sống, được sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, một tổ chức được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước”.

Ca sỹ Thái Thuỳ Linh:

Để sống tốt hơn

Đam mê hoạt động Đoàn, Đội từ nhỏ, khi trở thành ca sĩ khá đắt sô, Thái Thuỳ Linh vẫn luôn dành nhiều thời gian tham gia đóng góp cho các hoạt động thiết thực của Đoàn bằng lời ca tiếng hát, làm tình nguyện viên...

“Đoàn thanh niên luôn có vị trí quan trọng, góp phần định hướng thanh niên. Tôi tích cực tham gia hoạt động Đoàn với mong muốn giúp đỡ, thu hút một bộ phận thanh niên đang sống thiếu mục đích có thể sống tốt hơn”, Thuỳ Linh tâm sự.

MC Lê Anh:

Tôi thần tượng Đoàn

“Tôi thần tượng Đoàn vì những gì tôi có được hôm nay phần lớn từ hoạt động Đoàn. Tôi trở thành MC nhờ hoạt động Đoàn, tự tin bước lên sân khấu như một cán bộ Đoàn, trò chuyện được với nhiều thành phần trong xã hội cũng nhờ có những kỹ năng từ Đoàn”, MC Lê Anh nói.

Phó chủ nhiệm khoa, phó Bí thư chi bộ Khoa Du lịch (ĐHKHXH&NV) Lê Anh tâm sự: Đến với Đoàn, thanh niên có được nhiều niềm vui, có sức sống, nhiều mối quan hệ, được rèn luyện vượt qua thử thách và được tiếp lửa tinh thần.

Nguyễn Thu Hà (Bí thư Chi đoàn ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội):

Cần sự cảm thông

“Công tác Đoàn trong môi trường văn hoá nghệ thuật gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với nữ giới, nên rất cần sự cảm thông, chia sẻ từ người thân. Lãnh đạo và chỉ huy đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến tâm tư, tình cảm của lớp trẻ, giúp chúng tôi có điều kiện học tập, đặc biệt là được thường xuyên giao lưu, học tập kinh nghiệm của nhau. Đoàn viên nữ cũng nên giữ gìn tác phong sinh hoạt, tránh những tai tiếng không đáng có”.

Dương Khánh Huyền (Bí thư Đoàn trẻ nhất nhận Giải thưởng 26 - 3):

9X bùng nổ, tích cực hoạt động Đoàn

Khánh Huyền, 17 tuổi (Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội), cho rằng, những bạn trẻ 9X năng động, sáng tạo và bùng nổ là thế hệ mầm ươm cho đất nước. “Chính sự năng động của thế hệ 9X như ngọn lửa tiếp thêm đam mê cho tuổi trẻ tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội. Tính cách mạnh mẽ, sự thông minh, sáng tạo là điều cốt lõi cho thế hệ trẻ phát triển”, Huyền nói.

Nhiều người nghĩ nhiều bạn trẻ hiện nay chỉ thích hướng ngoại, nhưng Huyền cho rằng họ đang hoà nhập nhưng không hoà tan, mục tiêu chính vẫn là học tập để phát triển đất nước. Hải Yến,

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG