Tin Giới trẻ

Tiếp tục hành trình mang âm nhạc tới bệnh viện

Tiếp tục hành trình mang âm nhạc tới bệnh viện
TP - Kỷ niệm chặng đường 4 năm và đánh dấu tuổi lên 5, hành trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã tổ chức chương trình Gala tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). 

Tham gia chương trình có các ca sỹ Trọng Tấn, Việt Hoàn, nghệ sĩ hài Trà My, Hán Văn Tình, MC Thảo Vân, NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Thái Thùy Linh, Ngọc Ký (Á quân Sao Mai 2009), Minh Chuyên (Quán quân Sao mai điểm hẹn 2010), Lê Việt Anh (giải Nhì Sao Mai 2011, Giọng ca được yêu thích nhất Sao mai điểm hẹn 2012), CLB Tuổi 20 hát VTV6, CLB Taca Emca... 

Chương trình dành 10 phần quà tặng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ số tiền từ thiện tại chỗ cho những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang trị bệnh. 

“Mang âm nhạc đến bệnh viện” do T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo thực hiện, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhóm tình nguyện Tim Hồng phối hợp tổ chức.

                Xuân Tùng

* Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tết

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, T.Ư Đoàn vừa có văn bản đề nghị các Tỉnh, Thành Đoàn và các đơn vị trực thuộc tham gia đảm bảo sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng khi lưu thông và tiêu thụ, góp phần đảm bảo sức khỏe của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa lễ hội Xuân 2016.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc tổ chức Đoàn tham gia phổ biến, giám sát việc thực hiện các điều kiện về kiến thức và sức khỏe của người trực tiếp chế biến thực phẩm, vệ sinh trong chế biến, vận chuyển. Phát hiện, biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời phê phán những đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm.        

                Xuân Tùng

* Đảm nhận và hoàn thành 600 công trình thanh niên

Anh Nông Việt Yên, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái cho biết, trong năm 2015, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đăng ký, đảm nhận và hoàn thành trên 600 công trình, 1.500 phần việc thanh niên tình nguyện các cấp. Công nhận 33 công trình thanh niên cấp huyện và đề nghị T.Ư Đoàn công nhận 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 2 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc. Đây chính là môi trường và cũng là trường học thực tiễn để các bạn ĐVTN rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, sẵn sàng đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

                Phí Duy Quỳnh

MỚI - NÓNG